Nhiều bang ở Mỹ cần thêm nhà xác khẩn cấp

Thứ năm, 26/03/2020, 08:31 AM

New York, Bắc Carolina và Hawaii đề xuất chuẩn bị thêm nhà xác khẩn cấp khi những nơi này đang có số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh, chiếm phần lớn trong 65.797 ca của cả nước.

Các nhân viên y tế đang đưa một bệnh nhân ra khỏi viện dưỡng lão Life Care ở bang Washington hôm 6/3.

Các nhân viên y tế đang đưa một bệnh nhân ra khỏi viện dưỡng lão Life Care ở bang Washington hôm 6/3.

Reuters dẫn thông báo của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA) hôm 25/3 cho hay bang New York đề xuất chính phủ liên bang dựng thêm nhà xác khi số ca nhiễm Covid-19 của bang này đã vượt 30.000.

Bắc Carolina và Hawaii cũng có đề xuất tương tự.

Đáp lại các đề xuất trên, Lizzie Litzow, người phát ngôn FEMA cho biết họ đang trong quá trình xem xét và phê duyệt.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ là 65.797, trong đó 935 người tử vong. Cả 50 bang và thủ đô Washington D.C đều đã có người nhiễm bệnh.

Tối 25/3, Tổng thống Trump cho biết ông tin tưởng việc ứng phó Covid-19 đang được cải thiện. "Mỹ tiếp tục giành được chỗ đứng trong cuộc chiến chống virus", ông nói.

Cho đến nay, Covid-19 đã xuất hiện ở 198 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 468.000 ca nhiễm, trong đó có hơn 21.000 ca tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 24/3 cảnh báo Mỹ có thể là tâm dịch toàn cầu trong bối cảnh số ca nhiễm đang tăng rất nhanh.

Bài liên quan