Những bất thường trong vụ máy bay rơi ở Pakistan

Thứ bảy, 23/05/2020, 09:59 AM

Trước khi rơi, phi công đã cho máy bay bay nhiều vòng, dường như là để cố hạ cánh.

Dường như không có nhiều những bất thường trong vụ máy bay rơi ở Pakistan.

Dường như không có nhiều những bất thường trong vụ máy bay rơi ở Pakistan.

Những bất thường trong vụ máy bay rơi ở Pakistan

Dường như không có nhiều những bất thường trong vụ máy bay rơi ở Pakistan bởi trước khi máy bay rơi phi công đã phát tín hiệu báo nguy và thông báo bị hỏng động cơ. Anh đang cố hạ cánh nhưng không được. Máy bay chở 91 hàng khách và 7 phi hành đoàn đã bay được 1,5 tiếng từ Lahore đến sân bay quốc tế Jinnah, thành phố Karachi bị rơi vào khu phố gần sân bay hôm 22/5.

Số người sống sót trên máy bay được cho là ba người. Chưa rõ số người thương vong dưới mặt đất khi bị máy bay lao xuống.

Theo AP, chiếc Airbus A320 này từng được sử dụng bởi hãng hàng không China Eastern Airlines 10 năm, từ năm 2004 đến 2014. Airbus cho biết máy bay đã có 47.100 giờ bay và 25.860 chuyến bay cho đến khi bị tai nạn.

Giám đốc điều hành Arshad Mahmood Malik của Hãng hàng không quốc tế Pakistan (PIA) khẳng định: “Airbus A320 là một trong những máy bay an toàn nhất. Về mặt kĩ thuật, mọi thứ đều hoạt động".

Dường như không có nhiều những bất thường trong vụ máy bay rơi ở Pakistan. Dưới đây là hiện trường vụ tai nạn:

Phi công, Sajjad Gull, là phi công cao cấp nhất khi bay với A320, có nhiều kinh nghiệm bay. PIA cam kết tiến hành điều tra độc lập hoàn toàn.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Ijaz Ahmad Shah của Pakistan, máy báy rơi do gặp vấn đề kĩ thuật. Ông cũng cho biết phi công đã báo bị hỏng động cơ ngay trước khi máy bay rơi.

Người dân gần hiện trường cho biết các bức tường của họ rung chuyển trước khi một tiếng nổ lớn phát ra khi máy bay đâm sầm vào khu phố của họ.

"Tôi đang đến từ nhà thờ thì nhìn thấy chiếc máy bay nghiêng về một phía. Âm thanh của động cơ khá kỳ lạ. Nó thấp đến mức các bức tường của nhà tôi rung lên", nhân chứng 14 tuổi Hassan nói.

Mudassar Ali, cư dân thành phố Karachi cho biết ông nghe thấy tiếng nổ lớn.

Vụ rơi máy bay ở Pakistan xảy ra chỉ vài ngày sau khi nước này mở lại các chuyến bay thương mại sau thời gian tạm ngưng để phòng dịch Covid-19.

Pakistan gặp nhiều tai nạn hàng không

Pakistan có khá nhiều vụ tại nạn hàng không cả về quân sự và dân sự. Năm 2016, một chiếc máy bay của hãng hàng không quốc tế Pakistan đã bốc cháy sau khi một trong hai động cơ cánh quạt của nó bị hỏng, khiến hơn 40 người thiệt mạng.

Thảm họa hàng không thảm khốc nhất trên đất Pakistan là vào năm 2010, khi một chiếc Airbus A321 do hãng hàng không tư nhân Airblue điều hành và bay từ Karachi đã rơi xuống những ngọn đồi bên ngoài Islamabad khi nó hạ cánh, giết chết tất cả 152 người trên máy bay.

PIA từng là một trong những hãng hàng không hàng đầu thế giới cho đến những năm 1970. Hãng này đang gặp nhiều phàn nàn vì thường xuyên hủy chuyến, hoãn chuyến và các vấn đề tài chính.