Nhiều tuyến phố Hà Nội ngập cục bộ do mưa lớn

Thứ hai, 17/08/2020, 20:49 PM

Chiều 17/8, mưa lớn dồn dập xuất hiện trong thời gian ngắn khiến cho nhiều nơi trên địa bàn TP Hà Nội bị ngập nặng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực nội thành Hà Nội vào cuối giờ chiều nay, có mưa vừa đến mưa to. Ảnh Dân trí.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực nội thành Hà Nội vào cuối giờ chiều nay, có mưa vừa đến mưa to. Ảnh Dân trí.

Trên các quận Đống Đa, Hoàng Mai, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm..., lượng mưa phổ biến từ 20-70mm và vẫn còn tiếp tục mưa to. Ảnh Dân trí.

Trên các quận Đống Đa, Hoàng Mai, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Tây Hồ, Bắc Từ Liêm..., lượng mưa phổ biến từ 20-70mm và vẫn còn tiếp tục mưa to. Ảnh Dân trí.

Theo nhận định một lãnh đạo Xí nghiệp Thoát nước số 1, mưa lớn dồn dập với lượng khoảng gần 110 mm nên chỉ trong vòng chưa đến 1 giờ đồng hồ, nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã bị ngập. Lượng nước lớn vượt quá khả năng tiêu thoát nước của hệ thống nên lực lượng chức năng đã lập tức triển khai các phương án để xử lý ngập lụt.

Theo nhận định một lãnh đạo Xí nghiệp Thoát nước số 1, mưa lớn dồn dập với lượng khoảng gần 110 mm nên chỉ trong vòng chưa đến 1 giờ đồng hồ, nhiều tuyến phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã bị ngập. Lượng nước lớn vượt quá khả năng tiêu thoát nước của hệ thống nên lực lượng chức năng đã lập tức triển khai các phương án để xử lý ngập lụt.

20_ntfs
26_twem
Nhiều khu vực nước ngập lút bánh xe sau cơn mưa nặng hạt. Ảnh Tiền phong.

Nhiều khu vực nước ngập lút bánh xe sau cơn mưa nặng hạt. Ảnh Tiền phong.

e máy ngập sâu trong nước tại đường Phùng Hưng. Ảnh: Trần Agừ Bgu.

e máy ngập sâu trong nước tại đường Phùng Hưng. Ảnh: Trần Agừ Bgu.

ha-noi-mua-lon-nhieu-gio-hang-loat-tuyen-pho-ngap-sau-xe-co-bi-bom-14
Tại các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu khiến việc di chuyển của người dân khó khăn. Ảnh Vietnamnet.

Tại các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu khiến việc di chuyển của người dân khó khăn. Ảnh Vietnamnet.

Theo cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, đợt mưa này có khả năng gây sẽ ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,2m đến 0,5m; đặc biệt tại các quận như: -Quận Hai Bà Trưng: Mạc Thị Bưởi, Vân Hồ... Quận Tây Hồ: Thụy Khuê, Trích Sài... Quận Đống Đa: phố Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Láng, Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp... Quận Thanh Xuân: phố Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Vương Thừa Vũ, ... Quận Hoàn Kiếm: phố Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Phùng Hưng, Nguyễn Hữu Huân, Đường Thành -Bát Đàn... Quận Hoàng Mai: phố Tân Mai, Hồ Linh Đàm, Nguyễn Chính, Giải Phóng, Lĩnh Nam, Minh Khai...Quận Ba Đình: phố Đội Cấn, Trấn Vũ, Chu Văn An, Ngọc Hà-Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương... Quận Cầu Giấy: phố Hoa Bằng, Nguyễn Khang, Nghĩa Đô, Tô Hiệu, Trần Bình... Quận Bắc Từ Liêm: phố Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế... Quận Long Biên: Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm.

Theo cảnh báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, đợt mưa này có khả năng gây sẽ ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,2m đến 0,5m; đặc biệt tại các quận như: -Quận Hai Bà Trưng: Mạc Thị Bưởi, Vân Hồ... Quận Tây Hồ: Thụy Khuê, Trích Sài... Quận Đống Đa: phố Trường Chinh, Tôn Thất Tùng, Thái Hà, Láng, Nguyễn Khuyến, Trần Quý Cáp... Quận Thanh Xuân: phố Nguyễn Trãi, Lê Văn Lương, Tố Hữu, Vương Thừa Vũ, ... Quận Hoàn Kiếm: phố Phan Bội Châu, Lý Thường Kiệt, Phùng Hưng, Nguyễn Hữu Huân, Đường Thành -Bát Đàn... Quận Hoàng Mai: phố Tân Mai, Hồ Linh Đàm, Nguyễn Chính, Giải Phóng, Lĩnh Nam, Minh Khai...Quận Ba Đình: phố Đội Cấn, Trấn Vũ, Chu Văn An, Ngọc Hà-Lê Hồng Phong, Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương... Quận Cầu Giấy: phố Hoa Bằng, Nguyễn Khang, Nghĩa Đô, Tô Hiệu, Trần Bình... Quận Bắc Từ Liêm: phố Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế... Quận Long Biên: Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm.

Bài liên quan