Nổ lớn ở Paris, cả khối nhà cao tầng bốc cháy ngùn ngụt

Chủ nhật, 07/04/2019, 06:23 AM

Một vụ nổ cực mạnh tối ngày 6/5 (giờ địa phương) đã tạo ra “bom lửa”, nhấn chìm tòa nhà nhiều tầng quận 19 của Paris, thủ đô nước Pháp, RT đưa tin.

nổ lớn ở Paris
Cách lực lượng chức nặng đang ngăn chặn đám cháy.

Ngọn lửa bùng phát ở đâu đó giữa tầng một và tầng năm của tòa nhà 8 tầng nằm ở ngã tư đại lộ Macdonald và Pierre Mollaret. Sau khi bốc cháy, tòa nhà tiếp tục bị rung chuyển bởi một vụ nổ lớn khác.

Khoảng 100 lính cứu hỏa và nhiều xe cứu hỏa, xe cứu thương đã ngay lập tức được điều đến hiện trường để ngăn chặn ngọn lửa, hỗ trợ các nạn nhân, một phát ngôn viên của sở cứu hỏa cho biết.

Lửa đã lan nhanh và nhấn chìm cả tòa nhà.

“Chúng tôi đã cố gắng khống chế đám cháy”, người phát ngôn của dịch vụ chữa cháy thủ đô, Trung úy Gabriel Plus, nói với các phóng viên. Ông cho biết chưa thống kê được thương vong, chỉ biết rằng một số người đã sơ tán trước khi họ đến.

Lực lượng Bảo vệ dân sự Paris Seine (PCPS) đã huy động khoảng 20 tình nguyện viên chuẩn bị nơi lánh nạn tạm thời cho những người bị ảnh hưởng. Tổ chức này cũng sẵn sàng cung cấp hỗ trợ về vật chất và tâm lý cho các nạn nhân.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của vụ cháy. Tuy nhiên có thể loại trừ việc bị nổ gas vì tòa nhà tương đối hiện đại và không có đường ống dẫn gas.

 

Người biểu tình Áo vàng bạo loạn, Paris lại chìm vào cuối tuần khói lửa

Thứ Bảy (16/3, giờ địa phương), hàng ngàn người biểu tình Áo vàng đã tràn vào trung tâm Paris để thực hiện cuộc biểu tình cuối tuần thứ 18 liên tiếp. Phóng viên AFP mô tả thủ đô Pháp như một khu vực xung đột.

 

Cận cảnh hiện trường vụ cháy gây thương vong lớn tại Paris

Ít nhất 7 người đã thiệt mạng và 1 người bị thương nghiêm trọng trong một vụ hỏa hoạn ở tòa nhà 8 tầng ở quận 16 của thủ đô Paris (Pháp) vào tối 4/2.

 

Paris ngập khói lửa: Người biểu tình đốt xe, cảnh sát xả hơi cay

Đường phố ở thủ đô Paris của Pháp ngập trong khói lửa khi những người Áo Vàng tiếp tục xuống đường vào cuối tuần để phản đối chính phủ và cảnh sát chống bạo loạn phải dùng hơi cay giải tán họ.