Nhà xe từ chối phục vụ hành khách không khai báo y tế

Thứ bảy, 08/08/2020, 10:25 AM

Nhiều hành khách bị nhà xe từ chối phục vụ vì không khai báo y tế, biện pháp này nhằm phòng chống dịch COVID-19. Điều này thể hiện sự quyết tâm đồng hành của doanh nghiệp vận tải.

Nhà xe sẽ từ chối phục vụ hành khác không khai báo y tế

Nhiều nhà xe ở Hà Nội yêu cầu hành khách đi xe bắt buộc phải khai báo y tế, ai không tuân thủ sẽ bị từ chối phục vụ, biện pháp này nhằm phòng chống dịch COVID-19. 

Trước đó lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện có 13 người ở Hà Nội đi cùng xe khách chở bệnh nhân Covid-19. Cụ thể, chuyến xe của hãng xe Kim Chi, biển kiểm soát 43B - 031.26, xuất phát lúc 20 giờ ngày 27/7 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, đến 8 giờ 30 ngày 28/7 ở bến xe Nước Ngầm. Chuyến xe này có chở hành khách là bệnh nhân Covid-19 số 620, quê Hà Nam. Hiện lực lượng y tế đã phát hiện 25 người đi cùng với bệnh nhân này, riêng Hà Nội có 13 người.

PV cũng ghi nhận được nhiều phản ánh của người dân về việc chính quyền, các ngành ở các tỉnh, thành: Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… đã có quyết định dừng hoạt động xe liên tỉnh, nhưng có xe vẫn hoạt động và có dấu hiệu chở người từ vùng dịch đưa về các địa phương.

Lúc này, Đà Nẵng đã thực hiện cách ly (từ 0 giờ ngày 28-7) theo Chỉ thị 16; Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị đều kiểm soát nghiêm ngặt, kiểm tra y tế đối với người từ Đà Nẵng trở về. Các địa phương nói trên đã kiểm tra, yêu cầu hàng chục nghìn người từ Đà Nẵng trở về thực hiện khai báo y tế; cách ly tại nhà (đối với những người đến các địa điểm tại Đà Nẵng, Quảng Nam liên quan đến các ca bệnh nhiễm Covid-19) mà Bộ Y tế công bố.

Bộ Y tế yêu cầu tất cả các địa phương đều phải chuẩn bị phương án chống dịch ở mức độ xấu; đẩy nhanh tốc độ rà soát, xác minh, quản lý tất cả các trường hợp đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 1/7 đã trở về địa phương; thực hiện kiên quyết việc cách ly tập trung các trường hợp F1.

Bài liên quan