Nhóm tàu sân bay Mỹ lênh đênh trên biển để tránh Covid-19

Thứ ba, 14/04/2020, 20:11 PM

Nhóm tàu sân bay USS Harry S. Truman của hải quân Mỹ buộc phải lênh đênh trên biển khi được lệnh không vào bờ để tránh dịch Covid-19.

Tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy)

Tàu sân bay USS Harry S. Truman của Hải quân Mỹ (Ảnh: US Navy)

Theo CNN, nhóm tàu chiến Mỹ do tàu sân bay USS Harry S. Truman dẫn đầu vẫn chưa thể vào bờ dù vừa hoàn tất sứ mệnh kéo dài gần 5 tháng tới các khu vực hoạt động của Hạm đội 5 và Hạm đội 6 của Hải quân Mỹ.

Nhóm tàu này được lệnh không cập cảng ở Norfolk, Virginia mà tiếp tục ở lại vùng biển Tây Đại Tây Dương để tránh Covid-19.

Hải quân Mỹ cho biết sẽ đánh giá và cập nhật tình hình cho các thủy thủ và gia đình của họ về các kế hoạch tiếp theo trong ba tuần tới.

“Con tàu đang ở giai đoạn cần sẵn sàng ứng phó và triển khai bất cứ khi nào. Bình thường chúng tôi có thể làm điều đó (cập cảng), nhưng trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay, chúng tôi cần bảo vệ tài sản quý giá nhất của chúng tôi, bảo vệ người của chúng tôi bằng việc giữ con tàu ở ngoài khơi", Chỉ huy Hạm đội 2, Phó Đô đốc Andrew Lewis, cho biết.

Hải quân Mỹ vừa có thủy thủ đầu tiên bị tử vong vì dịch Covid-19. Đó là thủy thu trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Mỹ. Tàu này cũng đang có tới gần 600 ca nhiễm. Dịch đã lây lan trên ít nhất 4 trong số 11 tàu sân bay của Mỹ. 

Bài liên quan