Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân làm Chủ tịch Hội nhạc sĩ VN nhiệm kỳ 4

Thứ bảy, 08/08/2020, 06:00 AM

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội nhạc sĩ VN tại Đại hội Hội Nhạc sĩ VN khóa 10 vừa diễn ra ở Hà Nội ngày 6- 7/8.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

Với kết quả bỏ phiếu tại Đại hội Hội Nhạc sĩ VN khóa 10 vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Đỗ Hồng Quân tái đắc cử Chủ tịch Hội nhạc sĩ VN nhiệm kỳ thứ 4.

Như vậy, ông Đỗ Hồng Quân có thể cạnh tranh kỷ lục với ông Trần Khánh Chương (làm Chủ tịch Hội Mỹ thuật VN liên tục 4 khóa, từ năm 1999 đến năm 2019) và ông Hữu Thỉnh (làm Chủ tịch Hội Nhà văn VN liên tục 4 khóa, từ năm 2000 đến nay).

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông là con trai của nhạc sĩ Đỗ Nhuận (1922-1991). Từ năm 8 tuổi, Đỗ Hồng Quân đã học piano với bà Thái Thị Liên (mẹ của Nghệ sĩ Nhân dân Đặng Thái Sơn). Sau khi tốt nghiệp trung cấp piano tại Học viện âm nhạc Quốc gia, Đỗ Hồng Quân du học tại Nhạc viện Tchaikovsky - Nga từ năm 1976 đến 1985, chuyên ngành chỉ huy dàn nhạc giao hưởng.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân chính thức rời chức vụ Trưởng ban ca nhạc - Đài Tiếng nói Việt Nam từ năm 2005 để chuyển sang làm Chủ tịch Hội Nhạc sĩ VN khóa 7 (2005-2010). Và ông tiếp tục đắc cử vị trí này thêm hai khóa 8 (2010-2015) và khóa 9 (2015-2020).

Bài liên quan