Nhiều tiếp lửa cho 'người hùng áo trắng' mùa dịch COVID-19

Thứ ba, 10/08/2021, 22:01 PM

Nhiều hoạt động nghĩa tình thiết thực đã được các cá nhân, hội nhóm, đơn vị tiếp lửa cho "người hùng áo trắng", nhằm góp phần vào công tác phòng chống dịch COVID-19 tốt hơn tại các địa phương.

Theo VNG, trong tháng 7 vừa qua, 11.000 bộ đồ bảo hộ y tế cấp 3, 50.000 khẩu trang 3M N95 (loại đặc biệt cho các bác sĩ tiếp xúc F0), 100.500 khẩu trang N95 và 57.500 đôi găng tay y tế cùng với những lời động viên chân thành đã được gửi tặng đến 23 đơn vị bệnh viện tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM.

Máy thở do VNG tài trợ cho tuyến đầu phòng chống dịch. Ảnh: Thu Vân.

Máy thở do VNG tài trợ cho tuyến đầu phòng chống dịch. Ảnh: Thu Vân.

Tiếp theo đó, VNG cũng tiếp tục trao tặng 18 máy thở trị giá hơn 3,7 tỷ đồng cho 18 đơn vị bệnh viện nhằm phục vụ cho công tác cứu chữa những bệnh nhân mắc COVID-19, góp sức cho công tác chống dịch của toàn xã hội.

Chung tay cùng tuyến đầu cũng là điểm nhấn mà nhóm Y học Cộng đồng với chiến dịch Sài Gòn Trị Thương huy động vận động khẩu trang, đồ bảo hộ... với kế hoạch 500 triệu đồng dành cho bệnh viện tuyến đầu phòng chống dịch tại TP.HCM.

Đến nay, nhóm cũng đã lan tỏa nhiều giá trị cho cộng đồng bằng việc hỗ trợ nhiều trang thiết bị cần thiết để chung tay cùng chiến sĩ áo trắng chống dịch.

Với mong muốn góp phần giảm tải việc tiếp xúc trực tiếp và bảo vệ y bác sĩ tuyến đầu trong quá trình thăm khám chữa bệnh tránh lây lan dịch bệnh, FPT đã triển khai giải pháp chuyển đổi số, lắp đặt thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin, tại nhiều khu cách ly, bệnh viện dã chiến trên cả nước.

Hệ thống Wi-Fi với 100 điểm phát, cùng đường truyền băng thông lớn, hệ thống họp trực tuyến OnMeeting by FPT, dàn máy tính, máy in và các camera giám sát đã được nhanh chóng lắp đặt tại các Bệnh viện dã chiến chỉ trong 1-2 ngày.

Triển khai hạ tầng tại khu cách ly COVID-19. Ảnh: Lan Anh.

Triển khai hạ tầng tại khu cách ly COVID-19. Ảnh: Lan Anh.

Ngoài ra, FPT đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trong chương trình Tiếp sức cho tâm dịch, hỗ trợ tuyến đầu chống dịch bằng những đồ bảo hộ y tế cần thiết, phục vụ cho hoạt động hàng ngày của các y bác sĩ.

Điển hình trong những ngày đầu tháng 8, tổng cộng 5.000 kính chống giọt bắn, 40.000 đôi găng tay, 2.000 chai dung dịch sát khuẩn tay đã được trao tặng đến bệnh viện dã chiến thu dung điều trị COVID-19 số 2, số 4, số 8; bệnh viện điều trị COVID-19 số 6 và bệnh viện An Bình.

Trước đó, tại 5 bệnh viện trên, quỹ Hy vọng đã trao tặng 2 máy thở, 1 monitor theo dõi bệnh nhân, 11.000 đồ bảo hộ cấp 4 và dự kiến tiếp tục gửi đến 13.000 khẩu trang N95 thời gian tới.

Được biết, từ tháng 6 đến nay, tổng số máy móc, thiết bị y tế, đồ phòng hộ cấp 4, khẩu trang N95... trị giá hơn 4 tỷ đồng đã được Quỹ Hy vọng tiếp sức cho 13 bệnh viện điều trị COVID-19 tại TP.HCM, tiếp sức gần 2.500 cán bộ y tế trong tâm dịch.

Tại Vĩnh Long, Đại tá Trần Quốc Phục, Phó Giám đốc Công an tỉnh cũng vừa trao tặng trang thiết bị y tế bao gồm máy theo dõi nồng độ Oxy trong máu SP02, đồ bảo hộ và khẩu trang cho tuyến đầu chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Theo đó, các thiết bị y tế được trao tặng bao gồm 240 bộ đồ bảo hộ y tế cấp 3, 15 máy theo dõi nồng độ Oxy trong máu SPO2 và 600 khẩu trang phòng độc 5 lớp theo tiêu chuẩn N95 với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng do Công an tỉnh Vĩnh Long vận động nhà hảo tâm hỗ trợ.

Đại tá Trần Quốc Phục (bên trái ngoài cùng) trao trang thiết bị y tế cho tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Vĩnh Long. Ảnh: Thảo Trần.

Đại tá Trần Quốc Phục (bên trái ngoài cùng) trao trang thiết bị y tế cho tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại Vĩnh Long. Ảnh: Thảo Trần.

Trong đó, máy đo SP02 do Bác sĩ Hồ Phạm Thục Lan - Trưởng Đơn vị Cơ Xương và chuyển hoá trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Bác sĩ Nguyễn Khánh Linh - Bệnh viện Mỹ Đức Phú Nhuận vận động Công ty TNHH Medison - Việt Nam hỗ trợ. 

Theo kế hoạch, Công an tỉnh sẽ tiếp tục vận động trang thiết bị y tế cho tuyến đầu, bao gồm các bệnh viện dã chiến, khu cách ly ở các huyện/thị còn lại nhằm góp phần vào việc kiểm soát dịch bệnh tốt hơn tại địa phương thông qua nguồn kinh phí xã hội hóa do nhà hảo tâm ở TP.HCM đóng góp.