Những thách thức, khó khăn tiềm ẩn ngành ngân hàng năm 2019

Thứ ba, 05/02/2019, 07:22 AM

TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, hoạt động ngân hàng trong năm 2019 sẽ tiếp tục được cải thiện nhưng cũng có thể đối mặt với nhiều áp lực, thách thức.

nhung-thach-thuc-kho-khan-tiem-an-nganh-ngan-hang-nam-2019
Những thách thức, khó khăn tiềm ẩn ngành ngân hàng năm 2019. Ảnh minh họa

Kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, chất lượng hoạt động, khả năng sinh lời cải thiện… là những điểm sáng trong hoạt động ngân hàng năm 2018. Tuy nhiên những thách thức, khó khăn tiềm ẩn ngành ngân hàng năm 2019 vẫn còn rất nhiều.

Chuyên gia tài chính ngân hàng – TS Nguyễn Trí Hiếu nhận định, biến động trên thị trường thế giới, chính sách kinh tế Trung - Mỹ nếu không được hóa giải mà lại leo thang sẽ làm chậm tăng trưởng kinh tế thế giới. Kinh tế thế giới bất ổn chắc chắn sẽ tác động tới Việt Nam bởi chúng ta đang hội nhập sâu rộng với thế giới, từ xuất khẩu đến đầu tư nước ngoài.

Nên năm 2019, nếu kinh tế thế giới rơi vào kịch bản xấu thì kinh tế Việt Nam có thể đối mặt với khó khăn; và hệ thống ngân hàng cũng sẽ gặp khó khăn. Bên cạnh đó, khi tham gia Hiệp định CPTPP, đồng nghĩa với việc “cánh cửa” cho các ngân hàng nước ngoài vào Việt Nam được mở rộng hơn. Các ngân hàng trong nước sẽ phải đối diện với sự cạnh tranh lớn với các ngân hàng nước ngoài vốn có thế mạnh về năng lực tài chính, trình độ quản trị và sản phẩm dịch vụ.

Cũng như doanh nghiệp trong nước rõ ràng hệ thống ngân hàng Việt Nam nếu về quy mô vốn, quản trị rủi ro sẽ khó cạnh tranh với tồ chức tín dụng, tài chính lớn của thế giới.

Bên cạnh đó, vẫn còn những tồn đọng như nợ xấu, quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, trước mắt là Thông tư 41 quy định về tỷ lệ an toàn vốn của các TCTD với nhiều yêu cầu khắt khe theo chuẩn Basel II có hiệu lực vào đầu năm 2020. Nhưng hiện mới chỉ có 3 ngân hàng thực hiện được mà đích đến cận kề.

tshieugdvn
TS. Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, hoạt động ngân hàng trong năm 2019 sẽ tiếp tục được cải thiện nhưng cũng có thể đối mặt với nhiều áp lực, thách thức. Ảnh H.Lực

Theo TS Hiếu trong kế hoạch kinh doanh của năm 2019 các ngân hàng phải xây dựng  nhiều kịch bản để có giải pháp phù hợp đạt mục tiêu đề ra. Đồng thời phải nâng cao chất lượng quản trị, quyết liệt cải tổ vận như vậy mới nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, việc tăng cường giám sát hoạt động ngân hàng để hạn chế rủi ro, nhất là liên quan đến vấn đề lợi ích nhóm, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh hơn cũng sẽ giúp các ngân hàng kinh doanh vừa hiệu quả, vừa an toàn. Vấn đề nữa cũng rất quan trọng đó là đào tạo nhân lực ngân hàng, đặc biệt phải quan tâm nhiều đến đạo đức kinh doanh hạn chế tối đa sai phạm trong hoạt động ngân hàng.

Các ngân hàng cũng cần tăng cường đầu tư công nghệ hiện đại để phát triển đa dạng sản phẩm ngân hàng. Hiện, tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng tăng lên, nhu cầu sử dụng dịch vụ tài chính nhất là sản phẩm ứng dụng công nghệ cao ngày càng lớn. Đây là cơ hội không thể bỏ qua nếu các ngân hàng muốn tăng nguồn thu từ dịch vụ.

Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng chất lượng tài sản tốt là lý do khiến tỷ lệ nợ xấu tăng trong 2019 chưa lớn. Đặc biệt, nhờ lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2018, ngân hàng sẽ gia tăng trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản nợ xấu trước đó.

Ở góc nhìn về tăng trưởng tín dụng, công ty Chứng khoán Tp.HCM (HSC) nhận định, năm nay, NHNN tiếp tục duy trì chính sách thắt chặt tín dụng, điều này sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng, nhưng không quá lớn. Dự báo lợi nhuận các ngân hàng trong năm 2019 sẽ tăng trưởng khoảng 20%.

Còn BVSC dự báo tăng trưởng tín dụng trong 3 – 5 năm tới sẽ duy trì ở mặt bằng khoảng 14%/năm, thấp hơn so với giai đoạn 2015 – 2017 (trung bình 18,1%), nhưng vẫn đảm bảo đủ nguồn vốn cho nền kinh tế thực để hỗ trợ đà tăng trưởng.

 

Đầu năm Kỷ Hợi, người dân nên đầu tư vào vàng hay đi gửi tiết kiệm?

Đầu năm là thời điểm nhiều gia đình vạch ra kế hoạch tài chính cho cả năm. Vì vậy, khoản tiền thưởng nhận được cận Tết Nguyên đán sẽ được dùng số để đầu tư vào một số kênh sinh lời như dự trữ vàng hoặc gửi tiết kiệm.

 

2019 một năm đầy khó khăn chờ doanh nghiệp bất động sản

Khó khăn lớn nhất của thị trường bất động sản năm 2019 là sự thiếu hụt nguồn cung quỹ đất, thiếu hụt nguồn cung dự án phân khúc nhà ở trung cấp và phân khúc nhà ở bình dân.

 

Thị trường bất động sản năm 2019: Thiếu hụt nguồn cung nhà giá thấp, đất nền lên ngôi

Các chuyên gia bất động sản đánh giá điểm nổi bất, khác biệt của thị trường bất động sản năm 2019 chính là việc thiếu dự án nhà giá rẻ.