Nhiều cửa hàng trên phố Núi Trúc treo biển đóng cửa sau khi phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 ca thứ 50

Thứ hai, 16/03/2020, 06:13 AM

Do lo ngại dịch bệnh lây lan, nhiều cửa hàng treo biển “mong khách hàng thông cảm, nghỉ bán hàng” tại phố Núi Trúc - nơi có bệnh nhân nhiễm Covid-19 ca thứ 50.

Ghi nhận của PV vào chiều 15/3 tại phố Núi Trúc, nơi bệnh nhân 50 nhiễm Covid-19 sinh sống. Nhiều cửa hàng quanh khu vực bệnh nhân sinh sống đã đóng cửa nghỉ bán hàng.

Nhiều quán ăn, photocopy, cửa hàng xe máy đóng cửa

Nhiều quán ăn, photocopy, cửa hàng xe máy đóng cửa

Các quán nhậu cũng

Các quán nhậu cũng "thi nhau" đóng cửa tránh dịch

Người dân nơi đây cho biết, các cửa hàng này treo biển nghỉ bán từ chiều 14/3, ngay sau khi Bộ Y tế công bố thêm các ca bệnh mới dương tính với Covid-19, Ngoài ra, do lượng khách sụt giảm, việc buôn bán ế ẩm trong một tháng trở lại đây do ảnh hưởng của dịch bệnh cũng khiến nhiều cửa hàng phải đóng cửa.

Hình ảnh một số cửa hàng đối diện bơi bệnh nhân 50 sinh sống đóng cửa, nghỉ bán hàng từ ngày 15/3:

Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty
Empty

Tại khu vực khách sạn Lancaster im ắng hơn so với thời điểm trước khi phát hiện bệnh nhân thứ 50. Bảo vệ khách sạn cho biết, sau khi phát hiện người đàn ông sinh sống trên tầng 10 dương tính với virus SARS-CoV-2, lực lượng chức năng đã tiến hành khử trùng. Khu vực bệnh nhân này ở đã được cách ly, các tầng khác vẫn hoạt động bình thường.

Theo ghi nhận của PV, chiều 15/3, những tầng khác vẫn sinh hoạt bình thường

Theo ghi nhận của PV, chiều 15/3, những tầng khác vẫn sinh hoạt bình thường

Bảo vệ làm việc tại tòa nhà tuân thủ đeo khẩu trang phòng dịch

Bảo vệ làm việc tại tòa nhà tuân thủ đeo khẩu trang phòng dịch

Empty
Quan sát của PV, tại chung cư bệnh nhân 50 sinh sống có nhiều người dân ra vào đều đeo khẩu trang

Quan sát của PV, tại chung cư bệnh nhân 50 sinh sống có nhiều người dân ra vào đều đeo khẩu trang

Trước đó, vào chiều 14/3, theo thông tin từ Bộ Y tế trên cả nước có thêm 4 trường hợp dương tính với Covid-19, nâng tổng số người mắc lên đến 53 ca.

Trong đó, bệnh nhân số 50 được xác định đang sinh sống tại phố Núi Trúc, quận Ba Đình, Hà Nội.

Được biết, bệnh nhân này đi công tác tại Paris và về nước ngày 9/3/2020. Ngày 11/3, người này có dấu hiệu sốt nóng, ho khan, không tức ngực khó thở.

Ngày 13/3 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân được gửi sang Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Kết quả dương tính với Covid-19.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Bài liên quan