Những vũ khí chiến lược có thể xuất hiện tại Quốc khánh Trung Quốc

Thứ bảy, 31/08/2019, 09:30 AM

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41, máy bay tàng hình J-20 là những vũ khí tối tân được dự đoán sẽ có mặt tại cuộc diễu binh mừng 70 năm Quốc khánh Trung Quốc vào ngày 1/10 tới.

Những vũ khí chiến lược có thể xuất hiện tại Quốc khánh Trung Quốc

Tân Hoa Xãcho biết Trung Quốc sẽ tổ chức cuộc diễu binh quy mô lớn chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc vào ngày 1/10 tới. Các quan chức quân đội Trung Quốc cho biết một số vũ khí mới lần đầu xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Những vũ khí chiến lược có thể xuất hiện tại Quốc khánh Trung Quốc

Các quan chức Bắc Kinh không đề cập chi tiết các vũ khí mới sẽ xuất hiện, nhưng South China Morning Postnhận định tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) DF-41 sẽ lần đầu được công khai. Đây là ICBM mới và hiện đại nhất của Trung Quốc. Ảnh: Army Recognition.

Những vũ khí chiến lược có thể xuất hiện tại Quốc khánh Trung Quốc

ICBM DF-41 chưa từng được công khai, các hình ảnh về loại tên lửa chiến lược này xuất hiện dưới dạng các tin đồn về một loại xe chở ống phóng tên lửa khổng lồ xuất hiện trên đường. Các chuyên gia quân sự ước tính, DF-41 có tầm bắn từ 10.000-14.000 km, mang theo 6-10 đầu đạn hạt nhân. Ảnh: Army Recognition.

Những vũ khí chiến lược có thể xuất hiện tại Quốc khánh Trung Quốc

Tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) JL-2. Nó cũng chưa từng được công khai trước công chúng. Theo Military Today, JL-2 là phiên bản phóng trên tàu chiến được phát triển từ tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31. JL-2 có tầm bắn khoảng 7.400-8.000 km, mang theo 3-4 đầu đạn hạt nhân. Ảnh: Military Today.

Những vũ khí chiến lược có thể xuất hiện tại Quốc khánh Trung Quốc

SLBM JL-2 là vũ khí chủ lực trên tàu ngầm hạt nhân chiến lược Type-094, lớp Jin. Mỗi tàu ngầm mang theo 12 tên lửa JL-2. Trung Quốc được cho là đang phát triển SLBM JL-3 để trang bị cho tàu ngầm hạt nhân chiến lược thế hệ mới. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Những vũ khí chiến lược có thể xuất hiện tại Quốc khánh Trung Quốc
Máy bay ném bom tầm trung H-6N. Đây là phiên bản nâng cấp từ H-6K bổ sung thêm vòi tiếp nhiên liệu trên không để mở rộng tầm bay. H-6N được thiết kế cho nhiệm vụ phóng tên lửa hành trình tầm xa. Ảnh: Tân Hoa Xã.
Những vũ khí chiến lược có thể xuất hiện tại Quốc khánh Trung Quốc

H-6N có thể mang theo 6 tên lửa hành trình CJ-10, tầm bắn 1.500 km, hoặc 6 tên lửa chống hạm YJ-62, tầm bắn 400 km. Phiên bản H-6N trang bị tên lửa hành trình tầm xa mang lại cho không quân Trung Quốc khả năng tấn công tầm xa đáng gờm. Ảnh: Alert5.

Những vũ khí chiến lược có thể xuất hiện tại Quốc khánh Trung Quốc

Máy bay chiến đấu tàng hình Chengdu J-20. Đây là chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 5 lớn và tham vọng nhất của Trung Quốc. J-20 đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng, nên nhiều khả năng sẽ có mặt tại sự kiện phô diễn sức mạnh quân sự lớn nhất năm của Trung Quốc. Ảnh: Flickr/Sunson Guo.

Những vũ khí chiến lược có thể xuất hiện tại Quốc khánh Trung Quốc

J-20 đã được đưa vào sử dụng hạn chế trong không quân Trung Quốc. Nó có thể mang theo 4 tên lửa không đối không tầm trung trong khoang dưới bụng và 2 tên lửa không đối không tầm ngắn ở khoang bên hông động cơ. Ảnh: Flickr/Sunson Guo.

 

 

Máy bay Trung Quốc bị tố lấy tàu Nhật làm mục tiêu ngắm bắn khi diễn tập

Máy bay quân sự Trung Quốc đã sử dụng các tàu khu trục Nhật Bản làm mục tiêu giả định khi diễn tập trên biển Hoa Đông, hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin chính phủ Nhật cho hay.

 

Máy bay Su 30 chứa bao nhiêu xăng? Trọng tải bao nhiêu tấn?

Máy bay Su 30 chứa bao nhiêu xăng? Được mệnh danh là "chim sắt", tiêm kích Su 30 đã tham gia vào lực lượng không quân Việt Nam.