Thứ sáu, 02/11/2018, 09:56 AM
  • Click để copy

Huế: Nhiều hiện vật chiến tranh hư hỏng vì phơi nắng, dầm mưa

Những hiện vật chiến tranh trong kháng chiến chống Mỹ, gắn với chiến trường Trị - Thiên Huế, giờ đây nằm phơi nắng, dầm mưa mà không có bất kỳ mái che nào khiến cho chúng hư hỏng dần dần…

nhieu-hien-vat-chien-tranh-hu-hong-vi-phoi-nang-dam-mua
Nhiều hiện vật chiến tranh phơi mình giữa nắng mưa.

Ra đời hơn 40 năm qua, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên – Huế là nơi lưu giữ trên 30.000 tư liệu, hiện vật và nhiều bộ sưu tập có giá trị. Tuy nhiên, qua thời gian cùng tác động của thời tiết mưa nắng, nhiều hiện vật đã bị hư hỏng, mất mát.

Theo tìm hiểu, Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên – Huế là một trong những địa chỉ lưu giữ nhiều hiện vật quý. Tiền thân của Bảo tàng này là Bảo tàng Bình Trị Thiên, được thành lập vào tháng 8/1976.

Tuy nhiên, do Bảo tàng thiếu điểm trưng bày, khó khăn trong bảo quản nên mượn không gian di tích Quốc Tử Giám thuộc hệ thống Quần thể Di tích Cố đô Huế (đường 23/8, TP Huế) để trưng bày.

Trong các kho lưu trữ, từng đống hiện vật được che chắn để phòng nước dột. Một số hiện vật phải để ngoài hành lang vì thiếu kho lưu trữ.

nhieu-hien-vat-chien-tranh-hu-hong-vi-phoi-nang-dam-mua
Một số hiện vật phải để trên hành lang vì thiếu kho lưu trữ.

Ngoài ra, không gian trưng bày ngoài trời với diện tích khoảng 2.000m2 với nhiều hiện vật có kích thước, trọng lượng lên đến hàng tấn. Đây cũng là điểm đến hấp dẫn, thu hút khách tham quan.

Theo quan sát, đó là những loại vũ khí, phương tiện chiến tranh hiện đại được Mỹ dùng trên chiến trường Việt Nam. Có thể kể đến như: Máy bay chiến đấu, thiết giáp, pháo tự hành...

Tuy nhiên, do hiện vật trưng bày ngoài trời nhưng không có mái che đã chịu sự tác động của mưa nắng, khuôn viên bảo tàng không có hàng rào bảo vệ nên qua thời gian, hiện vật bị hư hỏng, mất mát. Ngoài ra, do điều kiện cơ sở vật chất nên công tác bảo quản hiện vật gặp nhiều khó khăn.

Liên quan đến vấn đề này, ông Cao Huy Hùng - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử cho hay, dù cơ sở vật chất của Bảo tàng đã xuống cấp nhưng việc sửa chữa, nâng cấp không hề đơn giản. Không chỉ khó khăn về kinh phí, mà còn bởi bảo tàng nằm ngay trên di tích nên vướng các quy định xây dựng nghiêm ngặt liên quan đến di sản.

nhieu-hien-vat-chien-tranh-hu-hong-vi-phoi-nang-dam-mua
Thiếu không gian trưng bày các hiện vật bị đặt la liệt bên hành lang.

Trước thực trạng này, mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định 2312/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư di dời và nâng cấp Bảo tàng Lịch sử tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể, Bảo tàng sẽ được di dời đến địa chỉ số 268 (đường Điện Biên Phủ, TP. Huế).

Thời gian thực hiện trong vòng 3 năm, với tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh.

Việc này nhằm hình thành thiết chế văn hóa phù hợp, thuận lợi cho nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của người dân, tạo thêm sản phẩm du lịch đáp ứng nhu cầu của du khách.

nhieu-hien-vat-chien-tranh-hu-hong-vi-phoi-nang-dam-mua
Đây là những hiện vật chiến tranh trong kháng chiến chống Mỹ, gắn với chiến trường Trị - Thiên Huế.
nhieu-hien-vat-chien-tranh-hu-hong-vi-phoi-nang-dam-mua
Pháo cao xạ của Quân giải phóng.
nhieu-hien-vat-chien-tranh-hu-hong-vi-phoi-nang-dam-mua
Nhiều xe tăng được trưng này ngoài trời.
nhieu-hien-vat-chien-tranh-hu-hong-vi-phoi-nang-dam-mua
Máy bay AD-6 được Mỹ sử dụng tại chiến trường Trị - Thiên Huế. Chiếc máy bay này được quân và dân ta thu được trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy Xuân 1975 tại căn cứ sân bay Biên Hòa.
nhieu-hien-vat-chien-tranh-hu-hong-vi-phoi-nang-dam-mua
Máy bay MIG-21 là loại máy bay phản lực chiến đấu của Không quân Việt Nam. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, không quân Việt Nam đã sử dụng loại máy bay này để hạ gục các loại máy bay của đối phương, đặc biệt là pháo đài bay B-52 của Mỹ.
nhieu-hien-vat-chien-tranh-hu-hong-vi-phoi-nang-dam-mua
Phần lớn các hiện vật đều phải "căng mình" giữa thời tiết nắng lắm, mưa nhiều của xứ Huế.
nhieu-hien-vat-chien-tranh-hu-hong-vi-phoi-nang-dam-mua
Đây là địa điểm tham quan hấp dẫn dành cho người dân và du khách.
 

Hỗ trợ tốt nhất cho du khách khi đến Huế tham quan

Sáng 30/10, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, tỉnh này vừa có Quyết định 58/2018/QĐ-UBND Ban hành về Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.