Nhật thực là gì? Hiện tượng nhật thực diễn ra khi nào?

Thứ năm, 16/04/2020, 10:07 AM

Hiện tượng nhật thực xảy ra khi mặt trăng thẳng hàng hoặc gần thẳng hàng với cả mặt trời và trái đất.

Nhật thực là gì? Hiện tượng nhật thực xảy ra khi mặt trăng thẳng hàng hoặc gần thẳng hàng với cả mặt trời và trái đất.

Nhật thực là gì? Hiện tượng nhật thực xảy ra khi mặt trăng thẳng hàng hoặc gần thẳng hàng với cả mặt trời và trái đất.

Nhật thực là gì?

Hiện tượng nhật thực là khi quan sát từ trái đất, sẽ thấy mặt trăng che khuất một phần hay hoàn toàn mặt trời. Tức là, mặt trời, mặt trăng và trái đất nằm trên một đường thẳng hoặc gần thẳng.

Trái đất quay quanh mặt trời còn mặt trăng chuyển động quanh trái đất, mỗi chu kỳ của mình, mặt trăng đi vào vị trí nằm giữa trái đất và mặt trời một lần.

Tuy nhiên, vì hai quỹ đạo lệch nhau khoảng 5 độ nên không phải lần nào mặt trăng, trái đất và mặt trời cũng thẳng hàng. Khi nào chúng thẳng hàng hoặc gần thẳng hàng, khi đó mới có nhật thực.

Hiện tượng nhật thực có những kiểu nào?

Nhật thực được chia ra làm 4 kiểu, phụ thuộc vào các vùng bóng tối của mặt trăng khi nhìn từ trái đất.

- Nhật thực toàn phần: Mặt trời bị che khuất bởi mặt trăng tạo ra các vùng tối và bóng nửa tối trên bề mặt trái đất.

- Nhật thực một phần: Đĩa của mặt trời bị che khuất hoàn toàn bởi mặt trăng, gây ra vùng nửa bóng tối ở trên bề mặt Trái Đất.

- Nhật thực hình khuyên: Trung tâm của đĩa mặt trời bị đĩa của mặt trăng che khuất. Lúc này, các phần rìa bên ngoài của Mặt Trời sẽ bị lộ ra và nhìn giống như một chiếc nhẫn.

- Nhật thực lai: Rất hiếm. Xảy ra khi nhật thực hình khuyên chuyển sang nhật thực toàn phần.

Cách quan sát nhật thực là gì?

Không nên quan sát nhật thực bằng mắt thường. Nếu nhìn phải có kính bảo vệ chuyên dụng.

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều hiện tượng thiên văn hiếm trong đó có nhật thực và nguyệt thực toàn phần.

Hiện tượng nhật thực toàn phần duy nhất năm cũng sẽ diễn ra ngày 14/12. Khu vực quan sát nhật thực toàn phần tốt nhất là Nam Mỹ, đặc biệt là ở Chile và Argentina.

Nhật thực bán phần sẽ diễn ra vào ngày 21/6 với độ che phủ cực đại đạt khoảng 48%, gồm một số nước châu Phi và châu Á. Các nước dễ quan sát là Cộng hòa Trung Phi, Congo, Ethiopia, Pakistan, Trung Quốc…

Bài liên quan