Nhóm viện trợ Hàn Quốc tới Triều Tiên lần đầu kể từ năm 2012

Thứ ba, 27/11/2018, 16:51 PM

Yonhap đưa tin Hàn Quốc đã cho phép một nhóm viện trợ lớn tới Triều Tiên vào tuần này để thảo luận những biện pháp mở rộng viện trợ nhân đạo cho quốc gia này.  

Đường phố Triều Tiên. (Nguồn: Reuters)

 
Bộ Thống nhất đã bật đèn xanh cho Phong trào Chia sẻ Hàn Quốc có trụ sở tại Seoul cử 14 quan chức tới Triều Tiên trong 4 ngày, bắt đầu từ ngày 28/11.
 
Họ lên kế hoạch gặp các quan chức Triều Tiên để thảo luận những dự án tương lai mà có thể tiến hành nếu các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt với Bình Nhưỡng được nới lỏng.
 
Đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của nhóm này tới Triều Tiên từ tháng 10/2012. Tổ chức dân sự này đã tham gia viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên kể từ năm 1996.
 

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên thăm Việt Nam từ ngày 29/11

Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Ho sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 29/11 đến ngày 2/12/2018 theo lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

 

Triều Tiên trục xuất công dân Mỹ vượt biên theo lệnh của CIA

Chính quyền Triều Tiên quyết định trục xuất một công dân Mỹ bị bắt giữ vào tháng 10 vì đã có hành vi xâm nhập trái phép vào lãnh thổ nước này, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin hôm thứ Sáu.

 

Trúng đạn ở biên giới với Triều Tiên, 1 binh lính Hàn Quốc thiệt mạng

Binh sĩ Hàn Quốc tử vong do đạn bắn khi gác đêm ở biên giới, nhưng không phát hiện hoạt động bất thường của Triều Tiên.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/nhom-vien-tro-han-quoc-toi-trieu-tien-lan-dau-ke-tu-nam-2012/537144.vnp