Nhập 23 tấn tôm hùm đất: Vì sao có hại nhưng vẫn nhập?

Thứ tư, 29/05/2019, 15:39 PM

Trước thông tin từ tháng 1 đến ngày 15/5/2019, Việt Nam đã nhập hơn 23 tấn tôm hùm đất còn vỏ dạng đông lạnh đặt ra câu hỏi: Vì sao nguy hại, bị cấm nhưng vẫn nhập?

nhap-23-tan-tom-hum-dat-vi-sao-cam-sao-van-nhap
Theo Cục Thú y, tôm hùm đất sống là hàng cấm nhập khẩu, còn tôm hùm đất đông lạnh là sản phẩm được phép nhập khẩu

Tôm hùm đất sống là mặt hàng được bày bán ngập thị trường nước ta với giá khá rẻ dao động từ 200.000-400.000 đồng/kg tùy vào số lượng lấy ít hay nhiều. Tuy nhiên trước sự nguy hại của loài vật ngoại lai này, Bộ NN-PTNT có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan ban ngành yêu cầu kiểm soát chặt

Tôm hùm đất là loại sinh vật ngoại lai, ăn tạp, sống bò dưới đáy, ưa đào hang, hoạt động về đêm, có sức chống chịu và thích nghi cao. Đặc biệt, chúng mang theo nhiều virus gây bệnh trên tôm, kể cả loài giun ký sinh trên động vật có vú và người.

Đáng lưu ý, chúng sống rất khỏe và dai. Khi sống trong môi trường tự nhiên thuận lợi, tuổi thọ của một con tôm hùm đất có thể lên tới 30 năm. Thậm chí, sức sống của loài tôm này càng mãnh liệt hơn với khả năng tái sinh lại chân hay càng bị đứt.

Từ năm 2013, tôm hùm đất đã được đưa vào danh mục sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu. Hoạt động kinh doanh, nuôi, phát tán loài tôm này vi phạm Luật đa dạng sinh học 2018. Tuy nhiên, trước việc lén lún buôn bán, nhập khẩu tôm hùm đất, nếu sinh vật này phát tán ra đồng ruộng Việt Nam sẽ gây nguy hại nghiêm trọng.

Tuy nhiên, mới đây theo thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2018 có khoảng 46,2 tấn tôm hùm đông lạnh (Frozen whole cooked crawfish) và tôm hùm đất luộc sơ đông lạnh được nhập khẩu vào Việt Nam với kim ngạch 222 nghìn USD.

nhap-23-tan-tom-hum-dat-vi-sao-cam-sao-van-nhap
Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ vụ nhập lậu 49 kg tôm hùm đất, ngày 25/5. Ảnh: Thái Thuần/TTXVN

Còn từ tháng 1 đến giữa tháng 5/2019, doanh nghiệp Việt Nam đã nhập hơn 23 tấn tôm hùm đất  còn vỏ dạng đông lạnh, tăng đột biến so với cả năm 2018 với trị giá khai báo hải quan hơn 82.800 USD. Cảng Cát Lái (TP.HCM) là đầu mối nhập khẩu chủ yếu lượng tôm hùm đất hấp, đông lạnh về Việt Nam.

Trước những thông tin trên, nhiều người băn khoăn rằng, vậy tôm hùm đất là hàng cấm nhập khẩu hay vẫn được phép nhập khẩu về Việt Nam?

Trả lời báo chí, đại diện Cục Thú y (Bộ NN-PTNT) - cơ quan cấp phép việc nhập khẩu động vật và các sản phẩm động vật, cho biết, đối với tôm hùm đất sống (hay còn gọi là tôm hùm nước ngọt) có tên khoa học là Procambarus clarki, có tên trong Phụ lục 2 Loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BTNMT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại.

Theo đó, loại tôm hùm đất sống không có tên trong Phụ lục VIII Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại việt nam. Như vậy, chỉ có tôm hùm đất sống mới thuộc loài động vật ngoại lai xâm hại cấm nhập khẩu và buôn bán tại nước ta.

Cũng theo đại diện của Cục Thú y, với sản phẩm tôm hùm đất đông lạnh là loại hàng hoá không thuộc danh mục động vật thủy sản ngoại lai.

Tuy nhiên, theo quy định hiện hành thì sản phẩm thủy sản đông lạnh nhập khẩu vào Việt Nam phải bảo đảm điều kiện theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ); đồng thời phải có Giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền nước xuất khẩu cấp cho lô hàng.

Trước đó, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết Thực tế, tình trạng nhập lậu tôm hùm đất trong 5 tháng gần đây đang gia tăng. Chỉ trong vòng 7 ngày, cơ quan chức năng Lào Cai đã bắt giữ 7 vụ tôm hùm đất, số lượng lên tới gần 1 tấn. Trong khi đó, việc kiểm soát nhập lậu tôm tại các tuyến biên giới lại gặp khó khăn.

Theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, đến thời điểm hiện tại Công an tỉnh mới phát hiện và bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 49 kg tôm hùm đất thẩm lậu vào nội địa vào ngày 25/5.

 

Việt Nam đổ tiền đầu tư lớn vào Mỹ và Tây Ban Nha

Tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã đầu tư sang 25 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó Tây Ban Nha và Mỹ là nơi nhà đầu tư Việt đổ vốn nhiều nhất.

 

1.000 tỷ đồng chuyển đổi thẻ từ sang thẻ chip: Khách hàng hay nhà băng phải gánh?

Ước tính, đến cuối năm có ít nhất 21 triệu thẻ từ được chuyển đổi thành thẻ chip với chi phí khoảng 1.000 tỷ đồng, số tiền này khách hàng hay nhà băng phải gánh?

 

Ngoài tôm hùm đất, tôm càng đỏ cũng bị cấm ở Việt Nam

Các nhà khoa học ghi nhận 2 loài tôm nguy hiểm gồm tôm hùm đất và tôm càng, chúng là hai loài sinh vật ngoại lai có nguy cơ gây hại và bị cấm ở Việt Nam.