Những cỗ quan tài trẻ em gửi tới Samoa - nơi bị dịch sởi tàn phá

Thứ hai, 09/12/2019, 09:40 AM

Những chiếc quan tài nhỏ nhất dành cho trẻ sơ sinh, được trang trí với những cánh bướm, hoa cúc, ngôi sao và trái tim, đang được chuyển tới Samoa – nơi một phần tư dân số bị mắc sởi, Reuters ngày 9/12 đưa tin.

nhung-co-quan-tai-trang-gui-toi-samoa-bi-dich-soi-tan-pha
Các em nhỏ chờ để được tiêm phòng tại một phòng khám sức khỏe ở Apia, Samoa, vào tháng 11/2019. Samoa đóng cửa các trường học ngày 18/11/2019, cấm trẻ em tham gia các nơi tập trung công cộng và bắt buộc tiêm chủng sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì dịch sởi.

Các tình nguyện viên tại thành phố Rotorua của New Zealand đang chuẩn bị hai chục quan tài trắng để chuyển đến Samoa khi quốc đảo Thái Bình Dương đang bị bệnh sởi tàn phá với số người chết ngày càng tăng.

Hiện tại gần 4.700 trường hợp mắc bệnh sởi trong 200.000 dân của Samoa.

Bên ngoài quan tài, các tình nguyện viên trang trí những cánh bướm, hoa cúc, ngôi sao và trái tim. Bên trong họ lót vải trắng và đặt một con gấu bông. Đây là những gì họ muốn gửi cho những nạn nhân của dịch sởi đang tàn phá Samoa.

"Thật không dễ dàng. Không ai ngờ sẽ mất nhiều trẻ em như vậy", Tagaloa Tusani, một tình nguyện viên ở New Zealand, người đang tổ chức vận chuyển quan tài cho biết.

Bệnh sởi có khả năng truyền nhiễm cao đã tấn công những người dễ bị tổn thương nhất của Samoa, với 61 trong số 70 người tử vong là trẻ dưới 4 tuổi, chính phủ cho biết hôm 8/12.

Sau khi gây ra sự tàn phá tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Madagascar, Ukraine và nhiều quốc gia khác, bệnh sởi đã bắt đầu xuất hiện vào đầu năm nay tại thành phố Auckland của New Zealand. Sau đó, vi rút đã lây lan ở Samoa nơi có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuần trước cho biết dịch bệnh toàn cầu này rất đau lòng bởi "hầu hết các trường hợp tử vong là trẻ em dưới 5 tuổi chưa được tiêm phòng".

CNN ngày 5/12 dẫn báo cáo mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ và Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, số ca mắc sởi tiếp tục tăng vọt với hơn 140.000 người trên toàn cầu đã chết vì bệnh sởi năm 2018. Hầu hết các trường hợp tử vong là những trẻ em dưới 5.

Năm 2017, số ca tử vong liên quan đến sởi là 110.000.

Tedros Adhanom Ghebreysus, tổng giám đốc của WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreysus cho biết: “Việc bất kì trẻ nào bị chết vì một căn bệnh có thể ngăn chặn được bắng vắc xin như sởi đều gây ra sự phẫn nộ và thể hiện thất bại tập thể trong việc bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương nhất thế giới”.

Hiện tại, với sự hỗ trợ của các chính phủ nước ngoài và các cơ quan viện trợ quốc tế, Samoa đã tiến hành tiêm chủng cho 90% những người đủ điều kiện tiêm chủng.

Hiện tại có 16 trẻ em đang có diễn biến bệnh nặng được chăm sóc đặc biệt và hai phụ nữ mang thai đang mắc sởi ở Samoa.

Các nhóm quốc tế đã gửi đồ y tế, các bác sĩ, y tá đến Samoa để chống lại căn bệnh này.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/nhung-co-quan-tai-tre-em-gui-toi-samoa-noi-bi-dich-soi-tan-pha-144349.html