Nhiều startup hái quả ngọt sau số tiền gọi vốn khủng

Thứ tư, 29/09/2021, 12:11 PM

Chiến lược gọi vốn tiếp tục có quả ngọt cho nhiều startup trong lĩnh vực công nghệ, hứa hẹn giúp thị trường khởi sắc hơn trong những tháng cuối năm.

Ninja Van, một startup đang hoạt động trong lĩnh vực bưu chính thương mại điện tử vừa thông báo công ty đã huy động thành công 578 triệu USD trong vòng gọi vốn Series E.

Số tiền đầu tư trong vòng này đến từ những nhà đầu tư hiện tại như Geopost/DPDgroup - Tổng công ty Bưu chính Pháp, B Capital Group, Monk’s Hill Ventures, và Zamrud - Quỹ đầu tư vương quốc Brunei và Alibaba - công ty mẹ của Lazada.

Nguồn vốn từ vòng gọi vốn này sẽ được phân bổ cho việc phát triển mạng lưới và hệ thống công nghệ để tạo ra mô hình vận hành tối ưu và bền vững, đồng thời nâng cao chất lượng và sự đồng nhất trong các hoạt động của Ninja Van.

Nhieu startup hai qua ngot sau so tien goi von khung-1

Nguồn vốn này cũng sẽ được sử dụng để xây dựng bộ giải pháp chuỗi cung ứng vi mô của Ninja Van, từ đó giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đông Nam Á tối ưu hóa những cơ hội kinh doanh trực tuyến nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Thành lập năm vào 2014, Ninja Van hiện cung cấp dịch vụ vận chuyển toàn trình phủ rộng khắp 6 quốc gia bao gồm Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, kết nối hơn 1,5 triệu nhà bán hàng đến gần 100 triệu người mua. Hiện Ninja Van có hơn 61.000 nhân viên giao nhận, mỗi ngày vận chuyển hơn 2 triệu đơn hàng đi khắp các khu vực.

Riêng với MFast, sau khi nhận được 1,5 triệu USD cho lần gọi vốn mới nhất, công ty cũng đã tiếp cận nhiều dịch vụ hơn với người dùng cuối một cách tích cực và hiệu quả.

Bật mí cho kế hoạch mới, ông Phan Thanh Long, CEO kiêm đồng sáng lập của MFast cho biết trong thời gian tới, ứng dụng sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng, tập trung mở rộng hệ thống ra thị trường các nước Đông Nam Á với nhiều ngành nghề hơn cho cả điện máy, bán lẻ, tiêu dùng....

Nhieu startup hai qua ngot sau so tien goi von khung-2

Theo thống kê của MFast, tháng 8 cũng ghi nhận thu nhập tốt cho nhiều thành viên tích cực. Danh sách này cũng đang được nhiều hơn trong tháng 9 khi đã có người đạt thu nhập khủng trong mùa dịch.

Với hơn 350.000 nhà tư vấn, 75% - 80% khách hàng đến từ các tỉnh thành xa và khu vực nông thôn, MFast hiện đã kết nối hơn 650.000 người tiếp cận các gói dịch vụ tài chính và bảo hiểm với các tổ chức uy tín với số tiền giải ngân lên đến hơn 5.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, ứng dụng Medigo sau khi gọi vốn thành công 1 triệu USD đã tiếp tục gặt hái quả ngọt khi tích hợp thành công vào hệ thống chuỗi nhà thuốc Phano, đem đến giải pháp mua thuốc trực tuyến, giao thuốc tận tay nhanh chóng giúp khách hàng an tâm ở nhà trong thời gian giãn cách xã hội.

Nhieu startup hai qua ngot sau so tien goi von khung-3

Theo kế hoạch, cả hai sẽ đẩy mạnh cung cấp dịch vụ bán thuốc trực tuyến an toàn và tiết kiệm trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Thông qua ứng dụng Medigo, người dùng dễ dàng đặt thuốc trực tuyến tại Phano Pharmacy và nhận thuốc tận tay một cách nhanh chóng.

Chia sẻ về định hướng khách hàng, ông Lê Hữu Hà, Giám Đốc Điều Hành Medigo khá hài lòng khi tổng giá trị hàng hóa (Gross Merchandise Value) của Medigo đã tăng trưởng gấp 8 lần trong 6 tháng qua. "Mục tiêu đến cuối năm 2021, Medigo có hơn 500.000 người dùng mới", ông Hà hồ hởi.