Nhiều hàng quán vẫn lén lút hoạt động bất chấp lệnh đóng cửa phòng dịch Covid-19

Thứ sáu, 27/03/2020, 19:04 PM

Mặc dù đã có lệnh của Chính phủ và Thành phố nhưng một số hàng quán ở Hà Nội vẫn chưa thực hiện nghiêm việc đóng cửa phòng dịch Covid-19.

Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn không chấp hành lệnh đóng cửa.

Nhiều hàng quán ở Hà Nội vẫn không chấp hành lệnh đóng cửa.

Ngày 27/3, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra khu vực hồ Hoàn Kiếm, các điểm vui chơi công cộng rà soát hàng quán chấp hành thực hiện nghiêm lệnh tạm đóng cửa phòng chống dịch Covid-19 cuả Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội.

Tham gia thành phần tổ công tác sáng nay còn có Trung tâm y tế quận và 115 thành phố với nhiệm vụ đưa những người lang thang cơ nhỡ đang còn ngoài cộng đồng về các Trung tâm bảo trợ xã hội phòng chống dịch.

Trung tá Dương Bảo Thạch, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự - Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, người dân có nhà kinh doanh mặt phố, các tiểu thương sau khi được vận động nhắc nhở đã tự giác đóng cửa hàng tạm không kinh doanh theo yêu cầu của thành phố. Công an quận Hoàn Kiếm sẽ đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện này rốt ráo hàng ngày, hàng giờ.

Một số hàng quán vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm.

Một số hàng quán vẫn hoạt động bất chấp lệnh cấm.

Ghi nhận tại khu vực buôn bán sầm uất xung quanh các tuyến phố chợ Châu Long, chợ Hoè Nhai, chợ Ngọc Hà… (quận Ba Đình) hàng quán ăn uống, cà phê đã tự giác đóng cửa phòng dịch Covid-19 dưới sự đôn đốc nhắc nhở của lực lượng Công an.

Khu vực quận Đống Đa, Thanh Xuân cũng không còn hàng ăn sáng tụ tập đông ngươi từ sáng 27/3. Tuy nhiên có những khu vực dường như vẫn còn chưa thực hiện nghiêm túc việc đóng cửa quán ăn, cà phê phòng dịch.

Quán trà đá tại vườn hoa Ngọc Lâm - Long Biên vẫn bày bán tập chung đông người.

Quán trà đá tại vườn hoa Ngọc Lâm - Long Biên vẫn bày bán tập chung đông người.

Bài liên quan