Nhiều đơn vị, tổ chức ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ

Thứ tư, 21/10/2020, 18:47 PM

Trước tình cảnh người dân Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do mưa lũ, nhiều tổ chức, đơn vị đã chung tay ủng hộ đồng bào, giúp bà con nhân dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

BHXH Thừa Thiên Huế phát động ủng hộ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ.

BHXH Thừa Thiên Huế phát động ủng hộ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ.

BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế phát động ủng hộ các gia đình bị thiệt hại do bão lũ

Phát huy tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, sáng ngày 21/10, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức các hoạt động thiết thực, nhằm tri ân và chia sẻ với đồng bào trong thời điểm bão, lũ.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế đã giành 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ những cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, đồng thời bày tỏ sự cảm thông đến những tổn thất to lớn về tinh thần và vật chất do bão lụt gây ra cho đồng bào miền Trung.

Những ngày qua, mưa lớn kết hợp với bão đã khiến các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi bị ngập lụt diện rộng, gây thiệt hại nặng nề về người và của cải, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh hoạt của người dân nhất là ở các huyện, thị xã của những địa phương này.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Viết Dũng - Giám đốc BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế - phát động ủng hộ các gia đình bị thiệt hại do bão, lũ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhiều nơi vẫn còn ngập trong nước.

Nhiều nơi vẫn còn ngập trong nước.

Hưởng ứng lễ phát động của Giám đốc BHXH tỉnh, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng cả tấm lòng, tình cảm, trách nhiệm đã chung tay quyên góp, ủng hộ về tinh thần, vật chất để giúp đỡ nhân dân địa phương có thêm động lực để sớm vượt qua khó khăn.

Thời gian tới, công đoàn BHXH tỉnh và đoàn thanh niên BHXH tỉnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm chung tay, góp sức hỗ trợ nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả do thiên tai lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống.

Văn phòng UBND tỉnh quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt

Sáng ngày 20/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cơ quan, nhằm chung tay hỗ trợ người dân vùng lũ gặp khó khăn, sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Với tinh thần "tương thân, tương ái", "lá lành đùm lá rách", bà Trần Thị Hoài Trâm -Chánh Văn phòng UBND tỉnh - kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh chung tay, góp sức chia sẻ những đau thương, mất mát và những khó khăn của người dân bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra trong thời gian qua với số tiền ủng hộ mỗi người tối thiểu một ngày lương.

Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt.

Bà Trâm cho hay, mưa lũ trong những ngày qua đã làm hàng chục ngôi nhà sập và hư hỏng, gần 85.000 nhà dân trên địa bàn ngập trong nước; nhiều diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; hàng ngàn gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi. Hiện nay vẫn còn nhiều địa phương bị ngập lụt, nhiều vùng bị chia cắt.

Sự ủng hộ kịp thời của mỗi cá nhân, cơ quan, đoàn thể nói chung và của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh nói riêng sẽ góp phần hỗ trợ kịp thời về tinh thần và vật chất, làm vơi bớt những đau thương, mất mát của bà con nhân dân về người và tài sản trong đợt mưa lũ vừa qua; góp phần nhanh chóng khôi phục sản xuất và ổn định đời sống của nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ. 

Buổi quyên góp đã nhận được hơn 32 triệu đồng, trong đó người ủng hộ nhiều nhất là 5 ngày lương.

Dịp này, Văn phòng UBND tỉnh cũng tổ chức quyên góp hỗ trợ gia đình liệt sĩ Phạm Văn Hướng (Trưởng phòng Thông tin - Tuyên truyền Cổng Thông tin điện tử tỉnh), là một trong 13 cán bộ, chiến sỹ trong đoàn cứu hộ đã hy sinh do sự cố sạt lở đất nghiêm trọng trên đường đi cứu 17 công nhân Thủy điện Rào Trăng 3.

Tập đoàn DOJI ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng ngày 21/10, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế - đã tiếp nhận số tiền 1 tỷ đồng từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI để hỗ trợ người dân Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả thiên tai, giúp bà con vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện lãnh đạo Tập đoàn DOJI gửi lời chia sẻ sâu sắc đến người dân đang sống trong vùng ngập lụt, chịu cảnh thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt và thiếu lương thực, thực phẩm để duy trì cuộc sống trong hoàn cảnh hết sức khắc nghiệt. Đồng thời gửi lời thăm hỏi đến lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ dang dốc toàn tâm, toàn trí, toàn sức vì sự an toàn, bình yên của người dân trong cơn bão lũ.

Ông Bình cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm của Tập đoàn DOJI đối với người dân vùng bão lũ Thừa Thiên Huế. Đồng thời, hứa sẽ nhanh chóng phân bổ, chuyển số tiền này đến đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Bài liên quan