Những điều nên làm ngày đầu năm

Thứ sáu, 24/01/2020, 12:20 PM

Dưới đây là những điều nên làm ngày đầu năm để được may mắn.

Những điều nên làm ngày đầu năm

Những điều nên làm ngày đầu năm

Để đón một năm mới may mắn mọi người lưu ý hãy làm những điều này trong khoảnh khắc giao thừa và ngày đầu năm.

Gác lại chuyện cũ, cùng nhau hướng về những điều tốt đẹp

Muốn đón tài lộc trong năm mới thì trong những ngày Tết nên diện quần áo đẹp, thăm hỏi họ hàng bằng hữu, tâm lý cởi mở hân hoan thì tài vận sẽ khởi sắc.

Khai bếp đầu năm, rước lộc vào nhà

Khai bếp là hoạt động tốt được cho là khởi nguồn vượng khí, mang lại tài lộc cho gia chủ. Chính vì thế mà ông cha ta thường có câu "bếp ấm, nhà an, giàu sang sẽ đến".

Bỏ qua những mâu thuẫn năm mới

Để năm mới may mắn, thì những chuyện không vui trong năm cũ nên gác lại, chuyện buồn thì bỏ qua, những chuyện mâu thuẫn cũng nên giải tỏa để sang năm mới được may mắn.

Điềm lành trong ngày tết

Hoa mai: Sau Giao thừa, nếu hoa mai (loại 5 cánh) nở thêm nhiều và đầy đặn thì đó là một điềm may. Và may mắn hơn nữa khi có một hoặc vài bông hoa 6 cánh.

Chó lạ vào nhà: Đây là quan niệm dựa trên câu tục ngữ "Mèo đến thì khó, chó đến thì sang".Cây đào: Nếu có nhiều cánh kép (hoa kép) 3 lớp trên đài hoa và có hình dáng như bông hồng thì sẽ có nhiều phúc lộc.

Cây quất: Nếu cây có nhiều chồi xanh mọc thì năm đó sẽ có nhiều lộc.