Nhân viên hàng không trộm nước hoa trong hành lý ký gửi của hành khách ở sân bay Nội Bài

Thứ năm, 17/12/2020, 19:07 PM

Sau khi trình báo bị mất đồ ở hành lý ký gửi, lọ nước hoa hiệu Chanel được khách đã được tìm thấy trong ba lô của nhân viên bốc xếp của một hãng hàng không tại sân bay Nội Bài.

Nhân viên hàng không trộm lọ nước hoa trong hành lý ký gửi của hành khách ở sân bay Nội Bài

Nhân viên hàng không trộm lọ nước hoa trong hành lý ký gửi của hành khách ở sân bay Nội Bài

Ngày 17/12, một lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc cho biết, đơn vị vừa phối hợp xử lý nhân viên của một hãng hàng không có hành vi trộm cắp đồ trong hành lý của hành khách.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tối 15/12, tại sân bay quốc tế Nội Bài. Vào lúc 21h30, Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài nhận được thông tin về việc nam hành khách đi chuyến TP.HCM - Hà Nội, hạ cánh lúc 21h10 cùng ngày báo mất 1 lọ nước hoa hiệu Chanel trong hành lý ký gửi.

Nhận được thông tin, Trung tâm an ninh hàng không Nội Bài đã tiến hành rà soát các lối ra/vào khu vực hạn chế. Sau 30 phút kiểm tra tại khu vực lối đi nội bộ cánh A - nhà ga hành khách T1 - sân bay Nội Bài, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không phát hiện bên trong balô của nhân viên V.Đ.C., nhân viên bốc xếp hành lý, có chứa 1 lọ nước hoa như khai báo của hành khách.

Qua làm việc, nhân viên C. khai nhận đã lấy lọ nước hoa này khi đang dỡ hành lý từ trên máy bay xuống để mang về sử dụng.

Trực ban Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã yêu cầu an ninh hàng không Nội Bài lập biên bản vi phạm và bàn giao hồ sơ vụ việc, người vi phạm và tang vật cho Đồn Công an Sân bay quốc tế Nội Bài xử lý theo quy định.

Hiện Đồn Công an sân bay Nội Bài đang xác minh làm rõ sự việc để xử lý đúng quy định pháp luật.