Mặc dù cận Tết nguyên đán 2018, nhưng hiện nay hoa lay ơn vẫn chưa nở khiến nhiều nhà vườn thấp thỏm, lo vụ mùa thất bát.
nha-vuon-nhu-ngoi-tren-dong-lua-khi-can-tet-hoa-lay-on-chua-no
Cánh đồng hoa lay ơn vẫn chưa nở khiến nhà vườn thấp thỏm.

Hoa lay ơn là loài hoa không thể thiếu trên bàn thờ tổ tiên, trong những ngày Tết và rằm tháng giêng. Vào những năm trước đây, vào thời điểm cận Tết Nguyên đán này, các nhà vườn đang nô nức thu hoạch hoa lay ơn để bán. Tuy nhiên, năm nay thời tiết thay đổi khiến hoa nở chậm, ảnh hưởng đến quá trình thu hoạch của các nhà vườn. Hiện nay, các nhà vườn như ngồi trên đống lửa khi cận Tết nhưng hoa vẫn chưa nở.

Ông Trần Hưởng (thôn 9, xã An Phú, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) cho biết, năm nay gia đình trồng khoảng 2.000m2 hoa lay ơn. Nhưng do thời tiết lạnh nên hiện nay hoa chỉ mới ra nụ, chưa nở.

“Mặc dù đã có hơn 10 năm trồng hoa lay ơn, nhưng tôi và nhiều nhà vườn khác đều không ngờ thời tiết năm nay lại khắc nghiệt như thế này. Theo dự tính thì vào 30 hoặc mùng 1 Tết hoa mới bắt đầu nở, do đó hiện tại gia đình đang tuyển chọn những bông nở trước để hái bán các tỉnh ngoài. Còn số hoa còn lại ngày cuối năm gia đình sẽ hái bán tại Gia Lai”, ông Hưởng buồn bã nói.

nha-vuon-nhu-ngoi-tren-dong-lua-khi-can-tet-hoa-lay-on-chua-no
Nhà vườn tuyển chọn hoa sắp nở cắt bán cho các tỉnh ngoài trước.

Không chỉ hoa nở chậm, ảnh hưởng đến việc xuất hoa ra thị trường mà hiện nay giá hoa lay ơn đang ở mức thấp khiến nhiều nhà vườn lao đao.

“Những năm trước một bó hoa lay ơn có giá khoảng 120.000 đồng, tuy nhiên hiện nay chỉ còn khoảng 30.000 đồng/bó. Chúng tôi giờ chỉ biết ngồi hy vọng những ngày cận Tết giá sẽ tăng để các nhà vườn không bị lỗ”, ông Hưởng chia sẻ.

Cũng theo ông Hưởng, hiện nay nhập hoa với giá 30.000 đồng mặc dù lỗ, những gia đình chi phí thấp hơn thì hòa vốn nhưng các nhà vườn vẫn phải “cắn răng” cắt bán đi.

nha-vuon-nhu-ngoi-tren-dong-lua-khi-can-tet-hoa-lay-on-chua-no
Những bó hoa được cắt bán trước Tết.

Còn bà Nguyễn Thị Hòa (thôn 3, phường An Phú, TP.Pleiku) cho hay, năm nay thời tiết lạnh không chỉ hoa lay ơn chậm thu mà nhiều loại hoa khác cũng trong tình trạng tương tự.

“Thời tiết lạnh nên có lẽ sau Tết hoa mới có thể nở để tiêu thụ ra ngoài thị trường. Do đó, nhiều nhà vườn hụt vốn, thậm chí tiền vay ngân hàng để đáo hạn…”, bà Hòa nói.

 

Táo Pháp, cam Ai Cập hơn 29.000 đồng một kg tràn siêu thị ngày cận Tết

Phần lớn tiểu thương đều thừa nhận sức mua sắm sau Tết ông Táo vẫn yếu. Nhiều mặt hàng được liên tục rao bán giảm giá, khuyến mãi lớn để hút khách mua, kịp thu hồi vốn.