Mang thai là thời kỳ mà mỗi bậc làm cha, làm mẹ đều mong muốn tìm những phương pháp, phương thuốc bổ tốt nhất để con sinh ra được khỏe mạnh, có sức khỏe tốt nhất. Nhưng không phải phương thuốc nào cũng tốt, có rất nhiều vị thuốc mà phụ nữ mang thai tuyệt đối không được sử dụng
Những vị thuốc bắc cấm phụ nữ mang thai sử dụng

Những vị thuốc bắc cấm phụ nữ mang thai sử dụng

Rất nhiều người do thiếu hiểu biết nên đã cho rằng cứ thuốc bắc là tốt và an toàn nên sử dụng để đại bổ và điều chỉnh thể chất.

vi-thuoc-phu-tu

Tuy nhiên, điều này hết sức sai lầm. Qua nghiên cứu, quan sát lâm sàng, các thầy thuốc Đông y phát hiện thấy có khoảng hơn 100 vị thuốc Đông dược và thảo dược phụ nữ mang thai không được sử dụng và tuyệt đối cấm sử dụng. Như xà thanh, phụ tử, thiên hung, ô đầu, dã cát, thủy ngân, ba đậu, nguyên hoa, đại kích, nao sa, địa đảm, ban miêu…

Empty

Các vị thuốc cấm phụ nữ mang thai sử dụng có: Thủy chí, mang trùng, ngô công, hùng hoàng, khiên ngưu tử, can tất, giải trảo giáp, xạ hương… Các vị thuốc phụ nữ mang thai không nên sử dụng gồm các vị thuốc có tác dụng hoạt huyết hóa ứ, diệt bệnh tán huyết, làm nguy thai như mao căn, mộc thông, đào nhân, mẫu đơn bì, tam lăng, ngưu tất, can khương, nhục quế, chế bán hạ, tạo giác, nam tinh, hoa hòe, xác ve…

Ngoài những vị thuốc nêu trên, một số dược phẩm được bào chế từ các vị thuốc bắc dưới đây cũng không được sử dụng cho phụ nữ có thai như: Ngưu hoàn giải độc hoàn, đại hoạt lạc hoàn, tiểu hoạt lạc hoàn, lục thần hoàn, chí bảo đan, thiết đả hoàn, thư cân hoạt lạc hoàn, tô hợp hương hoàn, ngưu hoàng thanh tâm hoàn, tử tuyết đan, hắc tích đan, khai hung thuận khí đan, phục phương đương quy chú xạ dịch (thuốc tiêm), thập trích thủy, tiểu kim đan, ngọc chân tán.

Các loại dược phẩm sau cũng cần phải thận trong khi sử dụng: Hoắc hương chính khí hoàn, phòng phong thông thoáng hoàn, xà đảm bán hạ tán…

Trong các loại thuốc Đông dược trên, có loại có độc tính mạnh hoặc yếu, nhưng nếu sử dụng không cẩn trọng đều sẽ gây dị tật thai nhi, gây sẩy thai hoặc thai lưu. Do đó, phụ nữ trong khi mang thai không những không được sử dụng Tây dược bừa bãi, mà ngay cả Đông dược cũng phải sử dụng thận trọng. Khi đi khám nên nói rõ mình đang mang thai để thầy thuốc bốc thuốc, kê đơn cho phù hợp.

Hy vọng những chia sẻ của mình sẽ tăng thêm kiến thức về những loại thuốc bắc mà các mẹ bầu cần tránh khi mang thai để con luôn được khỏe mạnh.

Bài liên quan