Tử vong vì tranh chấp bạn gái quen qua mạng xã hội

Thứ sáu, 23/02/2018, 17:02 PM

Hai thanh niên cùng quen cô gái qua mạng xã hội nên xảy ra mâu thuẫn, hẹn gặp "nói chuyện". Một người sau đó đã tử vong khi hai bên xô xát.

tu-vong-vi-tranh-chap-ban-gai-quen-qua-mang

Ngày 22/2, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã bắt Nguyễn Văn Quyền (23 tuổi, quê Bắc Giang) vì liên quan vụ án mạng khiến anh Lê Tuấn Anh (24 tuổi, ở Hưng Yên) tử vong, Vnexpress cho biết.

Theo cơ quan điều tra, Quyền và Tuấn Anh cùng quen cô gái tên Hương (23 tuổi, quê Phú Thọ) qua mạng xã hội. Do xảy ra mâu thuẫn, Quyền và Tuấn Anh hẹn gặp nhau "nói chuyện".

Chiều 21/2, Tuấn Anh rủ Hương và một nhóm người đến điểm hẹn trên đường Trần Văn Lai (quận Nam Từ Liêm). Quyền không đến nơi hẹn mà nhờ Đào Đức Đô (quê Thái Bình) cùng một thanh niên tên Bống (chưa rõ lai lịch) tới gặp Tuấn Anh. Khi hai bên giáp mặt đã xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, Đô dùng dao bầu tấn công khiến Tuấn Anh tử vong, theo Zing. Sau khi gây án, nhóm của Đô bỏ trốn.

Quyền và những người liên quan bị công an tạm giữ để ghi lời khai sau một ngày xảy ra trọng án. Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cùng Phòng Cảnh sát hình sự đang truy bắt Đô và đồng phạm.

 

Vụ thảm sát 5 người trong gia đình ở Sài Gòn: Có thể không dựng lại hiện trường

Hung thủ đã nhận tội, khai rõ quá trình gây án và chứng cứ chặt chẽ nên theo công an TP HCM có thể không dựng lại hiện trường vụ án.

 

Đánh chết bạn gái, chỉ bị tội cố ý gây thương tích

Theo HĐXX, bị cáo đánh chị H. nhưng không cố ý tước đoạt mạng sống, việc chị H. té đập đầu vào tường là nằm ngoài ý muốn của bị cáo.

 

Kết đắng 2 kẻ cướp tiền tiệm vàng, bao bạn gái đi du lịch

Sau khi cướp tiền của tiệm vàng, gã trai rủng rỉnh đưa bạn gái đi du lịch.