Nhật Kim Anh bật khóc tại tòa khi giành được quyền nuôi con

Thứ hai, 23/03/2020, 15:21 PM

Sau một thời gian dài theo đuổi vụ kiện, Nhật Kim Anh xác nhận đã giành được quyền nuôi con.

Nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân và nhận được lời chúc mừng của cư dân mạng.

Nữ ca sĩ đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân và nhận được lời chúc mừng của cư dân mạng.

Ngày 23/3, TAND quận Ninh Kiều, Cần Thơ đã tuyên án sơ thẩm vụ kiện tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn giữa nguyên đơn bà Đỗ Thị Kim Huê (ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh) và bị đơn là ông Ngô Nguyễn Phúc Bửu Lộc.

Tòa đã chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con chung của Nhật Kim Anh và chồng cũ, đồng thời, tuyên giao cháu bé cho Nhật Kim Anh trực tiếp chăm sóc.

Chia sẻ trên Tri thức trực tuyến, nữ ca sĩ cho hay mình đã bật khóc vì hạnh phúc. “Ở tòa án, tôi đã vỡ òa trong sung sướng, bật khóc khi nghe hội đồng xét xử tuyên án. Tôi trông chờ từng ngày được đón Tin về. Đây là kết quả sơ thẩm thôi. Nếu bên kia có kháng cáo, tôi vẫn phải đối mặt. Nhưng tôi tin pháp luật luôn công bằng”.

Ca sĩ, diễn viên Nhật Kim Anh kết hôn với Bửu Lộc vào năm 2014. Sau vài năm chung sống, cô gửi đơn ly hôn và nhường quyền nuôi con trai cho chồng. Tuy nhiên đến cuối năm 2019, nữ diễn viên gây xôn xao khi chia sẻ trên trang cá nhân về việc không gọi được Facetime để gặp con. Trước những khẳng định của Nhật Kim Anh về việc chồng cùng gia đình chồng cấm cản gặp con trai, chồng cũ của Nhật Kim Anh lên tiếng phủ nhận điều này.

Tiếp đó, nữ diễn viên khởi kiện giành quyền nuôi con, cô đề nghị tòa án giải quyết yêu cầu thay đổi quyền nuôi con vì hiện tại con trai ở mốc 4 tuổi, còn rất nhỏ và cần sự chăm sóc, dạy dỗ của người mẹ.

Sau một thời gian dài theo đuổi vụ kiện, TAND quận Ninh Kiều đã tuyên giao cháu bé cho Nhật Kim Anh trực tiếp chăm sóc.

Bài liên quan