Nhận được ảnh lõa thể của chồng sắp cưới, cô dâu tạt axit trả thù

Thứ bảy, 01/06/2019, 21:04 PM

Trước ngày cưới, Chu Lệ Na nhận được lời từ hôn từ chồng lại thêm những bức ảnh khỏa thân được tình địch gửi tới. Trong cơn tức giận, Chu hắt axit hủy hoại khuôn mặt bạn trai.

Chu Lệ Na và chồng sắp cưới thuở còn mặn nồng. Ảnh: Xinxishibao
Chu Lệ Na và chồng sắp cưới thuở còn mặn nồng. Ảnh: Xinxishibao

Ngày 28/7/2010, TAND trung cấp thành phố Quảng Châu (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) xét xử vụ việc người phụ nữ tạt axit vào chồng sắp cưới. Bị cáo nhận tội Cố ý gây thương tích chịu phán quyết 15 năm tù.

Tình cảm rạn vỡ trước hôn nhân

Theo cáo trạng, anh Thành (25 tuổi, ngụ Quảng Châu) chuẩn bị kết hôn với bạn gái là Chu Lệ Na người thuộc tỉnh An Huy. Hai người định ngày cưới vào cuối tháng 6/2009. Trước ngày cưới, Châu trở về quê nhà An Huy để chuẩn bị mọi việc ở nhà gái trong niềm hân hoan sắp được làm cô dâu.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian cô về quê thì nhận được điện thoại của Thành với nội dung hủy hôn. Nguyên nhân được Thành nói rằng số tiền chuẩn bị cho đám cưới đã bị anh ta mang đi đánh bạc thua hết. Sau đó Thành không liên lạc lại, cũng không nghe điện thoại.

Ngày 23/6/2009, Chu nhận được điện thoại của một người phụ nữ tự xưng là bạn gái cũ của Thành và hai người đã nối lại tình cảm, cô này còn gửi ảnh khỏa thân của Thành để chứng minh cho điều mình vừa nói. Chu phẫn nộ với nhiều suy nghĩ và câu hỏi trong đầu. Ngày 24/4, Chu âm thầm đáp máy bay qua Quảng Châu tìm chồng sắp cưới.

Đêm 24/6/2009, khi Thành đang ngủ say tại phòng trọ thì bị một người hắt axit lên mặt và đầu làm Thành không nhìn thấy gì, kêu la thảm thiết. Những người ở tầng trên phát hiện và đưa Thành đi cấp cứu thì Thành đã ngất đi vì vết thương quá nặng.

Giám định y tế cho thấy Thành bị bỏng cấp độ ba, mắt trái hỏng hoàn toàn, tai trái bị biến dạng nghiêm trọng. Vì lúc bị tạt axit Thành đang say ngủ lại không mặc áo nên axit chảy xuống sau gáy, tay và vai dẫn đến toàn bộ khu vực này bị bỏng sâu nghiêm trọng và không thể hồi phục.

Chú rể tương lai bị hắt axit khi đang ngủ

Anh trai của Thành không quên gọi điện cho “em dâu” là Chu đến ngay vì Thành gặp chuyện chẳng lành. Ngày hôm sau, Chu nói dối là vừa tức tốc đáp máy bay đến Quảng Châu sau khi được thông báo.

Vì đây là vụ án hình sự có thủ đoạn gây án tàn nhẫn nên công an nhanh chóng vào cuộc điều tra. Dựa vào camera ghi hình trong khu vực tòa nhà, cảnh sát xác định nghi can là phụ nữ, đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang.

Qua hình ảnh ghi lại người phụ nữ này có vẻ rất quen thuộc phòng trọ của Thành và chắc chắn phải có mẫu thuẫn rất lớn với nạn nhân cô ta mới có thể gây án tàn nhẫn như vậy. Những người thân cho biết nghi can có vẻ ngoài rất giống với Chu Lệ Na.

Chỉ vì quá si tình, Chu Lệ Na đang tâm tạt axit vào chồng sắp cưới. Ảnh minh họa: Mirror
Chỉ vì quá si tình, Chu Lệ Na đang tâm tạt axit vào chồng sắp cưới. Ảnh minh họa: Mirror

Trả thù vì quá si tình

Trước sự truy vấn của cảnh sát, Chu cúi đầu nhận tội. Tại tòa án, Chu khai cô rất hối hận vì trót lỡ gây ra thương tích cho chồng sắp cưới. Động cơ của Chu là vì chồng sắp cưới muốn hủy hôn và nối lại tình cảm với bạn gái cũ nên nổi cơn ghen tuông. Trong khi đó, Thành một mực không nghe điện thoại và cũng không giải thích về việc đó nên càng khẳng định điều đó là sự thật.

Chu tự xưng rằng cô rất yêu Thành, chính anh đã vực dậy cuộc sống tối tăm của cô, cô cũng nhiều lần vì anh này mà phá thai và hai lần tự tử... nên khi Thành đề nghị hủy hôn cô đã không thể chấp nhận để mất đi người mình yêu.

Nạn nhân được điều trị trong bệnh viện. Ảnh: Sohu
Nạn nhân được điều trị trong bệnh viện. Ảnh: Sohu

Tối 24/6, sau khi đã uống chút rượu cô đến nhà trọ của Thành và lấy nửa cốc axit để trong nhà tắm (dùng để pha loãng rửa bồn cầu) hắt lên mặt trả thù cho hành động của Thành.

Thành khi phối hợp với cơ quan điều tra cho biết khi sắp cưới mới biết Chu đã 31 tuổi, đã có một đời chồng và một đứa con. Chuyện này anh hoàn toàn không biết trước đó và giống như Chu lừa anh vậy. Lại thêm sự cản trở của gia đình nên chỉ có ý định hoãn đám cưới chứ không hủy.

Thành cho biết thêm anh cần suy nghĩ một cách chín chắn trước khi xác định việc trọng đại cả đời với Chu, không ngờ Chu đã ra tay tàn độc để hủy hoại khuôn mặt anh.

Tại tòa, Chu nhiều lần khóc lớn biểu hiện sự hối lỗi, hy vọng tòa phán quyết nhẹ để Chu nhanh chóng trở về với xã hội, Chu nguyện dùng phần đời còn lại để chăm sóc Thành.

Hai bên gia đình sau nhiều phiên tòa xét xử lại suy xét thêm nguyên nhân gây ra sựu việc đau lòng đều có sự xuất phát từ cả hai phía nên cuối cùng Chu phải bồi thường tổn thất cho Thành 100.000 nhân dân tệ (334 triệu đồng).

Về trách nhiệm hình sự, tòa cho hay cô Chu Lệ Na vì mâu thuẫn tình cảm mà sinh ra hận thù, thực hiện hành vi xâm hại thân thể người khác gây hậu quả nghiêm trọng, dùng thủ đoạn đặc biệt tàn nhẫn khiến bị hại bị thương tận vĩnh viễn không phục hồi nên phán quyết cuối cùng cho Châu Lệ Na là 15 năm tù giam cùng khoản bồi thường kể trên cho nạn nhân.

 

Huế: Phát hiện người phụ nữ tử vong trong tình trạng lõa thể

Theo lãnh đạo Công an TP. Huế, bà Nh. tử vong có khả năng bị sốc do uống thuốc, có dấu hiệu nôn mửa.

 

Vụ thi thể phụ nữ lõa thể tại Ninh Thuận: Truy tìm tung tích nghi phạm

Liên quan tới vụ thi thể phụ nữ lõa thể tại Ninh Thuận, cơ quan chức năng đã xác định vị trí của nghi phạm và đã có căn cứ khởi tố bị can đối với nghi phạm này.

 

Ninh Thuận: Phát hiện người phụ nữ chết lõa thể trong rừng

Khoảng 10h ngày 21/2, khu rừng Trà Nô, xã Phước Hà, huyện Thuận Nam, một số người dân bàng hoàng phát hiện một thi thể nữ giới lõa thể.