Nhiều trẻ ốm nặng vì hội chứng lạ có thể liên quan đến Covid-19 ở Anh

Thứ ba, 28/04/2020, 19:00 PM

RT ngày 28/4 đưa tin, các bác sĩ ở Anh cảnh báo xuất hiện trường hợp trẻ em bị hội chứng giống như mắc một virus bí ẩn có thể là một nhánh của Covid-19, hoặc một mầm bệnh truyền nhiễm mới.

Các bác sĩ ở Anh cảnh báo xuất hiện trường hợp trẻ em bị hội chứng giống như mắc một virus bí ẩn có thể là một nhánh của Covid-19, hoặc một mầm bệnh truyền nhiễm mới.

Các bác sĩ ở Anh cảnh báo xuất hiện trường hợp trẻ em bị hội chứng giống như mắc một virus bí ẩn có thể là một nhánh của Covid-19, hoặc một mầm bệnh truyền nhiễm mới.

Kể từ khi đại dịch xảy ra, trẻ em được cho là đối tượng ít bị ảnh hưởng nhất. Nhưng bây giờ giới chức y tế và các chuyên gia nhi khoa Anh cảnh báo, xuất hiện một số trẻ nhỏ mắc hội chứng hiếm gặp có thể liên quan đến Covid-19 với các biểu hiện như đau bụng, đường tiêu hóa và viêm tim.

Hôm 26/4, Hiệp hội Chăm sóc Chuyên sâu Nhi khoa Vương quốc Anh (PICS) đã đăng lên Twitter một "cảnh báo khẩn cấp" từ Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) về sự gia tăng nhỏ các trường hợp trẻ bị bệnh nặng với các thông số máu giống với các ca bệnh nhi Covid-19 nặng. Một số bệnh nhi đó có kết quả dương tính với Covid-19, một số có kết quả âm tính.

Cảnh báo của NHS nêu rõ: “Ba tuần qua đã có sự gia tăng số trẻ ở mọi lứa tuổi bị Hội chứng đáp ứng viêm toàn thân (SIRS) cần được chăm sóc đặc biệt trên khắp London và cả các khu vực khác của Vương quốc Anh. Những trường hợp này có các đặc điểm chồng chéo thông thường của hội chứng sốc nhiễm khuẩn và bệnh Kawasaki với các thông số máu giống với các ca bệnh nhi Covid-19 nặng.

Các triệu chứng thường thấy là đau bụng, các triệu chứng đường tiêu hóa và viêm tim. Tình trạng này xuất hiện ở cả trẻ đã được xác nhận dương tính với SARS_CoV_2 (gây bệnh Covid-19) và trẻ âm tính với virus này. Có một mối lo ngại ngày càng gia tăng rằng có một hội chứng viêm liên quan đến SARS_CoV_2 ở trẻ em tại Anh hoặc có một mầm bệnh truyền nhiễm chưa được xác định liên quan đến những trường hợp này”.

SIRS mang tất cả các triệu chứng nghiêm trọng của Covid-19 như khó thở và ho khan - bên cạnh các triệu chứng tiêu hóa như tiêu chảy và nôn mửa. Trong khi đó, Kawasaki là tình trạng sưng viêm của các mạch máu nhỏ và vừa trên toàn cơ thể, bao gồm cả động mạch vành cung cấp máu cho cơ tim.

NHS cũng cho biết số bệnh nhi bị hội chứng này không nhiều nhưng đang có chiều hướng gia tăng rõ rệt trong thời gian qua. 

PICS kêu gọi mọi người chia sẻ rộng rãi cảnh báo khẩn cấp của NHS và thêm rằng trẻ em có triệu chứng như vậy nên được chăm sóc đặc biệt.

Theo tờ The Australia, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock gọi đây là trường hợp “rất đáng lo ngại”.

Cho đến nay vẫn còn nhiều điều chưa biết về Covid-19, nhưng trong một báo cáo được công bố vào tháng Tư, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, trẻ em được chẩn đoán nhiễm Covid-19 ở Mỹ thường nhẹ .

Số ca mắc Covid-19 ở trẻ em cũng thấp, người lớn chiếm hầu hết các trường hợp được xác nhận cho đến nay trên thế giới.

Bài liên quan