Những điểm cắm trại cuối tuần gần Hà Nội hợp thời tiết se lạnh

Thứ sáu, 29/11/2019, 11:38 AM

Quanh Hà Nội có những điểm cắm trại vui vẻ cho bạn ngày cuối tuần, khi thời tiết giữa đông không quá lạnh và phù hợp để ra ngoài tận hưởng cảm giác "chill" cùng bạn bè và gia đình.

nhung-diem-cam-trai-cuoi-tuan-gan-ha-noi-hop-thoi-tiet-se-lanh
Ảnh minh họa

Đây đều là những địa điểm cách Hà Nội không xa, thuận tiện cho gia đình và bạn bè cùng nhau lên kế hoạch nghỉ ngơi trong ngày hoặc 2 ngày cuối tuần. 

Thiên Phú Lâm là khu vui chơi nghỉ dưỡng mới nằm cách Hà Nội khoảng 45 km, được xây dựng tại thông Lâm Trường, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Nét đặc trưng riêng của nơi đây chính là hoạt động cắm trại qua đêm và vui chơi ngay trong rừng thông lãng mạn. 

Rừng thông bản Áng nằm trên cao nguyên Mộc Châu (Sơn La) và được mệnh danh là Đà Lạt thu nhỏ của Tây Bắc. Du khách bị cuốn hút với không gian non nước hữu tình, những nếp nhà sàn nằm thấp thoáng dưới các tầng cây xanh cùng những tia nắng mặt trời đan xen qua từng khe lá. 

Vườn quốc gia Ba Vì là một trong những địa điểm cắm trại cuối tuần được yêu thích nhất hiện nay. Nơi đây nằm cách trung tâm Hà Nội 40 km, nổi tiếng với nhiều cảnh đẹp thơ mộng dưới những con đường ngập tràn tán cây xanh, huyền bí bởi những lớp sương mù và khí hậu mát mẻ. Ngoài các hoạt động dã ngoại, cắm trại, bạn có thể thăm thú và check-in ở những địa điểm khác trong quần thể vườn quốc gia như đền thờ Tản Viên, nhà thờ đổ, vườn xương rồng...

Sơn Tinh Camp nằm cách Hà Nội khoảng 40 km. Khu cắm trại này nằm trong quần thể làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và làng Đồng Mô. Nơi đây được nhiều bạn trẻ yêu thích tổ chức các buổi teambuilding, câu cá bởi thời tiết mát mẻ và sự tiện nghi từ việc thuê lều trại, đồ nướng ngoài trời... Bạn cần chuẩn bị quần áo và chỗ ngủ ấm vì nhiệt độ hạ xuống thấp. 

Núi Hàm Lợn, Sóc Sơn, là địa điểm cắm trại cách Hà Nội khoảng 40 km. Hành trình di chuyển đến đỉnh núi khá khó khăn nhưng được các bạn trẻ, phượt thủ yêu thích bởi thiên nhiên hoang sơ và đầy thử thách. Bạn có thể lựa chọn địa điểm cắm trại trong rừng thông hay ven hồ Hàm Lợn, cùng thưởng thức những bữa ăn ngoài trời quây quần bên nhau. 

Bản Xôi, Yên Bài, Ba Vì, nằm cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km về phía tây. Thung lũng bản Xôi được biết đến là một khu cắm trại lý tưởng mới nổi trong thời gian gần đây với quang cảnh hoang sơ, hùng vĩ cùng những ngôi nhà sàn của người dân tộc lấp ló sau rặng cây.

Đồng Cao, Sơn Động, Bắc Giang, nằm cách Hà Nội 160 km về phía Đông Bắc, Đồng Cao được ví như Mẫu Sơn của Bắc Giang. Khí hậu mát mẻ, thiên nhiên sống động, địa hình tương đối bằng phẳng, Đồng Cao thích hợp cho các hoạt động dựng lều, đốt lửa trại.

Núi Trầm, Chương Mỹ, Hà Nội, được biết đến là cao nguyên đá nổi tiếng thu hút các bạn trẻ đam mê du lịch bụi và leo núi. Quãng đường di chuyển từ trung tâm Hà Nội đến Núi Trầm khoảng 25 km. Bạn nên thuê lều trại, chuẩn bị đủ đồ tư trang cá nhân, lựa chọn loại giày phù hợp để leo núi và tìm cho mình vùng nơi đặt trại kín gió và an toàn.

Bản Rõm, khu Suối Tiên, Quang Tiến, Hà Nội, khiến du khách thích thú bởi không khí trong lành, dịu mát và là nơi thuận lợi tổ chức các hoạt động teambuilding trong rừng thông. Bạn có thể tự chuẩn bị sẵn thức ăn, vật dụng hoặc thuê các dịch vụ khi cắm trại tại bản Rõm.

Link gốc: https://baosuckhoecongdong.vn/nhung-diem-cam-trai-cuoi-tuan-gan-ha-noi-hop-thoi-tiet-se-lanh-143381.html