Vốn thanh lịch, lại cầu kỳ, tao nhã, nên loại hoa được người dân Hà thành ưa chuộng cũng phải là thứ hoa thắm sắc, cánh hoa kép, dày, trên cành hoa phải có lá, nụ, hoa và cả quả non đầy đủ mới đúng tiêu chuẩn. Mà cái giống đào ấy, chỉ có thể do những người nông dân có kỹ thuật và tay nghề của làng Nhật Tân trồng, cấy ghép mới có mà thôi.

Với người Hà Nội xưa, chọn đào còn chọn theo phong thủy. Đào là khí dương, sắc hồng của đào bích ngoài tô điểm cho căn nhà thì màu hồng đỏ của đào sẽ tăng sự ấm áp, xua tan lạnh giá của khí hậu miền Bắc. Theo các bậc trưởng lão trong gia đình còn quan niệm chơi đào còn để trừ ma quỷ.

Chính vì thế, thú chơi đào thế, đào cổ cũng dần trở nên phổ biến hơn do nhu cầu chơi đào những năm gần đây. Thậm chí, xuất hiện những cây đào lũ, là những gốc đào bị sâu trong lõi, được tạo dáng kỹ càng, tỉ mỉ theo các thế cây. Loại đào này hiện chỉ được các chủ vườn cho thuê đem về trưng bày hoặc ngắm, với giá khoảng từ 15 triệu đồng trở lên.

Những cây đào khủng giữa lòng Thủ đô đang chờ khách rước
Những cây đào khủng giữa lòng Thủ đô đang chờ khách rước
Những cây đào khủng giữa lòng Thủ đô đang chờ khách rước
Những cây đào khủng giữa lòng Thủ đô đang chờ khách rước
Những cây đào khủng giữa lòng Thủ đô đang chờ khách rước
Những cây đào khủng giữa lòng Thủ đô đang chờ khách rước
Những cây đào khủng giữa lòng Thủ đô đang chờ khách rước
Những cây đào khủng giữa lòng Thủ đô đang chờ khách rước
Những cây đào khủng giữa lòng Thủ đô đang chờ khách rước
Những cây đào khủng giữa lòng Thủ đô đang chờ khách rước
Những cây đào khủng giữa lòng Thủ đô đang chờ khách rước
Những cây đào khủng giữa lòng Thủ đô đang chờ khách rước
 

Vụ vườn đào Tết ở Bắc Ninh bị kẻ gian phá hoại: Có liên quan đến 'dân xã hội'?

Theo ông Sinh (chủ vườn đào ở Bắc Ninh bị kẻ gian phá hoại), cho biết, cứ những lúc gia đình ông có công việc thì bị kẻ gian lợi dụng chặt phá vườn đào. Theo phán đoán, có thể đối tượng này liên quan đến "dân xã hội" và có mâu thuẫn với nhà ông Sinh.