Những sai lầm bố mẹ thường mắc khi chơi với trẻ sơ sinh

Thứ ba, 11/02/2020, 17:21 PM

Bé nào cũng rất thích được bố mẹ dành thời gian chơi đùa cùng, tuy nhiên nhiều ông bố, bà mẹ lại chưa biết chơi đùa với bé một cách an toàn.

Chỉ vì một, hai hành động vô ý trong khi chơi đùa với trẻ sơ sinh, bố mẹ không biết rằng mình đang vô tình tác động tiêu cực đến não bộ của trẻ.

Làm trẻ cười ngặt nghẽo

Empty

Chọc cười trẻ liên tục sẽ khiến bé bị khó thở, nghiêm trọng hơn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng

Nhiều bố mẹ có thói quen bày đủ trò để bé cười liên tục trong một khoảng thời gian dài mà không chịu cho bé nghỉ. Cứ thấy con cười là bố mẹ lại càng thích thú và bày thêm trò để con cười nhiều thêm nữa. Thế nhưng nếu bạn để bé cười to, cười nhiều trong một khoảng thời gian quá lâu sẽ rất nguy hiểm. Theo các chuyên gia, cười to và nhiều sẽ làm tăng áp lực ở khoang bụng, tạo sức ép lên lồng ngực gây khó thở, đau bụng.

Nguy hiểm nhất là nhiều ông bố bà mẹ lại hay chọc cười khi cho con ăn, điều này có thể gây ra ho, sặc thức ăn, trẻ có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Do đó, khi bày trò cho trẻ cười, bố mẹ nên có điểm dừng. Sau mỗi trận cười của bé kết thúc, bố mẹ nên để con được nghỉ ngơi một lúc, tránh tình trạng để bé cười liên tục.

Thường xuyên đung đưa, rung lắc mạnh khi chăm sóc trẻ sơ sinh

Empty

Trẻ sơ sinh có thể bị tổn thương não vì thói quen chăm sóc sai cách của bố mẹ

Khi trẻ khóc, bố mẹ thường có thói quen chăm sóc bé bằng cách bế trẻ trên tay rồi đung đưa qua lại để dỗ trẻ.

Tuy nhiên chính hành động đung đưa, rung lắc này lại gây nguy hiểm đối với trẻ, đặc biệt là các bé dưới 6 tháng tuổi. Lý do, não bộ của trẻ sơ sinh chưa phát triển nhiều nên khi bị rung lắc liên tục, khối não sẽ di chuyển, va đập vào hộp sọ, gây ra tình trạng não sưng phù làm tổn thương các mạch máu trong não. Các tổn thương não sẽ để lại nhiều di chứng thần kinh lâu dài cho trẻ như trẻ chậm phát triển tinh thần, mất khả năng nói lưu loát…

Thường xuyên bé bé tung lên cao

Empty

Nếu bố mẹ tuột tay, hoặc không kịp đỡ trẻ, sẽ có nhiều tai nạn bất ngờ

Tung hứng là trò chơi mà Bầu thấy hầu như bố mẹ nào cũng đã từng làm với trẻ, có thể ban đầu trẻ sẽ cảm thấy thích trò chơi mạo hiểm mới lạ này, trẻ sẽ bật cười thích thú, tuy nhiên khi đêm về trẻ có thể bị giật mình, sợ hãi, quấy khóc.

Không chỉ thế khi bố mẹ lỡ tuột tay, bé có thể dẫn đến tổn thương não hoặc bị gãy tay chân. Đó đều là các trường hợp tồi tệ nhất mà không bố mẹ nào muốn nghĩ đến.

Thậm chí, ngay cả khi bố đỡ trúng cũng không tránh khỏi tác động tiêu cực đến bé. Giống như việc rung lắc, hành động này sẽ dẫn đến nguy cơ trẻ bị hội chứng rung lắc và có thể gây tử vong cho trẻ.

An toàn cho trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu do đó, bố mẹ nên thận trọng với từng hành động, cử chỉ dành cho trẻ, chỉ một sự bất cẩn nhỏ, cũng gây ra nhiều hệ quả không tốt đến sức khỏe còn vô cùng nong yếu của trẻ sơ sinh.