Thế giới
27/11/2017 17:42Nhan sắc những bông hồng từng chạy đua chức Tổng thống Mỹ (Kỳ 2)
Lịch sử nước Mỹ sở hữu không ít những chính trị gia tài giỏi, và rất nhiều người trong số họ là phái nữ. Không chỉ sở hữu tài năng về chính trị, họ còn là những người có nhan sắc đáng ngưỡng mộ. Những nữ chính trị gia nước Mỹ này là ai?
Những nữ chính trị gia nước Mỹ từng ứng cử tổng thống
11. Patricia Schroeder
Patricia Schroeder là một nữ chính trị gia nước Mỹ thuộc Đảng Dân chủ, bà từng ứng cử vào vị trí tổng thống năm 1988. Ứng cử viên tiềm năng của Đảng Dân Chủ này lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội Mỹ năm 1972, bà là người phụ nữ trẻ thứ ba giữ chức vụ này trong bộ máy nhà nước của Mỹ. Bà đã đại diện cho Quận 1 ở Colorado cho đến năm 1997 khi bà không còn giữ chức vụ Thị trưởng này nữa. Năm 1988, Schroeder từng là chủ tịch trong chiến dịch tranh cử của Gary Hart, một thành viên trong Đảng Dân Chủ tranh cử chức tổng thống Mỹ lúc bấy giờ. Khi Hart rút lui, Schroeder nhanh chóng bước vào cuộc đua.
12. Lenora Fulani
Lenora Fulani là một nữ chính trị gia nước Mỹ thuộc Đảng Liên minh New Alliance, bà từng ứng cử vào ghế tổng thống năm 1988 và năm 1992. Bà là một nhà tâm lý học và là nhà hoạt động vì trẻ em. Điều khiến Lenora Fulani khác biệt, đó là bởi 2 yếu tố. Thứ nhất, bà là một người phụ nữ Mỹ gốc Phi. Và thứ hai, bà là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên giành được vị trí của mình một cách rõ rệt trong cuộc bỏ phiếu ở 50 bang. Bà đã hai lần ứng cử vào vị trí tổng thống Mỹ, với vai trò là một thành viên của Đảng Liên minh New Alliance.
13. Elizabeth Dole
Elizabeth Dole là một ứng cử viên tổng thống Mỹ, thuộc Đảng Cộng hòa năm 2000. Bà đã hoạt động trong lĩnh vực chính trị trong Đảng Cộng hòa kể từ những năm 1970. Elizabeth Dole là thư ký của bộ phận vận chuyển trong bộ máy hành chính của Tổng thống Reagan, và đồng thời cũng là thư ký của cựu tổng thống Mỹ, George W. Bush. Ngoài ra, người phụ nữ đa tài này còn là vợ của cựu Thượng nghị sĩ bang Kansas, Bob Dole, một cựu ứng cử viên đảng Cộng hòa. Elizabeth Dole đã từng gây quỹ hơn 5 triệu USD cho chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 2000 của mình cho đề cử của đảng Cộng hòa, tuy nhiên, bà đã rút khỏi cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên. Đến năm 2002, bà tiếp tục tiếp tục được bầu vào Thượng viện Mỹ.
14. Carol Moseley Braun
Carol Moseley Braun là một nữ chính trị gia nước Mỹ thuộc Đảng Dân Chủ, từng tham gia ứng cử tổng thống Mỹ năm 2004. Braun bắt đầu cuộc vận động vào năm 2003 cho đề cử năm 2004, điều này đã được xác nhận bởi một số tổ chức của phụ nữ. Bà đã có mặt tại cuộc bầu cử ở một số tiểu bang và thu hút hơn 100.000 phiếu bầu trong những cuộc bầu cử sơ bộ. Trước khi làm tổng thống, bà đã từng phục vụ trong Thượng viện Hoa Kỳ, đại diện cho Illinois.
15. Hillary Rodham Clinton
Đây có lẽ đã là cái tên quen thuộc trong số những nữ chính trị gia nước Mỹ. Bà là một người thuộc Đảng Dân chủ, từng ứng cử tổng thống Mỹ năm 2008 và tới năm 2016, bà tiếp tục quay trở lại và tranh cử cho vị trí quyền lực này. Trong số những nữ chính trị gia nước Mỹ, Hillary Clinton là một trong những người đến từ một đảng lớn, tranh cử cho chức tổng thống. Bà Hillary Clinton bắt đầu chiến dịch của mình trong năm 2007 và được nhiều người mong đợi để giành được đề cử. Cho tới khi tháng 6 năm 2008, cựu tổng thống Barack Obama có đủ số phiếu, và Clinton đã quyết định đình chỉ chiến dịch của mình và tiếp tục ủng hộ Obama.
Ngoài ra, bà đã từng phục vụ trong chính quyền của Obama với tư cách là thư ký từ năm 2009 đến năm 2013. Hoạt động chính trị kể từ những ngày còn đang học đại học, Clinton là một người phụ nữ khác biệt, khi là một sinh viên đầu tiên và cũng là duy nhất, được cũng phục vụ trong Thượng viện Hoa Kỳ.
16. Cynthia McKinney
Cynthia McKinney là một thành viên của Đảng Xanh (Green Party), đã từng tham gia ứng cử tổng thống Mỹ năm 2008. Cynthia McKinney từng phục vụ 6 nhiệm kỳ trong Hạ viện Mỹ, đại diện cho Quận 11 của Georgia, sau đó là Quận 4 với tư cách là người của Đảng Dân Chủ. Bà là người phụ nữ Mỹ gốc Phi đầu tiên đại diện cho Gruzia trong Quốc hội Mỹ. Sau khi bị đánh bại và được bầu cử lại vào năm 2006, McKinney đã chạy đua vào chức tổng thống trên chiếc vé của Đảng Xanh.
17. Michele Bachmann
Michele Bachmann là một nữ chính trị gia nước Mỹ thuộc Đảng Cộng hòa, từng tham gia ứng cử tổng thống vào năm 2012. Michelle Bachmann từng là thành viên của Hạ viện Minnesota và là người sáng lập ra một Đảng với tên gọi là “Tea Party Caucus”, một phần thuộc Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện. Bà đã bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2011, tham gia vào một số cuộc tranh luận sớm của các ứng cử viên đảng Cộng hòa. Bà kết thúc chiến dịch của mình vào tháng 1 năm 2012.
18. Jill Stein
Jill Stein là một thành viên của Đảng Xanh, từng tham gia ứng cử tổng thống Mỹ năm 2012 và năm 2016. Nữ chính trị gia nước Mỹ này từng lãnh đạo Đảng Xanh vào năm 2012. Không chỉ là một bác sĩ, Jill Stein đã từng là một nhà hoạt động vì môi trường, từng vận động cho một số văn phòng ở tiểu bang và địa phương ở Massachusetts, được bầu vào cuộc họp Lexington Town vào năm 2005 và 2008. Đảng Xanh đã chính thức đề cử bà Jill Stein vào ngày 14/7/2012. Vào năm 2016, một lần nữa, bà lại giành được đề cử của Đảng Xanh.
19. Roseanne Barr
Roseanne Barr là một thành viên thuộc Đảng Hòa bình và Tự do (Peace and Freedom Party), từng tham gia ứng cử tổng thống Mỹ năm 2012. Nữ diễn viên nổi tiếng này đã thông báo việc ứng cử của mình cho chức vụ tổng thống trong chương trình "The Tonight Show" vào năm 2011 và chính thức công bố tin này vào tháng Giêng năm 2012 cho đề cử của Đảng Xanh. Tuy nhiên, bà đã thua Jill Stein. Chưa từ bỏ tham vọng, sau đó, bà đã thông báo rằng sẽ chạy đua vào chức tổng thống Mỹ với vai trò là người của Đảng Hòa bình và Tự do.
20. Carly Fiorinia
Carly Fiorinia là một nữ chính trị gia thuộc đảng Đảng Cộng hòa, từng ứng cử tổng thống năm 2016. Cara Carleton Sneed Fiorina từng là một giám đốc kinh doanh, công bố ứng cử vào ngày 4/5/2015 cho chức tổng thống Mỹ năm 2016, dưới vai trò là một người của Đảng Cộng Hòa. Tuy nhiên, bà đã bỏ cuộc đua vào tháng 2 năm 2016. Bà cũng từng là cố vấn cho cuộc vận động tranh cử tổng thống của ông John McCain trong năm 2008.
Nhan sắc những bông hồng từng chạy đua chức Tổng thống Mỹ (Kỳ 1)Chiến dịch chạy đua vào ghế Tổng thống Mỹ năm 2016 của nữ chính trị gia nước Mỹ, Hillary Clinton, chỉ là một ví dụ gần nhất cho việc phụ nữ ứng cử vị trí này. Rất nhiều nữ chính trị gia khác cũng từng tham gia tranh cử, họ là ai? |