Nhiều người tự ý rời Bệnh viện Đà Nẵng trốn cách ly cần giám sát
Sáng 27/7, Bệnh viện Đà Nẵng đã có báo cáo gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Đà Nẵng về khoảng 30 trường hợp bệnh nhân và người nhà tự ý rời bệnh viện trước giờ thực hiện cách ly.
- Tạm dừng đón, phục vụ khách du lịch đến Đà Nẵng trong vòng 14 ngày
- Tạm dừng Lễ hội ‘Tuyệt vời Đà Nẵng 2020’
- Cách ly xã hội TP Đà Nẵng từ chiều 27/7
Ngày 26/7, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã ban hành văn bản số 136/BCĐ-SYT về việc thực hiện cách ly y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng. Theo đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 yêu cầu áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với toàn bộ nhân viên y tế, người phục vụ người bệnh, người nhà người bệnh tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Thời gian cách ly 14 ngày, bắt đầu từ 13 giờ ngày 26/7 đến 13 giờ ngày 9/8 và có thể gia hạn thêm. Công an thành phố đảm bảo công tác an ninh, trật tự tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly.
Tuy nhiên, khoảng 30 bệnh nhân và người nhà do tâm lý lo lắng đã tự ý rời khỏi Bệnh viện Đà Nẵng trước giờ bệnh viện này thực hiện cách ly. Trong đó, có 15 người ở khoa tim mạch can thiệp và 15 người ở khoa ngoại tiết niệu. Những người này rời bệnh viện trước 12 giờ ngày 26/7. Bệnh viện Đà Nẵng đã có báo cáo gửi (CDC) thành phố về các ca bệnh trốn viện cần giám sát.
Theo một lãnh đạo bệnh viện, những bệnh nhân này phần lớn là bệnh nhẹ, hiện nay đang được cơ quan chức năng điều tra để đưa đến Bệnh viện 199 cách ly.