Tài chính - Tiêu dùng
27/03/2019 18:14Nở rộ ngành công nghiệp chăm sóc thú cưng tại Việt Nam
Bùng nổ ngành công nghiệp thú cưng Châu Á
Nếu như trước đây, những chú cún chủ được nuôi với mục đích trông giữ nhà cửa, đất đai thì ngày nay chúng còn là người bạn và được chăm sóc như một thành viên đặc biệt trong mỗi gia đình.
Càng nhiều người yêu thích vật nuôi thì những dịch vụ chăm sóc thú cưng độc đáo cũng càng được quan tâm hơn. Các dịch vụ như spa chăm sóc thú cưng, khách sạn thú cưng, bệnh viện thú cưng... ngày càng phát triển mạnh hơn. Dù có mức giá khá đắt đỏ nhưng số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ này ngày càng tăng.
Tại Mỹ cũng như các nước châu Âu với tỷ lệ sinh đẻ thấp, vật nuôi đã và đang ngày một phổ biến. Theo số liệu từ American Pet Products Association, có đến 68% hộ gia đình sở hữu thú cưng tại Mỹ trong năm 2016.
Trước đây, ngành công nghiệp “thú cưng” gần như chỉ nở rộ tại các quốc gia phương Tây nhưng hiện, ngành công nghiệp này bắt đầu "bùng nổ" tại châu Á. Ở Nhật Bản, từ năm 2003, lượng thú cưng thậm chí đã vượt hơn số trẻ em dưới 16 tuổi tại đất nước này. Hàn Quốc, tính đến cuối năm 2015, đã có hơn 10 triệu người sở hữu thú cưng.
Cách đây vài năm, chăm sóc thú cưng đã trở thành ngành công nghiệp tỉ đô tại Trung Quốc. Theo ước tính của Euromonitor, vào năm 2022, người dân Trung Quốc sẽ chi tới 46,3 tỷ nhân dân tệ (7 tỷ USD) cho thú cưng, so với mức 17,5 tỷ nhân dân tệ trong năm 2017, giữa bối cảnh thị trường này tăng trưởng khoảng 20%/năm.
Thị trường chăm sóc thú cưng "chuyển mình" tại Việt Nam
Tại Việt Nam, nhận ra được tiềm năng từ ngành công nghiệp chăm sóc thú cưng, nhiều cá nhân và doanh nghiệp đã "mạnh tay" đầu tư vào thị trường này. Hiện nay, số người dân Việt Nam có sở thích nuôi động vật trong nhà, còn gọi là thú cưng, đang gia tăng nhanh chóng.
Nhờ vậy, chất lượng các cơ sở vật chất và nơi ở dành cho vật nuôi cũng phát triển theo với tốc độ không ngừng.
Thú cưng tại Việt Nam được hưởng đầy đủ các loại dịch vụ như thú y, spa, thực phẩm, đồ phụ kiện đi kèm... Và tất nhiên các sản phẩm mang nguồn gốc tự nhiên, đảm bảo sức khỏe cho cún sẽ chiếm được “cảm tình” của đại đa số người tiêu dùng.
Bạn Nguyễn Diệu Linh, chủ một spa thú cưng trên phố Thanh Nhàn chia sẻ: "Từ niềm yêu thích cún và mong muốn được tự tay chăm sóc cún nên mình đã tham gia các lớp học spa thú cưng. Sau đó mình quyết định mở spa thú cưng để có thể chăm sóc được nhiều bạn cún hơn nữa."
"Thời gian đầu việc kinh doanh không suôn sẻ nhưng mình đã học được rất nhiều điều mới mẻ. Sau một năm, thu nhập của cửa hàng dần bước vào giai đoạn ổn đinh. Càng ngày nhu cầu muốn làm đẹp cho vật nuôi càng nhiều, các gia đình nuôi cún cũng tăng lên. Cho đến hiện nay cửa hàng của mình đã hoạt động được 2 năm, thu về mỗi tháng từ 15 - 20 triệu đồng." Diệu Linh tâm sự.
Ngành công nghiệp thú cưng được đánh giá là có tiềm năng lớn tại Việt Nam đang từng bước phát triển và ngày càng có nhiều doanh nghiệp nước ngoài tìm đến khai thác thị trường.
Nhiều nhà sản xuất thức ăn thú cưng nước ngoài như Invivo NSA, Smart Heart, Royal Canin… đang tập trung vào việc xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm thức ăn vật nuôi của họ tại Việt Nam để cải thiện hoạt động bán hàng qua các nhà bán lẻ và phòng mạch thú y để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của người tiêu dùng.
Theo tìm hiểu của phóng viên, quy trình làm đẹp đầy đủ cho cún gồm cắt tỉa, tắm sấy, tạo kiểu... có giá dao động từ 400.000 - gần 2 triệu đồng tùy cân nặng của vật nuôi. Dịch vụ khác như khách sạn thú cưng có mức giá khá cao từ 100.000 - 700.000 đồng/ngày.
Bộ Y tế: Xử phạt Dược phẩm Hưng Việt vì quảng cáo TPCN Nacubest trái phépCông ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Hưng Việt vừa bị xử phạt cho hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng Nacubest trái phép trên website của công ty này. |
Hà Nội: Một số cây xăng tạm dừng bán xăng RON 95Tính đến thời điểm này, cứ 3 cây xăng vẫn còn 1 nơi thông báo đang tạm ngừng bán loại xăng RON 95. Theo đó, chưa có thông báo cụ thể về thời điểm bán trở lại. |
Thiếu xăng RON 95, nhiều cửa hàng ngừng bánTrong khi nhiều cửa hàng xăng dầu treo biển dừng bán xăng RON 95 vì "không có xăng để bán", thì Bộ Công Thương khẳng định không thiếu xăng dầu cung cấp ra thị trường. |