Nhiều địa phương thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 13

Chủ nhật, 15/11/2020, 07:32 AM

Lúc 6h sáng nay 15/11, tâm bão số 13 ngay trên vùng biển các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo nhiều địa phương đã thông báo cho học sinh được nghỉ học.

Nhiều địa phương thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 13

Nhiều địa phương thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học để tránh bão số 13

Theo Báo Gia đình & Xã hội cho biết, theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bão số 13 tăng 2 cấp trong đêm 13/11, hiện nay mạnh hơn so với dự báo trước đây khi sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Ngoài ra, Trung Tâm Dự báo KTTV Quốc Gia còn có thêm nhận định: "Trong thế kỷ 21, đây là cơn bão thứ 3 trên Biển Đông được ghi nhận tăng lên Cấp 4 trên Thang bão Saffir-Simpson, sau siêu bão Ramasun (2014) và bão Mujigae (2015)".

Xác định cơn bão số 13 có tính chất phức tạp, nguy hiểm, nhiều địa phương đã lên phương án cho học sinh nghỉ học.

Xác định cơn bão số 13 có tính chất phức tạp, nguy hiểm, nhiều địa phương đã lên phương án cho học sinh nghỉ học.

Quảng Nam: học sinh, sinh viên nghỉ học chiều 14/11 và sẽ đi học lại sau khi bão tan, tùy tình hình địa phương

Trước diễn biến phức tạp và sức gió nhanh, mạnh của bão số 13, để đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên tại các trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam đã có công văn chỉ đạo tất cả các địa phương trong tỉnh cùng lãnh đạo của các trường học trên địa bàn cho học sinh, sinh viên nghỉ học chiều 14/11 và sẽ đi học lại sau khi bão tan, tùy vào thực tế tại các địa phương.

Đà Nẵng: học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học ngày 14/11

Đà Nẵng: học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học ngày 14/11

Đà Nẵng: học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học ngày 14/11

Chiều 13/11, Sở Giáo dục và đào tạo TP Đà Nẵng đã có công văn về việc triển khai ứng phó với bão số 13 (bão Vamco) gửi phòng giáo dục và đào tạo các quận, huyện; các trường, trung tâm trực thuộc; các trường đại học tư thục.

Đà Nẵng đề nghị người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 12h trưa ngày 14/11. UBND TP cũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học ngày 14/11. Sở sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, lũ trong thời gian tới để chủ động quyết định lịch nghỉ học.

Đồng thời không tổ chức các hoạt động có huy động giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, sinh viên trong ngày 14 và 15/11 để đảm bảo an toàn (trừ hoạt động phòng chống và khắc phục hậu quả của bão); phân công các bộ phận có liên quan trực 24/24h để sẵn sàng ứng phó với những tình huống phát sinh...

Huế: học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 14/11

Huế: học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 14/11

Huế: học sinh, sinh viên nghỉ học ngày 14/11

Chiều 13/11, ông Nguyễn Tân, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, cho biết sở đã có công văn cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học vào ngày 14/11 để tránh bão số 13.

Ngoài cho học sinh nghỉ học, sở còn yêu cầu dừng tất cả các hoạt động tập trung học sinh trong hai ngày 14 và 15/11.

Tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định thay đổi thời gian cấm người dân ra đường từ 12h00 hôm nay 14/11 nay thay vì 18h00 như thông báo trước do bão 13 đã mạnh lên cấp 13-14, giật cấp 17 và di chuyển nhanh hơn dự kiến.

Bài liên quan