Nhiệt độ hôm nay 15/12: Hà Nội rét đậm, Bắc bộ thấp nhất chỉ 3,2 độ C

Thứ ba, 15/12/2020, 06:57 AM

Nhiệt độ hôm nay 15/12 ở miền Bắc xuống sâu so với ngày hôm qua. Rét đậm rét hại diễn ra ở nhiều nơi. Tại Hà Nội, có mưa rải rác, trời rét đậm.

Nhiệt độ hôm nay 15/12: Hà Nội rét đậm, Bắc bộ thấp nhất chỉ 3,2 độ C

Nhiệt độ hôm nay 15/12: Hà Nội rét đậm, Bắc bộ thấp nhất chỉ 3,2 độ C

Nhiệt độ hôm nay 15/12 cho các khu vực trên cả nước đã được TT DBKTTV QG dự báo cụ thể. Vào lúc 6h sáng, nền nhiệt ở một vài khu vực được ghi nhận như sau:

Nhiệt độ hôm nay 15/12, lúc 6h sáng ở một số nơi

Nhiệt độ hôm nay 15/12, lúc 6h sáng ở một số nơi

Dưới đây là dự báo thời tiết nhiệt độ hôm nay 15/12 chi tiết cho các khu vực trên cả nước:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 15-17 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét đậm.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 12-15 độ; vùng núi cao có nơi dưới 7 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 16-19 độ, khu Lai Châu- Điện Biên 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm; riêng Điện Biên - Lai Châu sáng và đêm trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 11-14 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao dưới 5 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 14-17 độ, vùng núi 11-14 độ, có nơi dưới 10 độ.

Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất : Phía bắc 12-15 độ; phía nam 18-21 độ, có nơi trên 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 15-18 độ, phía Nam 22-25 độ.

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Gió Bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Phía bắc trời rét đậm, phía Nam trời lạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ; phía Nam có nơi 29-31 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.