Những lầm tưởng về thụ thai khiến bố mẹ mong mãi chưa thấy “tin vui”

Thứ năm, 06/02/2020, 10:21 AM

Bố mẹ mà cứ giữ mãi những điều lầm tưởng này thì khó thụ thai thành công lắm.

Nhiều cặp đôi luôn trăn trở tại sao lâu thấy tin “2 vạch”, tuy làm đủ mọi cách để nhanh thụ thai nhưng bố mẹ vô tình có lầm tưởng rất tai hại về chuyện thụ thai. Dưới đây là những ý kiến của các chuyên gia về lầm tưởng của bố mẹ dẫn đến khó thụ thai.

Tôi vẫn có thể sinh con lúc gần 40

Lầm tưởng nguy hiểm nhất là phụ nữ nghĩ rằng họ sinh con ở tầm tuổi trên 30, gần 40 là hoàn toàn bình thường. Nhưng đây là quan điểm sai lầm. Trên thực tế, khả năng sinh sản của phụ nữ bắt đầu suy giảm khi chạm ngưỡng 27, 28 tuổi và sẽ càng gặp nhiều vấn đề hơn khi trên 30 tuổi. Có rất nhiều tác nhân trong cuộc sống hàng ngày ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ bao gồm các tác nhân môi trường, thực phẩm, đồ uống, các hội chứng liên quan đến buồng trứng. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe sinh sản tốt nhất, hãy tìm gặp bác sĩ để có được lời tư vấn và sự theo dõi sát sao nhất, mẹ nhé.

khong-rung-trung-nen-kho-co-con

Khả năng thụ thai sẽ suy giảm dần theo độ tuổi

Cứ quan hệ đúng chuẩn ngày rụng trứng thì sẽ thụ thai

Bạn có thể nghĩ rằng quan hệ vào ngày rụng trứng là tốt nhất, nhưng thật ra lúc này có thể là đã muộn. Tinh trùng có thể tồn tại 3 - 5 ngày, sau khi xuất tinh nên quan hệ tình dục trong vài ngày trước ngày rụng trứng sẽ làm tăng cơ hội thụ

Nhịn “yêu”, tiết kiệm tinh trùng sẽ dễ thụ thai

Nhiều cặp vợ chồng cho rằng, nếu nhịn quan hệ tình dục để "dồn" tinh trùng cho lần "yêu" mang tính quyết định thì khả năng thụ thai sẽ cao hơn. Thực tế, các nhà khoa học đã khẳng định, quan hệ tình dục thường xuyên có tác dụng cải thiện chất lượng tinh trùng. Vì thế, để tăng cơ hội thụ thai, nên quan hệ tình dục đều đặn, tránh kiêng khem là tốt nhất.

photo1537244182233-15372441822342094726268

Nhịn "yêu" không phải là bí quyết hay để tiết kiệm tinh trùng

Tần suất “yêu” càng dày thì càng dễ thụ thai

Một trong những sai lầm phổ biến nhất trong việc thụ thai mà các cặp vợ chồng mắc phải là quan hệ tình dục quá nhiều. Họ tin rằng điều này sẽ giúp họ thụ thai nhanh hơn. Nhưng các nghiên cứu đều chỉ ra rằng khoảng cách mỗi lần quan hệ tình dục cách nhau khoảng 2 hoặc 3 ngày sẽ cho xác suất trứng và tinh trùng gặp nhau nhiều nhất.

Tập luyện quá mức

50a9526f-7107-410d-aca2-4b222582a560_tap-luyen

Tập luyện quá mức là nguyên nhân khiến bạn khó thụ thai

Một sức khỏe tốt, dẻo dai sẽ tạo điều kiện thuận lợi để quá trình thụ thai diễn ra thành công. Tuy nhiên, một số bố mẹ lại tập luyện quá mức, đây không phải là ý tưởng tốt nếu bố mẹ đang muốn lên kế hoạch bầu bí. Hãy thư giãn và tập luyện từ từ, giữ cân bằng hợp lý giữa thời gian thư giãn và tập luyện để giữ được sức khỏe tốt nhất chính là lời khuyên mà các chuyên gia sản dành riêng cho các bố mẹ đang ngày ngày mong có tin thai.

Hiểu đúng về thụ thai chính là bước đầu tiên để bố mẹ chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch đón con yêu, đừng để những lầm tưởng khiến bố mẹ mãi không thấy tin con nhé. Với những chia sẻ trên, Bầu hy vọng các bố mẹ sẽ khắc phục được những quan điểm sai lầm để sớm ngày nhận tin bé yêu.