Nhật xác nhận ca nhiễm Covid-19 tử vong đầu tiên

Thứ sáu, 14/02/2020, 08:48 AM

Một cụ bà ở độ tuổi 80 đã trở thành người đầu tiên nhiễm chủng virus corona mới từ Vũ Hán (Covid-19) bị tử vong ở Nhật Bản, Bộ trưởng Y tế Katsunobu Kato cho biết hôm 13/2.

Khách du lịch đeo khẩu trang khi ghé thăm Đền Sensoji ở Tokyo, Nhật Bản, hôm 31/1/2020.

Khách du lịch đeo khẩu trang khi ghé thăm Đền Sensoji ở Tokyo, Nhật Bản, hôm 31/1/2020.

Theo Katsunobu Kato, bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 nhưng chưa rõ đã tử vong do loại virus này hay vì một nguyên nhân nào khác.

"Mối quan hệ giữa chủng virus corona mới và cái chết của người này vẫn chưa rõ ràng", Katsunobu Kato nói trong cuộc họp báo vào đêm khuya.

"Đây là ca tử vong đầu tiên của một người dương tính (với Covid-19)", ông cho biết thêm.

Nữ bệnh nhân sống ở quận Kanagawa, đã xuất hiện các triệu chứng vào ngày 22/1 và phải nhập viện vào ngày 1/2.

"Bà ấy bị nghi ngờ bị nhiễm chủng virus corona mới nên đã được cho làm xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm dương tính có sau khi bà ấy qua đời”, Katsunobu nói.

Nhật Bản đang phải đối phó với hơn 200 trường hợp nhiễm Covid-19 từ du thuyền đang được cách ly ở ngoài khơi nước này.

Những người bị dương tính với Covid-19 trên du thuyền đã được đưa đến bệnh viện, trong đó có 5 người đang trong tình trạng nghiêm trọng.

Con tàu dự kiến ​​sẽ bị cách ly cho đến ngày 19/2.

Ngoài ra, còn ít nhất 28 trường hợp nhiễm virus khác ở Nhật Bản, bao gồm cả những người dân di tản khỏi Hồ Bắc, tâm của vụ dịch.

Tính đến hết ngày 13/2, thế giới đã có 64.170 người mắc, 1.486 người tử vong vì Covid-19.

Bài liên quan