Thế giới
27/10/2017 13:12Những tội ác ngày Halloween ám ảnh nước Mỹ
Những cuộc bạo loạn của những người ở lứa tuổi vị thành niên, những vụ thiệt hại lớn về người và tài sản, vv… đó từng là những gì đã xảy ra trong lịch sử của ngày Halloween. Những tội ác ngày Halloween mang tính lịch sử này từng khiến cho cựu Tổng thống Mỹ, Truman phải đổi tên ngày này thành “Ngày quốc gia dành cho trẻ vị thành niên” (National Youth Honor Day).
Những tội ác ngày Halloween do thanh thiếu niên gây ra
Tại Omaha năm 1923, Halloween đã trở thành một trong những ngày nguy hiểm nhất và đáng sợ nhất của năm. Các cô cậu thanh niên hư hỏng trong thành phố này đã xuống phố và đập phá mọi thứ trên đường. Những kẻ này đã làm hư hỏng rất nhiều tài sản và thậm chí, còn đe dọa tính mạng của những người hàng xóm trong vùng.
Ở Bắc Mỹ đầu thế kỷ 20, dịp này gần như đã trở thành một lễ hội chứa đựng tội ác ngày Halloween, dưới nhiều hình thức. Theo hầu hết những nguồn tin, lễ hội Halloween có xuất phát điểm từ người Celtic, được gọi với tên ban đầu là lễ Samhain. Đó được coi là ngày mà ranh giới giữa thế giới người sống và thế giới linh hồn trở nên mỏng manh nhất. Sau khi du nhập vào Mỹ, dịp này biến thành kỳ nghỉ lễ.
Một trong những trường hợp phá hoại tài sản, được coi là một tội ác ngày Halloween nghiêm trọng nhất được ghi nhận vào năm 1948. Ba thanh niên đã đột nhập vào một ngôi nhà trống tại Long Island. Ngay khi vào trong nhà, họ đã chủ định sẽ phá hoại tài sản. Tốp thanh niên đã làm hư hỏng mọi thứ, từ thảm nhập khẩu, tranh sơn dầu, tượng, giáo, kiếm trang trí thời trung cổ và hàng loạt bộ sưu tập có chữ ký của người nổi tiếng trong các vở opera. Uớc tính tài sản họ phá hoại lên tới 10.000 USD, tương đương gần 100.000 USD ngày nay.
May mắn thay, chủ nhân của căn nhà này là một người tử tế. Ông là một bác sĩ, và chỉ yêu cầu phạt nhóm thanh niên này 500 USD và đồng thời, yêu cầu họ phải làm việc cho đến khi đủ tiền trả nợ.
Ở một số thị trấn, Halloween cũng trở thành một cơn ác mộng kinh hoàng. Đó là khi những chiếc chuông cửa của họ bị phá hoại, gây những tiếng báo động kéo dài không thể tắt nổi. Hoặc hệ thống đèn bị hư hỏng khiến mọi thứ chìm trong bóng đêm. Người già và trẻ em, ai nấy cũng đều sợ hãi và phải đề phòng. Người ta còn khuyến cáo, vào đêm Halloween, tốt nhất không nên ở trong nhà.
Tuy nhiên, những trò đùa cũng có thể dễ dàng chuyển thành tội ác ngày Halloween. Ở một số nơi, những đứa trẻ rất hay nổi loạn vào ngày này. Năm 1945, gần bãi biển Kew ở Toronto, không rõ lý do vì sao, nhưng một nhóm học sinh trung học đã đốt lửa trên những con phố chính, liên tiếp đổ xăng vào các hàng rào để đám cháy dữ dội hơn. Cảnh sát trưởng đã đến và thay vì quay lại và chạy, những đứa trẻ này còn ném đá vào họ.
Khi cảnh sát bắt giữ 13 người trong số những kẻ nổi loạn này, một đám thanh niên gồm 7.000 người, bao gồm cả trai và gái, đã tập trung và diễu hành tại trung tâm yêu cầu thả người. Cảnh sát đã phải dùng vòi bơm nước áp lực mạnh để giải tán đám đông, và bảo đảm mức phạt chỉ dừng lại ở 1.000 đô la (khoảng 10.000 đô la ngày nay). Tuy nhiên, hầu hết nhứng đứa trẻ này đã phải ở tù vài tuần.
Một định nghĩa mới trong ngày Halloween: Tội ác Hình sự
“Mischief” xuất phát từ một từ tiếng Anh thời Trung cổ là “meschief”. Hoặc một từ tương tự là “Misfortune”, xuất phát từ một từ tiếng Pháp cổ, đều mang ý nghĩa là: Bất hạnh, hay Kết thúc trong đau đớn. Đây được coi là một trong những ý nghĩa của những trò đùa ngày Halloween.
Ở Mỹ, từ này không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa trên mà còn có định nghĩa liên quan tới pháp luật, thậm chí ngày nay, nó vẫn còn có hiệu lực. Đó là “Tội ác Hình sự”.
Tội ác Hình sự bao gồm việc phá hoại hoặc cất giấu tài sản của người khác, ngay kể cả khi nó chỉ là trò lừa hay bông đùa của một ai đó. Ở một số tiểu bang, điều lệ này thậm chí còn áp dụng với những trường hợp giấu giếm những vật nhỏ bé nhất, ví dụ như những đồng tiền có mệnh giá siêu nhỏ. Và sau hết, rất nhiều bang đã định nghĩa “Tội ác Hình sự ở mức độ nguy hiểm nhất” là việc phá hủy tài sản người khác bằng chất cháy nổ.
Các biện pháp đều vô dụng trước tội ác ngày Halloween
Đứng trước tội ác ngày Halloween tại Omaha năm 1923, một cảnh sát viên của thành phố đã đưa ra một giải pháp. Đó là, ông sẽ tuyển mộ 500 “đứa trẻ láo nhất” của thành phố để giao cho họ cương vị "Cảnh sát đặc biệt" trong ngày Halloween. Ông còn trao cho những cậu thanh niên này huy hiệu và dùi cui. Báo New York Times cho biết: "Những cảnh sát trẻ trâu” này sẽ không có quyền được bắt giữ ai, nhưng sẽ báo cáo mọi tình hình với các sĩ quan thường xuyên.
Chiến lược khéo léo này nhằm biến những tên tội phạm nhỏ tuổi, thành những cảnh sát có “công ăn việc làm” và trở nên có ích. Đồng tình với phương pháp này, một người sau đó đã bình luận: "Đứa trẻ nào cũng muốn mình được người khác công nhận". Viên cảnh sát đã rất kỳ vọng vào kết hoạch của ông rằng nó sẽ ngăn chặn được hầu hết những vụ náo loạn nguy hiểm mỗi dịp Halloween.
Không chỉ Omaha áp dụng phương pháp này, năm 1938, ủy viên cảnh sát Boston cũng đã thực hiện biện pháp tương tự với những đứa trẻ hư.
Tuy nhiên, kế hoạch này việc viên cảnh sát có thể sẽ phát hỏng ý nghĩa của ngày Halloween. Và vì những lý do nhất định mà những biện pháp này sẽ trở nên vô dụng trước tội ác ngày Halloween. Những đứa trẻ gây họa ngày Halloween mặc dù đã được tạo công ăn việc làm và được công nhận, nhưng chúng vẫn không dừng lại. Ngay cả khi cựu Tổng thống Mỹ đổi tên Halloween thành “Ngày quốc gia dành cho trẻ vị thành niên” để kỷ niệm và nhắc nhở về việc nuôi dưỡng đạo đức cho thanh thiếu niên, cách này cũng không ăn thua.
Cách đơn giản nhất lại là cách hiệu quả nhất
Đơn giản vì đó là những đứa trẻ, chúng thích thú với Halloween. Và trong đầu chúng vẫn coi Halloween là một dịp để quậy tưng bừng.
- Vậy cách nào mới là hiệu quả?
- Đó là: Cho trẻ ăn kẹo.
Đó chính là lí do vì sao, “Cho kẹo hoặc bị ghẹo” trở nên phổ biến từ đầu thế kỷ 20 như một biện pháp để khiến cho những đứa trẻ cảm thấy hào hứng theo cách tích cực. Cách này vẫn khiến những đứa trẻ luôn dồi dào năng lượng và đầy phấn khích nhưng theo một hướng nhẹ nhàng hơn, ý nghĩa hơn mà không kém phần thu hút. Và thực tế là cách này đã có hiệu quả. Mặc dù đôi khi, với một số người, việc bị gõ cửa làm phiền và xin kẹo vẫn khiến họ thấy khó chịu. Nhưng hầu hết đều cảm thấy thoải mái và thích thú khi nhìn những đứa trẻ ngoan.
Nói một cách khác, thà bị làm phiền một chút, còn hơn bị lũ trẻ đập phá hết tài sản.
Trò lừa ngày Halloween: Vụ tai nạn giả này đáng sợ đến nỗi người dân Mỹ phải báo cảnh sátHalloween là một dịp thích hợp để thực hiện những ý tưởng quái đản nhưng đôi khi, những trò lừa ngày Halloween này lại trở nên quá đà. Tại Mỹ, một vụ tai nạn giả đã được dàn dựng công phu, khiến người dân sợ đến nỗi phải báo cảnh sát. |