Những người ‘siêu truyền bệnh’ trong các đợt dịch virus corona

Thứ ba, 11/02/2020, 19:00 PM

‘Siêu lây lan’ là những bệnh nhân truyền nhiễm bệnh cho một số lượng lớn người. Đây là một đặc điểm của gần như mọi loại dịch chứ không chỉ riêng chủng virus corona mới từ Vũ Hán, BBC cho hay.

_110839743_crowd

Không phải là lỗi của họ nhưng những người siêu lây lan có thể có tác động đáng kể đến cách các dịch bệnh bùng phát. Trong đợt dịch virus corona Vũ Hán đang diễn ra, có những báo cáo về sự xuất hiện của những người siêu lây lan.

Ví dụ, một người đàn ông Anh đã từng ở Singapore có liên quan đến 4 trường hợp nhiễm virus ở Anh, 5 ở Pháp và có thể một ở Majorca, Tây Ban Nha.

Người siêu lây lan là gì?

Đó là một thuật ngữ mơ hồ, không có định nghĩa khoa học chính xác, chỉ một bệnh nhân lây nhiễm bệnh cho nhiều người hơn bình thường.

Trung bình, mỗi người bị nhiễm chủng virus corona mới từ Vũ Hán sẽ truyền bệnh cho hai hoặc ba người khác. Nhưng đây chỉ là một mức trung bình; một số người không truyền bệnh cho bất cứ ai trong khi những người khác truyền bệnh cho nhiều hơn hai đến ba người.

Siêu lây lan có thể lớn đến mức nào?

Rất lớn và chúng có thể ảnh hưởng rất lớn đến một ổ dịch. Vào năm 2015, một sự kiện siêu lây lan đã khiến 82 người bị nhiễm bệnh từ một bệnh nhân mắc hội chứng hô hấp Trung Đông (Mers), đây cũng là một chủng virus corona.

Và trong đại dịch Ebola ở Tây Phi, đại đa số các trường hợp (61%) bị nhiễm từ một số ít bệnh nhân (3%).

"Có hơn 100 chuỗi lây truyền mới đã xuất hiện chỉ từ một đám tang vào tháng 6/2014", Tiến sĩ Nathalie MacDermott, từ King College London, cho hay.

Tại sao một số người lây bệnh sang nhiều người hơn?

Một số người chỉ vì họ tiếp xúc với nhiều người hơn - vì công việc hoặc nơi họ sống - và điều đó có nghĩa là họ có thể lây lan sang nhiều người hơn.

Tiến sĩ John Edmunds, từ Trường Y học Nhiệt đới và Vệ sinh London, cho rằng tình huống này dễ xảy ra ở trẻ em. “Đó là lý do tại sao việc đóng cửa trường học có thể là một biện pháp tốt", ông nói.

Trong khi đối với dịch như HIV, những người hành nghề mại dâm đóng vai trò lớn trong việc lây truyền bệnh, giáo sư Mark Woolhouse, từ Đại học Edinburgh, cho hay.

Một số người là siêu lây lan bởi họ giải phóng một lượng virus lớn bất thường ra khỏi cơ thể. Vì vậy, bất kỳ ai tiếp xúc với họ đều có khả năng bị nhiễm bệnh.

Các bệnh viện điều trị hội chứng hô hấp cấp tính nặng (Sars) đã trở thành các ổ siêu lây lan vì những bệnh nhân mắc bệnh nặng nhất cũng là những người dễ lây truyền bệnh sang người khác nhất và họ cũng tiếp xúc với rất nhiều nhân viên y tế.

Những người siêu lây lan tác động đến ổ dịch thế nào?

"Nó đóng một vai trò lớn khi bất kỳ đợt bùng phát dịch nào bắt đầu, khi virus đang cố gắng tạo ra các ổ dịch", tiến sĩ Edmunds nói với BBC News.

Virus mới đến từ động vật. Khi nó nhiễm vào bệnh nhân đầu tiên, nó có thể thất bại và không thể gây ra một ổ dịch lớn. Nhưng nếu nó có thể nhanh chóng tìm được đường vào một người siêu lây lan, thì nó sẽ có khả năng bùng phát.

Bài liên quan