Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết, ùn tắc dài cả chục kilomet lối vào TP HCM, TP Hà Nội

Thứ tư, 29/01/2020, 13:00 PM

Nhiều người dân từ các tỉnh đổ về 2 thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố HCM ngay từ mùng 4 Tết đã khiến cho mật độ giao thông tăng nhanh, ùn tắc xảy ra ở nhiều tuyến đường vào nội đô.

nhung-ngay-cuoi-ky-nghi-tet-un-tac-dai-ca-chuc-kilomet-loi-vao-tp-hcm-tp-ha-noi-bb-baaacW0ZsQ

Kẹt xe gần 10 km hai bên cầu Rạch Miễu. Ảnh: Hoàng Nam.

Sau 3 ngày cả nước đón mừng năm mới theo âm lịch, vào ngày mùng 4, mùng 5 Tết là ngày cuối cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dòng người trở về các thành phố lớn vui chơi, trở về nội đô làm việc tăng cao khiến cho những con đường cửa ngõ mật độ giao thông tăng cao, tình trạng tắc đường đã xuất hiện, khiến giao thông ngày đầu năm gặp khó.

Khoảng 15h, ôtô khách loại 29 chỗ từ Bến Tre đi TP HCM. Khi xe vừa chạy qua trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu khoảng 200 m, xảy ra va chạm với một xe máy băng ngang đường do một người đàn ông chở theo một nam thanh niên.

Theo Vnexpress, vào 16h 28/1 tức mùng 4 âm lịch, trạm thu phí phải cách cầu Rạch Miễu gần 3 km xả trạm, nhưng dòng xe vẫn kẹt cứng, kéo dài gần 10 km trên quốc lộ 60 cả hai bên cầu. Cảnh sát giao thông phải liên tục chặn làn xe hướng từ Tiền Giang đi Bến Tre để ưu tiên cho lượng xe quá đông ở chiều ngược lại. Nhiều tài xế, hành khách bỏ xe, xuống đường ngồi hóng mát.

"Tôi đi ôtô cùng gia đình từ huyện Giồng Trôm, Bến Tre trở lại TP HCM sau mấy ngày ăn Tết, đi từ cầu Ba Lai đến cầu Rạch Miễu khoảng 6 km, nhưng phải mất hơn một tiếng rưỡi mới qua được cầu. Có cầu mà còn kẹt hơn đi phà ngày xưa", anh Nguyễn Văn Hậu, 38 tuổi, nói.

Cầu Rạch Miễu dài hơn 8,3 km bao gồm cả đường dẫn, mặt cầu rộng 12-15 m, khánh thành năm 2009. Tuy nhiên, từ sau khi cầu Cổ Chiên trên quốc lộ 60 nối Bến Tre - Trà Vinh đưa vào sử dụng năm 2015, lượng xe trên tuyến này tăng đột biến, dẫn đến tình trạng kẹt xe tại cầu Rạch Miễu. Nguyên nhân là người dân Trà Vinh, Vĩnh Long... cũng qua cầu này về TP HCM để rút ngắn khoảng cách.

Theo PLO đưa tin, chiều 28/1 tức mùng 4 tết, Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Đội CSGT số 3), Phòng 8, Cục CSGT bố trí lực lượng phân luồng giao thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Do đợt nghỉ tết sắp kết thúc, lượng phương tiện đổ từ các tỉnh về trung tâm TP Hà Nội tăng nhiều, lực lượng chức năng đã lên phương án phân luồng từ xa.

Đáng chú ý, khoảng 17 giờ 40 phút chiều cùng ngày, do lượng phương tiện tăng cao, ùn ứ bắt đầu kéo dài, Đội CSGT số 3 yêu cầu các nhân viên trạm thu phí xả trạm nhằm đảm bảo giao thông thông suốt.

“Hiện đường ùn ứ rất dài, yêu cầu tất cả xả trạm để chúng tôi phân luồng” -CSGT thông báo tới nhân viên trạm thu phí.

Tuy nhiên, các nhân viên trạm thu phí không thực hiện yêu cầu xả trạm ngay mà vẫn tiếp tục thu phí đối với các phương tiện lưu thông qua trạm. Phải đến 18 giờ 36 phút, tức sau một tiếng đồng hồ kể từ khi lực lượng CSGT yêu cầu, trạm thu phí tại nút giao nói trên mới xả.

Theo Đại úy Đinh Vạn Sơn, cán bộ Đội CSGT số 3, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT, đơn vị đã chủ động xây dựng các phương án bảo đảm TTATGT trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ trong dịp lễ tết thông suốt.

“Nếu có tình hình phức tạp, CSGT sẽ yêu cầu các trạm thu phí xả trạm theo quy định pháp luật” - Đại úy Sơn nhấn mạnh.