Nhận đổi tiền mới để chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng

Thứ ba, 20/02/2018, 15:06 PM

Lan Anh hứa với bốn người sẽ đổi tiền mới, không mất phí trước Tết Nguyên đán để chiếm đoạt 540 triệu đồng.

Nhận đổi tiền mới để chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng
Nguyễn Thị Lan Anh tại cơ quan công an. Ảnh: Đ. Tuấn.

Ngày 20/2, Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã bắt giữ Nguyễn Thị Lan Anh (30 tuổi, quận Thanh Xuân) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu, từ đầu tháng 2, Lan Anh đã cầm 540 triệu đồng của bốn người để đổi tiền mới cho dịp Tết Nguyên đán 2018.

Để tạo lòng tin, Lan Anh đã đổi hộ những người này tiền mới vài lần, cô ta tự bỏ tiền của mình để trả phí nhưng không nói.

Tin tưởng Lan Anh, bốn người tiếp tục đưa tiền với số lượng lớn hơn nhờ đổi nhưng đến hẹn không có hồi âm.

Phát hiện bị lừa, các nạn nhân đã tố cáo hành vi của Lan Anh. Bước đầu, nghi can này thừa nhận chiếm đoạt tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

 

Vụ án chiếm đoạt 15 tỷ đồng của nhà thầu: Nhận hơn 3 tỷ đồng của đối tượng lừa đảo liệu có vô can?

Viện KSND Tối cao đã có văn bản yêu cầu Tòa cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến dự án gói thầu 5B Cảng xuất sản phẩm Nhà máy lọc dầu Dung Quất.

 

Tìm bị hại trong vụ án đối tượng giả mạo nhân viên Văn phòng Chính phủ để lừa đảo

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra vào năm 2017 trên địa bàn TP Hà Nội.