Nhiều công ty công nghệ, ô tô chuyển sang sản xuất khẩu trang

Thứ sáu, 07/02/2020, 19:00 PM

Một số nhà sản xuất Trung Quốc bao gồm Foxconn – hãng chế tạo linh kiện điện tử và máy tính lớn nhất thế giới và cũng là một đối tác Apple, đã cải tiến dây chuyền sản xuất để làm khẩu trang và quần áo bảo hộ y tế trong bối cảnh chủng virus corona mới đang lan rộng khắp thế giới.

Foxconn, vốn là hãng sản xuất linh kiện điện tử và máy tính, đã chuyển sang sản xuất khẩu trang khi dịch virus corona từ Vũ Hán bùng phát.

Foxconn, vốn là hãng sản xuất linh kiện điện tử và máy tính, đã chuyển sang sản xuất khẩu trang khi dịch virus corona từ Vũ Hán bùng phát.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội ngày 6/2, Foxconn, thương hiệu của công ty Đài Loan Hon Hai Precision Industry, đã bắt đầu thử nghiệm sản xuất khẩu trang tại nhà máy Longhua Park ở Thâm Quyến và dự kiến ​​sẽ sản xuất hai triệu khẩu trang mỗi ngày vào cuối tháng 2/2020.

Công ty cho biết ban đầu khẩu trang sẽ được sản xuất để sử dụng nội bộ bởi hàng trăm nghìn nhân viên, phần lớn trong số họ làm việc trong các nhà máy ở Trung Quốc đại lục.

SAIC-GM-Wending, một nhà sản xuất ô tô liên doanh được thành lập bởi General Motors và hai đối tác Trung Quốc, cũng đã cho biết trên mạng xã hội hôm 6/2 rằng họ sẽ thiết lập 14 dây chuyền sản xuất với mục tiêu sản xuất 1,7 triệu khẩu trang mỗi ngày.

Hôm 4/2, Hongdou Group, một nhà sản xuất quần áo được thành lập vào những năm 1950, cũng công bố đã trang bị lại một nhà máy để sản xuất những bộ đồ bảo hộ y tế.

Công ty cho biết họ dự định sản xuất khoảng 60.000 bộ quần áo bảo hộ mỗi tháng và sẽ gửi chúng cho chính phủ để phân phối. Hongdou hiện có 30.000 nhân công.

Các công ty may mặc như Giuseppe Garment và Tập đoàn Jihua cũng thực hiện sáng kiến ​​tương tự.

Nhiều nhà máy thiết bị y tế trong và ngoài Trung Quốc đã làm việc suốt ngày đêm để sản xuất nhằm đáp nhu cầu về khẩu trang gia tăng kể từ khi chủng virus corona mới bùng phát vào cuối năm ngoái tại thành phố Vũ Hán thuộc tỉnh Hồ Bắc phía Đông Trung Quốc. 

Reuters đưa tin, một nhà sản xuất khẩu trang Séc cho biết gần đây các đơn đặt hàng đã tăng 57.000% trong 4 ngày.

Để đối phó với sự thiếu hụt, các địa phương ở Trung Quốc đã thiết lập các hệ thống phân phối khẩu trang. Tại Thượng Hải, các cá nhân muốn có khẩu trang phải đăng kí trước với ủy ban khu phố bằng số chứng minh thư và số điện thoại. Sau đó họ sẽ được liên hệ để thông báo thời gian được cấp khẩu trang.

Bài liên quan