Đời sống
18/09/2018 15:09Rùng mình với tác hại ghê rợn của những loại ma tuý khiến 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc Trip to the Moon
Những năm gần đây, ma túy tổng hợp, phổ thông nhất là ma túy đá (methamphetamine), thuốc lắc (MDMA), ketamine, cỏ Mỹ trở thành "đồ chơi" không thể thiếu trong mỗi cuộc vui của không ít người. Người sử dụng ma túy tổng hợp rơi vào trạng thái "bay", bị kích thích mạnh và tìm nơi náo nhiệt, vui nhộn.
Ma túy tổng hợp có tác hại rất mạnh tới thần kinh, não bộ người sử dụng dẫn tới các bệnh giảm trí nhớ, tiếp thu và phản xạ thông tin chậm. Người nghiện hay thường xuyên sử dụng rất dễ dẫn tới các bệnh về tâm thần hoặc đột quỵ dẫn đến tử vong. Hiện nay ở Việt Nam chưa có phác đồ cụ thể để điều trị các chứng bệnh do ma túy tổng hợp gây ra.
Sự kiện âm nhạc điện tử Trip to the Moon được tổ chức tại công viên nước Hồ Tây vào tối 16/9 vừa qua có 7 người tử vong và 5 người phải nhập viên cập cứu. Qua khám nghiệm 7 người tử vong phát hiện những người này đã sử dụng ma tuý tổng hợp như thuốc lắc, ma tuý đá và cần xa (loại ma túy được chế từ hoa và lá khô của cây cần sa).
1. Thuốc lắc
Thuốc lắc là tên gọi của dân nghiện dành cho chất ma túy tổng hợp Ecstasy-xtc-mdma dẫn xuất từ Amphetamine. Trong y học, có giai đoạn Amphetamine được sử dụng điều trị bệnh hen, viêm xoang, trầm cảm.
Nhưng khi được dẫn xuất thành Ecstasy, nó bị pháp luật Việt Nam và các nước trên thế giới xếp vào loại ma túy độc hại nhất và nghiêm cấm sử dụng.
Nhưng loại ma túy này vẫn lưu thông trên thị trường một cách bất hợp pháp dưới dạng viên, với các tên gọi Yinyang, Adam, Eva, Love, VW, Ice, Mọi da đỏ, Mè đen, Tên lửa, Thiên thần…
Khi sử dụng thuốc lắc (uống hoặc hít) sẽ tác dụng ngay vào não bộ tạo ra những ảo giác,10 đến 20 phút thì thuốc tác động trực tiếp vào não bộ, gây kích thích thần kinh trung ương, tạo ảo giác ở người sử dụng trong nhiều giờ liền. Ảo giác đó làm cho người uống thuốc lắc có trạng thái sung mãn, tự tin, nhiệt độ cơ thể tăng cao, thích những hành vi mang tính cảm xúc đi kèm với những âm thanh lớn.
Một khi thuốc đã ngấm, con người bị kích động cuồng nhiệt và có những hành vi kỳ lạ như lắc lư quay cuồng, la hét, đập phá đồ đạc, cởi bỏ quần áo và quan hệ tình dục tập thể… Càng nguy hiểm hơn là khi đang ở trạng thái hưng phấn, người sử dụng thuốc lắc rất thích cảm giác bay bổng bằng cách lái xe với tốc độ cao. Đặc biệt, khi say thuốc lắc, người ta thích hoạt động liên tục cùng tập thể nên dân chơi lắc thường kết thành hội để chơi chung với nhau.
Với những tác động mạnh tới hệ thần kinh, thuốc lắc sẽ tạo cảm giác nghiện, đối với người đã dùng ba ngày liên tục, đến ngày thứ tư nếu không có thuốc là đã bắt đầu có những triệu chứng: Suy sụp, chán chường, lo lắng, trầm cảm hoang tưởng, mất trí nhớ, mất phương hướng; lâu dần sẽ dẫn đến tâm thần. Về thể chất, do cơ thể bị kích động mạnh, tiêu phí năng lượng và mất nhiều nước, thân nhiệt tăng, mất ngủ triền miên, biếng ăn... nên dẫn đến suy kiệt; trạng thái hưng phấn tạo ra từng cơn ảo giác, gây rối loạn nhịp tim dễ dẫn đến trụy tim mạch và đột tử.
2. Ma tuý đá
Là một lọai ma tuý tổng hợp như thuốc lắc, ma tuý đá cũng được một số bộ phận giới trẻ sử dụng để tăng cảm xúc trong những cuộc chơi "không điểm dừng", nhiều người sử dụng loại ma tuý này tưởng rằng chúng chỉ đem lại sự hưng phấn nhưng không gây nghiên, nhưng thực tế nó ấn chữa sự nguy hiểm khôn lường.
Ma túy đá thực chất là hóa chất tổng hợp từ thuốc kích thích amphetamine, có tên khoa học là methamphetamin (trước đây còn xuất hiện với tên dược phẩm là Methedrine nên còn được gọi tắt là Met). Ma túy đá được xếp vào loại ma túy gây kích thích hệ thần kinh trung ương.
Việc lạm dụng ma túy đá chỉ để tìm cuộc vui tạm thời, nhất là đạt được sự tê mê, lâng lâng trong cảm giác mà thực chất là ảo giác. Nhờ ảo giác mà các bạn trẻ cảm thấy hưng phấn nhảy nhót cuồng nhiệt.
Nghiện thuốc là tình trạng không ngưng bỏ mà bắt buột phải tiếp tục dùng thuốc. Nghiện ma túy đá cũng thế, đã quen dùng sẽ có sự phụ thuộc cứ muốn tiếp tục dùng, nếu không sẽ cảm thấy rất khó chịu, tìm mọi cách dùng lại ma túy đá hoặc tìm những loại ma tuý có cường độ kích thích mạnh hơn.
Người đã sử dụng ma tuý đá khi dừng không sử dụng sẽ tạo ra là buồn chán, luôn có cảm giác mệt mỏi, kiệt sức, chậm chạp hoặc lầm lỳ, rất dễ bị kích động, dễ nổi giận, có thể hoang tưởng ảo giác, không kiểm soát được cảm xúc, hành vi.
3. Cần sa
Cần sa là loại ma túy được chế từ hoa và lá khô của cây cần sa tên latin là Cannabis Sativa. Loại ma túy này còn được biết đến với những tên khác như "cỏ", bồ đà, tài mà.. Trong cần sa có chất THC ( Tetra Hydro Cannabinol ) là yếu tố làm cho người sử dụng "phê", làm biến đổi tâm trạng của người sử dụng, khiến họ có cảm giác sảng khoái, đem đến những ảo giác về không gian, thời gian, tốc độ.
Cần sa còn khiến người dùng mất kiểm soát hành vi, rối loạn trí nhớ ngắn hạn, suy giảm khả năng miễn dịch, tăng nguy cơ mắc bệnh về đường hô hấp. Nguy hiểm hơn nữa, người sử dụng cần sa thường xuyên sẽ có nguy cơ đối mặt với những căn bệnh “khủng khiếp” như tăng nguy cơ mắc viêm phế quản, ung thư phổi và các bệnh lý khác về đường hô hấp; giảm động cơ làm việc; giảm khả năng tập trung, trí nhớ và khả năng học hỏi những điều mới; giảm ham muốn tình dục; lượng tinh trùng ở nam giới; rối loạn chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới.
Người sử dụng cần sa tạo nên hội chứng cai rất dữ dội, khi điều trị cắt cơn bệnh nhận cũng bứt rứt, khó chịu tuy rằng hội chứng cai của cần sa diễn ra không mạnh bằng heroin nhưng nó mạnh hơn điều trị cắt cơn của ma tuý đá.
Bệnh nhân cũng phải cách ly, dùng các thuốc an thần kinh chứ chưa có loại thuốc dân tộc nào có thể điều trị cần sa. Việc điều trị cắt cơn phải sử dụng thuốc an thần kinh và liều lượng cũng khác các chất trên, sau cắt cơn phải giải quyết những hậu quả của rối loạn tâm thần còn lại do sử dụng cần sa như: mất ngủ, trầm cảm còn về lâu dài vẫn phải kết hợp điều trị tâm lý nói chung.