Thứ tư, 18/09/2019, 17:34 PM
  • Click để copy

Nhiều bức tượng bị vẽ bậy, xuống cấp trong công viên ma mị bỏ hoang ở Huế

Nhiều tác phẩm điêu khắc được đánh giá có tính nghệ thuật cao đã bị vẽ bậy bởi những du khách vô ý thức khi tham quan công viên nước bỏ hoang ở Huế.

hang-chuc-buc-tuong-bi-ve-bay-xuong-cap-o-cong-vien-ma-mi-cua-co-do-hue
Lâu nay, dù bị bỏ hoang nhưng khu vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên (ở xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) vẫn thu hút nhiều du khách tò mò khám phá vẻ ma mị của công viên nước này.
hang-chuc-buc-tuong-bi-ve-bay-xuong-cap-o-cong-vien-ma-mi-cua-co-do-hue
Các hạng mục xung quanh công viên này đều hư hỏng, xuống cấp. Hàng chục bức tượng nằm bơ vơ ở đây cũng không ngoại lệ.
hang-chuc-buc-tuong-bi-ve-bay-xuong-cap-o-cong-vien-ma-mi-cua-co-do-hue
Theo tìm hiểu, trại sáng tác điêu khắc năm 2006 được tổ chức tại nơi này, với sự tham gia của 16 tác giả quốc tế đến từ 10 nước và 12 tác giả trong nước.
hang-chuc-buc-tuong-bi-ve-bay-xuong-cap-o-cong-vien-ma-mi-cua-co-do-hue
Trại sáng tác diễn ra trong một tháng và cho ra đời khoảng 20 tác phẩm. 
hang-chuc-buc-tuong-bi-ve-bay-xuong-cap-o-cong-vien-ma-mi-cua-co-do-hue
Sau khi hoàn thành, nhiều tác phẩm đã được trưng bày tại đây.
hang-chuc-buc-tuong-bi-ve-bay-xuong-cap-o-cong-vien-ma-mi-cua-co-do-hue
hang-chuc-buc-tuong-bi-ve-bay-xuong-cap-o-cong-vien-ma-mi-cua-co-do-hue
Các tác phẩm điêu khắc này được đánh giá là tài sản quý giá, bởi giá trị nghệ thuật được chọn lọc từ sự quy tụ nghệ sĩ chuyên nghiệp ở nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.
hang-chuc-buc-tuong-bi-ve-bay-xuong-cap-o-cong-vien-ma-mi-cua-co-do-hue
Thế nhưng, thành quả lao động sáng tạo vì nghệ thuật đích thực, làm giàu văn hóa, tinh thần cho xứ Huế đã và đang bị bỏ quên.
hang-chuc-buc-tuong-bi-ve-bay-xuong-cap-o-cong-vien-ma-mi-cua-co-do-hue
Một số tác phẩm điêu khắc bị hư hỏng, xuống cấp, nằm ngả nghiêng trong lùm cây.
hang-chuc-buc-tuong-bi-ve-bay-xuong-cap-o-cong-vien-ma-mi-cua-co-do-hue
Cây cối sống chen chúc bên những bức tượng.
hang-chuc-buc-tuong-bi-ve-bay-xuong-cap-o-cong-vien-ma-mi-cua-co-do-hue
Nhiều tác phẩm bị vẽ bậy.
hang-chuc-buc-tuong-bi-ve-bay-xuong-cap-o-cong-vien-ma-mi-cua-co-do-hue
Tên tác phẩm, tác giả còn hiện rõ bên cạnh bức tượng.
hang-chuc-buc-tuong-bi-ve-bay-xuong-cap-o-cong-vien-ma-mi-cua-co-do-hue
Được biết, vào năm 2017, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định thu hồi đất dự án khu vui chơi giải trí Hồ Thủy Tiên và bàn giao lại cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh) quản lý.
hang-chuc-buc-tuong-bi-ve-bay-xuong-cap-o-cong-vien-ma-mi-cua-co-do-hue
Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao đã có kiến nghị với UBND tỉnh để lập hồ sơ, mời các nhà chuyên môn về nghệ thuật, điêu khắc tư vấn xem xét, lựa chọn di chuyển, đặt lại một số tượng trưng bày trong công viên hồ Thủy Tiên ở vị trí phù hợp với cảnh quan, thẩm mỹ.
hang-chuc-buc-tuong-bi-ve-bay-xuong-cap-o-cong-vien-ma-mi-cua-co-do-hue
Trong khi chờ hành động từ cơ quan chức năng, những bức tượng ở công viên tiền tỷ này vẫn mang bộ mặt xấu xí do bị vẽ bậy, xuống cấp. Điều này đã và đang làm mất điểm trong mắt du khách thập phương, nhất là khách quốc tế.
 

Cố đô Huế: Bia đá thành lưu bút, chuông chùa hoá nơi tỏ tình

Bia Ngự kiến Thiên Mụ thành nơi cầu hạnh phúc, Đại hồng chung hoá chỗ tỏ tình, Đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong cũng thành nơi tập viết... là tình trạng chung của các di tích bị xâm hại tại cố đô Huế.

 

Những hình ảnh Graffiti nguệch ngoạc nhem nhuốc phố Hà Nội

Hà Nội đang trở nên nhếch nhác với những hình ảnh nghệ thuật graffiti hiện diện ở khắp mọi con đường, ngõ ngách Thủ đô. Sự nhem nhuốc, xấu xí của nó đã làm mất mỹ quan đô thị của thành phố.

 

Công an điều tra người vẽ trộm lên tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Cảnh sát hình sự Hà Nội và nhiều lực lượng đang xác minh "tác giả" của những nét vẽ trộm trên tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông.