Bất động sản
17/10/2017 15:19Những nữ doanh nhân 8X triệu đô của Việt Nam
Theo thống kê của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), tỷ lệ nữ giữ vai trò điều hành doanh nghiệp của Việt Nam hiện cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương, với mức xấp xỉ 25%, tức là cứ 4 doanh nghiệp thì có một doanh nghiệp do doanh nhân nữ làm chủ. Đây là mức cao hơn khá nhiều so với mức bình quân 10% của thế giới.
Hiện nay, Việt Nam đã hình thành một thế hệ phụ nữ mới dấn thân vào thương trường và họ đã tạo nên dấu ấn riêng biệt .
Nhìn vào danh sách những nữ doanh nhân có tầm ảnh hưởng trong xã hội, có thể thấy, tỉ lệ những gương mặt đang giữ vị trí quan trọng tại những doanh nghiệp lớn đang trẻ dần.
Cùng nhìn lại 5 gương mặt doanh nhân 8X có tầm ảnh hưởng tới nền kinh tế và xã hội:
Doanh nhân Trần Uyên Phương - Phó tổng giám đốc Tân Hiệp Phát
Trần Uyên Phương sinh năm 1981, hiện đang nắm giữ cương vị Phó Tổng giám đốc tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Xuất thân trong một gia đình nhà nòi kinh doanh, trách nhiệm của Uyên Phương đối với gia đình, và xã hội lớn hơn rất nhiều so với bạn cùng trang lứa. Ngay từ nhỏ, Phương đã phải học cách tự lập, kỷ luật bên cạnh việc trau dồi tri thức. Ý thức được trách nhiệm của mình, nữ doanh nhân trẻ đã không ngừng học tập, làm việc và cống hiến.
19 tuổi, Uyên Phương bắt đầu chương trình đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại Singapore. Tốt nghiệp đại học năm 24 tuổi, Trần Uyên Phương trở về Việt Nam và góp sức cho công việc kinh doanh của gia đình. Cô phải trải qua hơn một năm nghiên cứu văn hóa kinh doanh, làm việc của công ty cũng như văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam từ vị trí nhân viên.
Sau đó với những đóng góp thiết thực được ứng dụng vào mô hình quản lý và phát triển thương hiệu, cô đã được tín nhiệm trở thành Giám đốc Dự án của dòng sản phẩm Number 1, đưa nhãn hàng này trở thành thương hiệu chủ lực và thành công nhất của Tập đoàn Tân Hiệp Phát vào thời điểm 2005. Cùng năm này, cô được vinh dự làm đại biểu doanh nhân Việt Nam trẻ nhất tham gia Hội nghị Thanh niên, sinh viên thế giới lần 16 tại Venezuela.
Tiếp nối thành công, 2006 và 2008 là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Phương khi công ty lần lượt tung ra thị trường sản phẩm Trà Xanh Không Độ và Trà thảo mộc Dr.Thanh, đã tạo nên tiếng vang lớn trên thị trường lúc bấy giờ. Doanh số của sản phẩm vào thời điểm ra mắt đã vượt xa mong đợi khi sản phẩm cung không đủ cầu.
Cũng trong năm 2008, Uyên Phương chính thức đảm đương kiêm nhiệm là giám đốc công ty Bao bì xanh Thái Bình Dương với vai trò là Giám đốc điều hành
Năm 2011, Trần Uyên Phương vinh dự được Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Sudan tại Việt Nam giới thiệu với cương vị Lãnh Sự Danh dự nước Cộng hòa Sudan tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trần Uyên Phương tâm sự: “Đối với tôi, cuộc sống là để cống hiến và tạo nên giá trị cho những người khác”. Uyên Phương cũng rất tự tin khi cho rằng có lẽ sự nhiệt huyết và sự trải nghiệm của cô trong kinh doanh tại Tân Hiệp Phát đã giúp cô có được sự tín nhiệm của nước Cộng Hoà Sudan.
Chia sẻ về bí quyết để thành công, Uyên Phương cho rằng đó là niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm. Đối với Phương, công việc là sự nghiệp, làm việc là thú vui, cũng là một cách giải trí. Chính nhờ vậy, Phương mới có thể xoay chuyển và tự cân bằng khối lượng công việc khổng lồ mà mình đang điều hành.
Hoàng Hải Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị của PSI
Hoàng Hải Anh (SN 1981), từng học chuyên ngành quản trị kinh doanh đại học Kinh tế Quốc dân và đại học Akamai (Hoa Kỳ). Hải Anh từng trải qua các vị trí từ chuyên viên đầu tư, trưởng phòng tổng hợp và quản lý danh mục đầu tư.
Khởi nghiệp từ vị trí chuyên viên đầu tư tại Tổng công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC, nay là PVCombank) vào năm 2007, 3 năm sau Hải Anh được bổ nhiệm chức Giám đốc phụ trách bộ phận Đầu tư.
Sau đó Hải Anh tiếp tục gặp cơ hội mới tại Chứng khoán Dầu khí (PSI) và gia nhập doanh nghiệp trong cương vị Phó tổng giám đốc. Đến năm 2013, Hải Anh trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty khi vừa tròn 32 tuổi. Trong giới chứng khoán, cô cũng là nữ lãnh đạo hiếm hoi thuộc thế hệ 8x.
Đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đúng thời điểm công ty khó khăn nhất, nữ lãnh đạo trẻ từng nhiều lần trăn trở suy tính đường lối, chiến lược vực dậy công ty. Năm 2011, PSI báo lỗ trên 93 tỷ đồng khi thị trường chứng khoán trải qua nhiều biến cố. Doanh thu môi giới công ty khi đó giảm 57% trong khi lợi nhuận từ các khoản đầu tư cũng hạ 45%. Cổ phiếu Chứng khoán Dầu khí niêm yết theo đó rơi vào diện cảnh báo.
Trước những khó khăn của PSI, Hải Anh luôn nỗ lực gồng gánh để đưa doanh nghiệp thoát khỏi nguy cơ hủy niêm yết. Cuối cùng tài năng của cô cũng được chứng minh, bởi kết quả kinh doanh của PSI những năm sau đó khả quan hơn.
Cụ thể, PSI trong năm 2013 đạt doanh thu riêng quý IV/2013 với 33,2 tỷ đồng, tăng 28,89% so với cùng kỳ 2012. Lũy kế cả năm 2013, công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí đạt 150,64 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 19,66% so với năm 2012.
Năm 2015, doanh thu đạt 37 tỷ đồng, tăng 37%; lợi nhuận sau thuế đạt 5 tỷ, tăng 400% so với năm 2014.
Dương Hoàng Quỳnh Như - Phó tổng giám đốc Sacombank
Quỳnh Như sinh năm 1982, hiện đang làm Phó tổng giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Saccombank).
Quỳnh Như bắt đầu làm việc tại Saccombank vào tháng 5/2012 với vai trò là thành viên của HĐQT. Chỉ sau đó 1 tháng, cô được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc của Saccombank.
Việc thăng chức nhanh chóng của Quỳnh Như không phải vì cô may mắn mà do chính năng lực Như tích lũy được trong suốt thời gian làm thành viên HĐQT kiêm phó Tổng giám đốc thường trực tại ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) và hoạt động trong lĩnh vực nhân sự cấp cao với vai trò là trợ lý Tổng giám đốc Công ty TNHH may mặc Đài Loan.
Hiện Quỳnh Như sở hữu trên 7 triệu cổ phiếu Sacombank trị giá 125 tỷ đồng. Cuối năm 2012, Như đứng thứ 90 trong top những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.
Ngân hàng Sacombank hiện có vốn điều lệ khoảng 10.000 tỷ đồng. Thu nhập thuần từ lãi của Saccombank trong năm 2013 đạt 6,627 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2012. Hoạt động dịch vụ cũng thu về khoản lãi 948 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước.
Nguyễn Vũ Ngọc Trinh – TGĐ kiêm GĐĐH Đầu Tư của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Manulife Việt Nam
Nguyễn Vũ Ngọc Trinh là Tổng giám đốc trẻ tuổi của công ty TNHH Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam. Cô tốt nghiệp Cử nhân Thương Mại, chuyên ngành Tài Chính và Kế Toán từ trường đại học New South Wales, Sydney, Úc.
Sau khi tốt nghiệp Đại học, Ngọc Trinh làm việc như một chuyên viên phân tích đầu tư cổ phiếu tại công ty Morningstar Australasia Pty Ltd, một công ty con của Morningstar, Inc. (Chicago, Hoa Kỳ) tại Sydney, Úc. Tại đây, cô đã học hỏi được nhiều kiến thức sâu sắc về phân tích và định giá cổ phiếu.
Sau khi về Việt Nam, Nguyễn Vũ Ngọc Trinh giữ chức vụ Trưởng Phòng Đầu Tư Cấp Cao của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ Đầu Tư Prudential Việt Nam. Cô trở thành thành viên của Manulife Việt Nam từ tháng 11/2011. Tháng 12/2011, Ngọc Trinh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc của Quỹ Manulife Việt Nam thay ông Trần Hồng Tiến.
Hiện, Quỹ Manulife Việt Nam có tổng tài sản quản lý gần 7.500 tỷ đồng. Dưới sự điều hành của Nguyễn Vũ Ngọc Trinh, Manulife Việt Nam hoạt động có nhiều khởi sắc. Năm 2012 và nửa đầu năm 2013, Quỹ Manulife Việt Nam liên tục tăng trưởng vượt trội. Doanh thu kinh doanh của Công ty Quản lý Quỹ Manulife Việt Nam 6 tháng đầu năm 2013 tăng 20% so với cuối năm 2012.
Phạm Đỗ Diễm Hương - Chủ tịch Hội đồng quản trị trẻ nhất sàn chứng khoán
Phạm Đỗ Diễm Hương (SN 1989), là con gái của cựu Phó chủ tịch Eximbank Phạm Trung Cang, hiện đang đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Nhựa Tân Đại Hưng.
Được biết, trước đây Phạm Đỗ Diễm Hương cũng thường xuất hiện trong danh sách cổ đông của Ngân hàng ACB và Eximbank (EIB) cùng với các thành viên khác trong gia đình.
Với vị trí được bổ nhiệm, Diễm Hương trở thành nữ tướng trẻ nhất sàn chứng khoán. Do cô nhận chức còn khá trẻ, nên nhiều người tỏ ra nghi ngại về năng lực và kinh nghiệm của Diễm Hương trong việc quản lý Công ty Nhựa Tân Đại Hưng. Nhưng về sau, năng lực của cô đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng cô có thể làm tốt trách nhiệm của một người đứng đầu.
Hiện tại, Diễm Hương đang nắm 896,700 cổ phiếu chiếm 4,22% của Công ty Nhựa Tân Đại Hưng, tương đương với 8.2 tỷ đồng.
Năng lực của cô còn được chứng minh dựa trên kết quả kinh doanh khá ổn định qua các năm của Công ty Nhựa Tân Đại Hưng. Cụ thể, năm 2015, lợi nhuận gộp về BH và CCDV đạt 49 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2016. Năm 2016, lợi nhuận gộp về BH và CCDV đạt 52 tỷ đồng, tăng 6,1%; lợi nhuận sau thuế đạt 21 tỷ đồng, tăng 100% so với cùng kỳ năm 2015.