Nhân viên giao pizza ở Hà Nội mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh

Thứ ba, 01/09/2020, 17:14 PM

Bệnh nhân 812 là nhân viên giao pizza tại Hà Nội, nhiễm Covid-19 và biến chứng tổn thương phổi nặng đến 70%, phải thở máy đã được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh.

Nhân viên giao pizza ở Hà Nội mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. (Ảnh: BVCC)

Nhân viên giao pizza ở Hà Nội mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. (Ảnh: BVCC)

Chiều 1/9, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh cho 3 bệnh nhân Covid-19, gồm bệnh nhân 678, 812 và 1.038. Tất cả đều có 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2, sức khoẻ ổn định.

Theo đó, bệnh nhân 812, nam, 63 tuổi, là nhân viên giao hàng tại quán pizza địa chỉ 106 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Báo Công an nhân dân đưa tin, nam bệnh nhân kể, đêm 26/7 ông có biểu hiện sốt, đau họng. Sau đó ông được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn. Khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, ông được chuyển sang điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

“Lúc ở Bệnh viện Thanh Nhàn tôi đã thấy rất mỏi mệt, người như mất hết sức, bước từ phòng chụp Xquang ra thấy người rét run. Khi tôi được đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 thì bệnh đã rất nặng rồi, 2 chân phù to, bác sĩ bảo tôi sao đến viện muộn thế…”, dẫn lời bệnh nhân 812 trên Báo Công an nhân dân.

Theo chia sẻ của nam bệnh nhân, khi biết sức khỏe của mình tiến triển nặng nhanh chóng, dù rất mỏi mệt, nhưng ông cố gắng tuân thủ các chỉ định điều trị của bác sĩ. Chỉ sau khi nhập viện một thời gian ngắn, phổi của bệnh nhân đã tổn thương nặng đến 70%, phải thở máy. Tuy nhiên, sau 1 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân đã dần hồi phục.

Ông được xét nghiệm 3 lần âm tính với SARS-CoV-2 và được công bố khỏi bệnh. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, phổi không rale.

Bệnh nhân 678, nữ, 38 tuổi, tại Lạng Sơn, là thành viên trong gia đình 6 người nhiễm Covid-19, có lịch sử đi du lịch tại Đà Nẵng.

Bệnh nhân 1.038, nam, 23 tuổi, quê ở Bà Rịa Vũng Tàu, địa chỉ tạm trú tại 58B Bà Triệu, Hàng Bài, Hoàn Kiếm.

Theo Bộ Y tế, đến 6h sáng 1/9, Việt Nam không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Hiện có tổng cộng 690 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 550 ca.

Bài liên quan