Nhận 3 trận thua ở Indonesia, đồng hương HLV Park Hang-seo nói gì?

Thứ bảy, 01/02/2020, 08:47 AM

HLV Shin Tae-Yong vẫn lạc quan khi nói về kết quả toàn đội thu được sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc.

U19 Indonesia (xanh) toàn thua trong chuyến tập huấn tại Thái Lan. Ảnh: PSSI.

U19 Indonesia (xanh) toàn thua trong chuyến tập huấn tại Thái Lan. Ảnh: PSSI.

LĐBĐ Indonesia (PSSI) mới đây đã ký hợp đồng có thời hạn lên tới 4 năm với HLV Shin Tae-yong. PSSI kỳ vọng chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ giúp bóng đá xứ Vạn đảo vượt qua khủng hoảng và phát triển đi lên giống như cái cách mà một nhà cầm quân Hàn Quốc khác là ông Park Hang-seo đã làm với bóng đá Việt Nam. 

Nhận được sự kỳ vọng lớn là thế song lúc này HLV Shin Tae-Yong lại đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc mang về những chiến thắng cho bóng đá Indonesia. Sau khi đồng ý trở thành HLV trưởng các ĐTQG Indonesia, công việc đầu tiên dành cho ông Shin Tae-Yong là dẫn dắt U19 Indonesia thi đấu 3 trận giao hữu với các CLB hạng thấp của Hàn Quốc. 

Trong chuyến tập huấn đầu tiên dưới thời HLV Shin Tae-yong, đội tuyển U19 Indonesia có 3 trận giao hữu với các đối thủ Kyung Hee University, Seongnam FC và Busan IPark. Chung cuộc, đội bóng xứ vạn đảo toàn thua với các tỷ số 0-2, 0-4 và 1-5.

HLV Shin Tae-Yong.

HLV Shin Tae-Yong.

Đây rõ ràng không phải khởi đầu mong muốn với HLV Shin. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn lạc quan khi nói về kết quả toàn đội thu được sau chuyến tập huấn này.

"Tôi không ngạc nhiên, bởi các đối thủ đều quá mạnh so với chúng tôi. Tuy nhiên, tôi đã thấy được điểm tích cực của các học trò. Họ đã tự tin hơn khi phải đối đầu đối thủ mạnh, và điều này sẽ giúp các cầu thủ thi đấu tốt hơn ở những giải đấu tiếp theo", HLV Shin phát biểu.

"Tôi muốn các cầu thủ phải chơi tấn công với cường độ cao trong suốt trận đấu. Họ cần thời gian để thích nghi, nhưng tôi tin các cầu thủ ở cấp độ đội tuyển quốc gia như họ sẽ sớm làm quen với điều này", ông cho biết thêm.

Vào cuối tháng 3 tới, ĐT Indonesia sẽ có chuyến làm khách tới Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Và đó sẽ là dịp để vị cựu thuyền trưởng ĐT Hàn Quốc khẳng định tài năng cầm quân của mình.

Mặc dù ở thời điểm này, Indonesia đã không còn cơ hội đi tiếp sau 5 trận toàn thua. Mặc dù vậy một kết quả có lợi trước đội bóng chủ nhà sẽ giúp ông Shin có thêm sự tự tin để thực hiện các kế hoạch của mình với bóng đá Indonesia.