Những người nào ở Hà Nội thuộc diện không được về quê ăn Tết?

Thứ bảy, 06/02/2021, 12:20 PM

Những người sống tại Hà Nội có quê ở vùng đệm, cạnh vùng dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh, các tỉnh khác, nếu có thể thu xếp được thì không nên về dịp Tết.

Lo

Những người sống tại Hà Nội có quê ở vùng đệm, cạnh vùng dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh, các tỉnh khác được khuyên không nên về dịp Tết. (Ảnh: TTXVN).

Những người sống tại Hà Nội có quê ở vùng đệm, cạnh vùng dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh, các tỉnh khác được khuyên không nên về dịp Tết. (Ảnh: TTXVN).

Liên quan đến thắc mắc của nhiều người về những trường hợp được và không được về quê đón Tết nguyên đán Tân Sửu, mới đây lãnh đạo CDC Hà Nội đã có chia sẻ về vấn đề này.

Ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội) cho hay, hiện nay Hà Nội không cấm, không hạn chế người dân về quê đón Tết Nguyên đán 2021.

Tuy nhiên, đối với những người đang ở trong các khu vực bị phong toả, cách ly y tế nhằm theo dõi dịch bệnh Covid-19 thì không được về, không được rời khỏi đây, bởi nguyên tắc của các khu vực bị phong toả, cách ly y tế là "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Dẫn ví dụ cụ thể như: Những trường hợp ở chung cư ở T6 Times City, 88 Láng Hạ, hiện nay chỉ còn cách ly một số tầng do liên quan trực tiếp đến các bệnh nhân nhiễm bệnh,những người dân nằm trong khu vực cách ly này không được phép rời khỏi đó về quê ăn Tết. Còn lại, những người dân khác vẫn có thể di chuyển về quê đón Tết bình thường.

Bên cạnh đó, lãnh đạo CDC Hà Nội cho rằng, vài ngày tới sẽ đến Tết Nguyên đán 2021, nhưng các vùng dịch của Hải Dương hay Quảng Ninh đều đã bị phong toả, cách ly nên người dân ở Hà Nội có quê tại đó sẽ không thể nào về được.

"Đối với những người có quê ở vùng đệm, cạnh vùng dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh hay các tỉnh khác, chúng tôi khuyến cáo nếu có thể thu xếp được thì không nên về dịp Tết này mà ở lại. Còn những gia đình vì lý do bất khả kháng phải về thì cố gắng về bằng xe riêng, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt phải thực hiện đúng 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế".

Lãnh đạo CDC Hà Nội đưa ra lời khuyên cho người dân là cần hạn chế việc tiếp xúc tại các địa điểm đông người, hạn chế đi lại dịp này cũng như trong Tết Nguyên đán để đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 .

Đối với người dân từ các tỉnh có dịch, khi quay trở lại Hà Nội phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ, rõ ràng với chính quyền địa phương và cách ly tại nhà khi cần thiết để phòng, chống dịch.

Ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội cũng khuyến cáo những người ở chung cư 88 Láng Hạ (nơi bệnh nhân 1956 ở) không nên di chuyển nhiều dù đã được xét nghiệm âm tính, để tiếp tục đề phòng nguy cơ dịch bệnh, đồng thời đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Nếu di chuyển về các nơi khác, phải thông báo, đăng ký với chính quyền địa phương để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Theo Sở Y tế Hà Nội, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo, trong đó Thủ tướng có chỉ đạo yêu cầu các tỉnh, TP rà soát, tính toán làm sao khoanh vùng khu vực có dịch gọn nhất, hạn chế tối đa tác động tới sinh hoạt, đời sống của người dân, sản xuất kinh doanh và vận chuyển hàng hóa.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ y tế kiểm tra chỉ đạo xác định cụ thể vùng cách ly theo nguyên tắc khoanh gọn nhất có thể để phục vụ mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Sở Y tế Hà Nội lưu ý thời gian trước, trong và sau Tết, người dân cần thực hiện nghiêm các quy định về đeo khẩu trang, sát khuẩn. Tâm lý người dân cho rằng ngày Tết không ai xử phạt, vì thế cần phải thực hiện nghiêm túc để phòng chống dịch...

Những người dân ở khu vực nào nên lưu ý về quê đón Tết

Đến sáng nay, Hà Nội ghi nhận 23 ca nhiễm Covid-19. Các khu vực đang phong tỏa, cách ly gồm: Tầng 10 và tầng 21 tòa B, chung cư 88 Láng Hạ (quận Đống Đa);

Tầng 12A tòa nhà T6 Times City (quận Hai Bà Trưng);

Ngõ 86 phố Duy Tân và phòng công chứng số 3 (quận Cầu Giấy);

Thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng (huyện Mê Linh);

Ngõ 92 đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy);

Ngõ 49 phố Dịch Vọng (quận Cầu Giấy);

Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm);

Nhà máy Z153 (huyện Đông Anh);

Tầng 10 chung cư Dream Land, 23 Duy Tân (quận Nam Từ Liêm)...