Nhật cách ly 3.500 người trên tàu du lịch vì virus corona

Thứ ba, 04/02/2020, 09:03 AM

Hôm 4/2, Nhật Bản đã cách ly một tàu du lịch chở 3.500 người và đang xét nghiệm để xác định họ có bị nhiễm chủng virus Corona Vũ Hán hay không sau khi một hành khách từ Hong Kong dương tính với virus này.

Tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly tại cảng Yokohama trong khi các cơ quan y tế kiểm tra tất cả 2.500 hành khách và 1.000 thành viên thủy thủ đoàn về virus corona Vũ Hán.

Tàu du lịch Diamond Princess bị cách ly tại cảng Yokohama trong khi các cơ quan y tế kiểm tra tất cả 2.500 hành khách và 1.000 thành viên thủy thủ đoàn về virus corona Vũ Hán.

Theo tờ Channel News Asia, các cảnh quay được phát sóng trên đài truyền hình Nhật Bản cho thấy một số sĩ quan kiểm dịch bước vào tàu du lịch Diamond Princess tại cảng Yokohama tối 3/2 để kiểm tra sức khỏe của tất cả 2.500 hành khách và 1.000 thành viên thủy thủ đoàn.

Động thái này được đưa ra sau khi một nam hành khách 80 tuổi khởi hành vào ngày 25/1 tại Hong Kong dương tính với chủng virus Corona Vũ Hán.

Người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản, Yoshi Suga cho biết nước này sẽ cách ly con tàu đã đến vịnh Yokohama sớm hơn một ngày so với dự kiến ban đầu này.

Một phụ nữ ở độ tuổi 20 đi trên tàu cùng với mẹ của mình đã nói với đài truyền hình TBS rằng tất cả hành khách "được yêu cầu ở trong phòng của họ để chờ xét nghiệm virus".

Cô cho biết họ đã đợi trong phòng từ ngày 3/2 và không biết liệu có được kiểm tra vào đầu ngày 4/2 không.

Trước đó con tàu này đã được kiểm dịch một lần vào tối 1/2 tại một cảng ở Naha thuộc quận cực Nam của Nhật Bản. Lần kiểm dịch thứ hai đã được tổ chức sau khi người đàn ông rời khỏi Hong Kong bị phát hiện nhiễm bệnh.

Kể từ 1/2, Nhật Bản đã cấm các công dân nước ngoài đã đến Hồ Bắc trong những tuần gần đây, cũng như những người mang hộ chiếu Trung Quốc được cấp ở Hồ Bắc. Những người định tới Nhật có các triệu chứng nhiễm chủng virus corona mới cũng có thể bị từ chối nhập cảnh.

Tổng cộng có 8 người nước ngoài đã bị cấm nhập cảnh kể từ khi lệnh cấm được ban hành.

Bộ Y tế Nhật Bản cho biết hôm 3/2 rằng 20 người ở Nhật Bản đã dương tính với loại virus mới, trong đó 4 người không có triệu chứng.

Nhật Bản đã đưa hơn 500 công dân ra khỏi Vũ Hán, tâm điểm của dịch virus corona.

Tính đến sáng 4/2, dịch virus corona Vũ Hán đã làm 462 người tử vong. Số người hồi phục tính đến thời điểm này là 567 người. Số ca nhiễm là 19.843 người.

Bài liên quan