Một số tỉnh thành không hạn chế việc người dân về quê đón Tết tuy nhiên người dân sẽ vẫn cần tuân thủ một số yêu cầu để tránh lây lan dịch bệnh trong dịp nghỉ lễ.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân băn khoăn khi về quê ăn Tết cần phải thực hiện những thủ tục gì và các loại giấy tờ gì?

UBND tỉnh Cao Bằng vừa ra văn bản quy định, với các người có nhu cầu đến hoặc trở về tỉnh, khuyến khích thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 trước khi đến hoặc trở về tỉnh.

Đối với các trường hợp về từ các địa phương vùng đỏ, vùng cam, khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính được thực hiện trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu để cung cấp cho các lực lượng chức năng tại các trạm kiểm soát phòng, chống Covid-19 cửa ngõ ra vào tỉnh. Trường hợp chưa có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 kết quả âm tính mới được vào tỉnh; thực hiện nghiêm túc khai báo y tế.

Người từ vùng đỏ thuộc diện F0 khỏi bệnh hoặc đã tiêm đủ liều, khi đến Lào Cai sẽ phải cách ly tập trung 7 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 2 lần. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều phải cách ly tập trung 14 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 3 lần.

Với người ở vùng cam, ngành y tế Lào Cai yêu cầu cách ly tại nhà 7 ngày người đã khỏi bệnh hoặc tiêm đủ liều, lấy mẫu xét nghiệm hai lần; người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi phải cách ly tại nhà 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm hai lần.

Dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán tỉnh Bắc Kạn không thành lập các chốt kiểm soát trên các tuyến đường. Địa phương khuyến cáo người dân cần xét nghiệm Covid-19 trước khi trở về địa phương ăn Tết; đến ngay trạm y tế ở địa phương để khai báo y tế.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hải Phòng, người dân vào TP không phải xuất trình kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 nhưng phải khai báo y tế qua phần mềm PC Covid, thực hiện 5K và khai báo y tế tại trạm y tế các xã, phường thị trấn nơi cư trú, lưu trú.

Người tới từvùng cam và vùng đỏ vào Hải Phòng phải cách ly và xét nghiệm kiểm tra vào ngày thứ 7, 14. Người về từ vùng xanh và vàng thì tự theo dõi sức khỏe từ 7 tới 14 ngày.

Với người về từ vùng cam, đỏ, Quảng Ninh yêu cầu cách ly tập trung. Cụ thể, người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin cách ly tập trung 7 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 1 và thứ 7, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Người chưa tiêm đủ hoặc đã tiêm đủ liều vắc xin, trong đó liều cuối cùng chưa qua 14 ngày sẽ phải cách ly tập trung 14 ngày, xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ 1, thứ 7 và thứ 14.

Vĩnh Phúc cũng ra văn bản tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch dịp Tết Dương lịch 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Tỉnh yêu cầu các cán bộ công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân trong dịp Tết hạn chế di chuyển khi không cần thiết. Tuyên truyền, vận động, thông tin đến người thân trong gia đình đang học tập, làm việc ngoài tỉnh hạn chế đi/về tỉnh.

Trường hợp do nhu cầu phải đến/về địa phương, yêu cầu phải khai báo y tế, thông báo với chính quyền địa phương và làm xét nghiệm, có kết quả âm tính SARS-CoV-2 trước khi trở về địa phương, gia đình (RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên).

Yêu cầu các chủ khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở kinh doanh lưu trú trên địa bàn phải có trách nhiệm xét nghiệm test nhanh Covid-19 cho khách lưu trú; kết quả âm tính mới được phép lưu trú.

Tỉnh Bắc Giang yêu cầu người đến từ tỉnh, thành có ca nhiễm cộng đồng vào địa bàn phải có kết quả test nhanh âm tính trong 48 giờ, hoặc giấy xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ. Người dân trong tỉnh được yêu cầu hạn chế tụ tập, tổ chức ăn uống đông người, nhất là vào những ngày nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, các lễ hội đầu xuân.

Người từ vùng dịch, vùng có nguy cơ cao như từ Hà Nội về, tỉnh Ninh Bình yêu cầu khai báo y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hoặc RT- PCR phù hợp với các vùng dịch tễ.

Không thực hiện xét nghiệm đối với những trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48h, những trường hợp có hộ khẩu tại Ninh Bình đi và trở về trong ngày.

Tại Nghệ An, ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Covid-19 tại địa bàn đang phức tạp song địa phương không hạn chế người dân trở về quê đón Tết Nguyên đán 2022.

"Bà con không nên quá lo lắng đến mức không dám về quê ăn Tết song cần thực hiện 5K", ông Long nói.

Theo kế hoạch, đêm giao thừa tết Dương lịch 2022, thay vì tổ chức đêm hội tại quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh) với hàng nghìn người tham gia như các năm trước, năm nay sẽ làm trực tuyến.

Tính từ đầu mùa dịch tới nay, Nghệ An ghi nhận hơn 7.400 ca nhiễm nCoV. Sở Y tế đã lên kế hoạch thí điểm điều trị F0 tại hai địa phương đầu tiên là TP Vinh và thị xã Cửa Lò trong thời gian tới.

Gần đây, mỗi ngày địa bàn phát hiện 80-160 ca mắc. Tỉnh đã điều chỉnh một số biện pháp phòng chống như xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ tại các khu vực có nguy cơ cao, tập trung đông người như cơ sở khám chữa bệnh, chợ đầu mối, bến xe, các trường hợp từ địa bàn có dịch cấp độ 4 và vùng phong tỏa...

Người nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 tiếng, nếu tiêm đủ liều vaccine thì 3 ngày đầu phải theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú.

Hà Tĩnh cũng không hạn chế người về địa bàn trong dịp Tết. Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, việc này nhằm đáp ứng linh hoạt mọi công việc và hoạt động trong bối cảnh thích ứng với trạng thái bình thường mới.

"Quyền đi lại là của người dân, cần phải tạo điều kiện. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh khá căng do xuất hiện biến chủng Omicron, tỉnh mong mọi người nâng cao ý thức cộng đồng, cần khai báo y tế đầy đủ để dễ giám sát", ông Châu nói.

Với những người về từ các vùng dịch ở cấp độ 3 và 4, chính quyền sẽ áp dụng các biện pháp cách ly phù hợp theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế.

Từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận hơn 1.500 ca nhiễm nCoV. Dịch ở địa bàn được đánh giá ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình.

Tại Thừa Thiên Huế, người dân từ TP HCM và các địa phương có dịch về quê dịp Tết không bị cách ly, song cần khai báo y tế, quét mã QR tại sân bay, nhà ga và các cửa ngõ.

Từ 28/4 đến nay, Thừa Thiên Huế ghi nhận hơn 11.000 ca nhiễm nCoV. Một tuần qua, mỗi ngày địa phương ghi nhận 400 ca mới, hơn một nửa là ca nhiễm cộng đồng.

Từ ngày 28/12, nhà chức trách bắt đầu áp dụng, cách ly điều trị F0 không triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại nhà.

Quảng Nam ngày 27/12 ban hành chỉ thị tổ chức đón Tết Nguyên đán 2022. Chủ tịch UBND tỉnh, ông Lê Trí Thanh đề nghị các địa phương vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch không trở về tỉnh khi không thật sự cần thiết. Động thái này nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác phòng, chống dịch, trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Nhà chức trách đề nghị các cấp kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu người từ vùng đang có dịch trở về địa phương phải thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi y tế, cách ly theo quy định. Các hoạt động lễ hội, vui xuân, đón Tết, cần phải tăng cường kiểm soát về phòng, chống dịch Covid-19.

Dịp Tết Nhâm Dần dự kiến nghỉ kéo dài 9 ngày, gồm 5 ngày chính thức và 4 ngày cuối tuần, từ 27 tháng Chạp năm Tân Sửu đến hết mùng 6 tháng Giêng năm Nhân Dần, tức 29/1/2022 đến 6/2/2022. Việc bố trí này đảm bảo hài hòa thời gian nghỉ trước và sau Tết.